Thứ Năm, ngày 21/01/2016 | 08:45
Bên cạnh việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thị xã Ngã Bảy xây dựng nhiều mô hình mới thu hút nhân dân tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Dựa vào sự góp sức của người dân, thị xã Ngã Bảy ngày càng có nhiều tuyến đường đẹp.
Thắp sáng đường quê
Hơn một năm nay, từ khi mô hình “Thắp sáng đường làng” được hình thành, đời sống nhân dân ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, có nhiều thay đổi. Là khu vực thuộc phường trung tâm, nhưng nằm dọc theo kênh xáng Cái Côn, nên khu vực 7 không có hệ thống đèn đường chiếu sáng. Để giúp người dân đi lại dễ dàng vào ban đêm, hạn chế tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông, Ban Công tác Mặt trận khu vực 7 phối hợp với các ngành, các cấp vận động người dân cùng nhau thực hiện lắp đèn đường chiếu sáng. Sau khi phong trào được phát động đã được bà con trong khu vực nhiệt tình ủng hộ. Trong khu vực có 305 hộ, trong đó có hơn 160 hộ tự nguyện đóng góp tiền để xây dựng mô hình. Sau khi mỗi hộ đóng góp 200.000 đồng, Ban Công tác Mặt trận ấp vận động được thêm 10.000.000 đồng mua 54 bóng đèn 50w, kéo 2.000m dây điện, 17 trụ điện độc lập bằng ống thép và vận động 50 ngày công thực hiện công trình.
Ông Dương Văn Bâu, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu vực 7, cho biết: “Trước khi triển khai mô hình, chúng tôi có xem xét tình hình đời sống kinh tế chung của bà con, sau đó trừ những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đơn chiếc sẽ không vận động tham gia để giảm bớt gánh nặng cho bà con. Còn lại những hộ có điều kiện kinh tế khấm khá thì địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động cùng thực hiện. Nhận thấy lợi ích của mô hình nên bà con nhiệt tình tham gia, nhờ vậy mô hình được triển khai thực hiện có hiệu quả”.
Ông Đặng Văn Tư, ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, cho biết: “Qua công tác vận động nhân dân thấy được nhiều lợi ích là thắp sáng đường quê làm tăng vẻ đẹp của quê hương, giảm bớt tệ nạn xã hội, ăn cắp vặt trong khu vực. Với cách thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con bỏ tiền xây dựng hệ thống đèn, địa phương trả tiền điện hàng tháng rất hợp lòng dân nên được bà con ở đây ủng hộ nhiệt tình”.
Ý nghĩa của mô hình “Thắp sáng đường làng” do Ban Công tác Mặt trận khu vực 7, phường Ngã Bảy, làm nòng cốt không chỉ có ý nghĩa thắp sáng mỗi nẻo đường nông thôn, mà quan trọng là góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng, nhằm huy động hiệu quả nguồn lực của người dân chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Xây dựng những tuyến đường đẹp
Phong trào vận động xây dựng tuyến đường đẹp từ lâu trở thành phong trào quen thuộc đối với những xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ở thị xã Ngã Bảy, phong trào này cũng được phát huy hiệu quả tại hầu hết các xã, phường trong thời gian qua. Sự xuất hiện của những con đường bê tông bằng phẳng, những hàng rào cây xanh thẳng tắp được chăm chút cẩn thận giúp cảnh quan môi trường ở các xã, phường như: Đại Thành, Tân Thành, Hiệp Thành, Hiệp Lợi nâng lên đáng kể. Để có được kết quả đó là nhờ công sức của nhân dân và tất cả các ban, ngành, đoàn thể địa phương, trong đó có UBMTTQ các cấp. Theo nhiều đơn vị xã, phường, so với trước đây, việc vận động người dân tham gia xây dựng tuyến đường đẹp, giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, giữ gìn và bảo vệ môi trường… đã thuận tiện hơn trước rất nhiều. Một phần là do ý thức của người dân được nâng lên, một phần do chính quyền, đoàn thể ở địa phương có cách thức lựa chọn, tổ chức được nhiều mô hình đem lại ý nghĩa thiết thực cho người dân.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, thành viên đội tình nguyện xây dựng “Tuyến đường đẹp”, ở ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Khi lộ làng được xây dựng thông thoáng, thì bản thân tôi bắt đầu muốn có những con đường xanh, sạch, đẹp như nhiều địa phương khác. Chính vì vậy, khi địa phương yêu cầu tôi tham gia vào đội tình nguyện xây dựng “Tuyến đường đẹp”, tôi rất nhiệt tình vận động bà con ở đây thực hiện. Những gia đình neo đơn hoặc đi làm ăn xa, thành viên đội tình nguyện ra sức trồng trọt, chăm sóc hoa kiểng giúp luôn”.
Bà Nguyễn Thị Huệ, ở ấp Láng Sen, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Được địa phương vận động thì mình làm theo, trước cũng đẹp nhà, sau thì tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho xã nhà. Mỗi người góp một chút sức thì địa phương mình mới đẹp, mới khang trang”.
Ông Lê Văn Sáu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy, cho biết: Thời gian qua, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình mới tập hợp nguồn lực từ người dân được Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở thực hiện khá nghiêm túc. Hướng tới, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, cũng như sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...