Chăm bồi nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc

Thứ Tư, ngày 18/12/2024 | 07:24

Thành phố Vị Thanh có đông đồng bào dân tộc Khmer, Hoa sinh sống. Địa phương luôn quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng lực lượng cán bộ, công chức trong đồng bào các dân tộc, qua đây góp phần chung cho sự phát triển của thành phố.

Đoàn công tác tỉnh trong đợt giám sát việc tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại thành phố vừa qua.

Quan tâm đặc biệt

Anh Danh Nhân, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hỏa Lựu, đã có một quá trình nỗ lực và được vun bồi phát triển thời gian qua. “Hồi tháng 9 vừa qua, tôi đã hoàn thành lớp đại học luật, trước đó tôi được cơ quan, Đảng ủy xã, tạo điều kiện học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp quân sự cơ sở, lớp sĩ quan dự bị. Bản thân tôi đã cố gắng trong học tập, rèn luyện, để có kiến thức về phục vụ cho địa phương”, anh Danh Nhân chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, anh là con thứ 3 trong nhà, cha mất sớm nên anh Danh Nhân là trụ cột chính lo cho mẹ và một người em trai đang bị bệnh. Từ nhỏ, anh luôn xác định cố gắng học tập để có thể thay đổi cuộc đời, đỡ đần cho cha mẹ, sau đó là xây dựng quê hương.

Anh Danh Nhân, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hỏa Lựu, là cán bộ được địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Những ngày này, anh cùng cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự xã tích cực tuyên truyền, thông tin đến người dân 6 ấp của xã thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác tuyển quân tới đây.

Anh Nhân khi tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc tại các ấp có những lợi thế. Anh Nhân bày tỏ: “Nhiều cô chú lớn tuổi ở các ấp đôi khi tuyên truyền phải dùng tiếng Khmer để trao đổi, chia sẻ giúp bà con có thể hiểu rõ các quy định, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm và nghĩa vụ công dân”.

Xã Hỏa Lựu có 6 ấp, với 1.855 hộ dân và gần 6.800 người, trong đó đồng bào Khmer có 445 hộ, 5/6 ấp có đồng bào dân tộc sinh sống, tập trung nhiều ở 2 ấp Thạnh Phú và Thạnh Trung. Trong 75 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở địa phương, có 24 trường hợp là đồng bào Khmer đang công tác ở xã, ấp, chiếm tỷ lệ 32%, đại biểu HĐND xã có 3/25 đại biểu là đồng bào Khmer, chiếm tỷ lệ 12%. Trong hơn 300 đảng viên của Đảng bộ xã Hỏa Lựu, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ hơn 25%, với gần 80 đảng viên.

Ông Lê Văn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hỏa Lựu, thông tin: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng ủy xã quan tâm. Những nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã rất quan tâm, tạo nguồn bố trí ở những ấp có đông đồng bào dân tộc sinh sống có cán bộ đồng bào Khmer làm trưởng ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội các ấp...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc

Dân số của thành phố Vị Thanh gần 73.000 người, trong đó đồng bào Khmer có hơn 4.500 người, đồng bào người Hoa có gần 3.500 người, sinh sống tại nhiều phường, xã trên địa bàn.

Tại thành phố Vị Thanh, ngày càng nhiều đồng bào dân tộc học lên cao, coi trọng sự học, với nhiều nghề nghiệp đã và đang được quan tâm khi mọi người chọn những ngành nghề như giáo viên, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư... từ đây, đã góp phần bổ sung nhân lực chất lượng cho thành phố cũng như tỉnh nhà.

Trong việc tạo nguồn nhân lực cho tương lai, ngành chức năng và địa phương quan tâm tham mưu Thành ủy, UBND thành phố có những cách làm phù hợp thực tiễn. Điển hình như tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (điểm lẻ ấp Thạnh Trung) duy trì tổ chức dạy chữ viết Khmer 2 tiết/tuần cho học sinh là con em đồng bào dân tộc, qua đây góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, chữ viết của đồng bào và thể hiện rõ nét sự quan tâm cụ thể đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tạo niềm tin lớn trong chăm lo đối với người dân là đồng bào dân tộc.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nơi đây đã có sự phát triển cả về số lượng và ngày càng nâng tầm chất lượng.

Theo thống kê của thành phố (đến tháng 9 vừa qua), đối với cán bộ, công chức, viên chức đồng bào dân tộc thiểu số, cấp thành phố có 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc khối Đảng, đoàn thể; khối chính quyền có 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với cấp phường, xã, có 3 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong biên chế khối Đảng, Nhà nước và cấp xã, phường, có 16 cán bộ, công chức, viên chức là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm 2020 đến nay, có 9 lượt công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được đào tạo chuyên ngành cử nhân luật.

Trong công tác quy hoạch từ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, ban chấp hành đảng bộ cấp xã, phường đều đảm bảo tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số. Đây là kết quả của quá trình bồi dưỡng, quan tâm chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ông Trần Quang Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, đánh giá: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bào dân tộc tại thành phố từng bước trưởng thành, tinh thần, trách nhiệm, lề lối làm việc, kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống được nâng lên. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia công tác trong hệ thống chính trị và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được quan tâm, công tác quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số được chú trọng. Chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số được thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo động lực để cán bộ người dân tộc thiểu số yên tâm công tác.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Phụ nữ chung sức lập thành tích chào mừng đại hội đảng

05:55 12/05/2025

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tinh thần thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thị xã Long Mỹ: Ra mắt 2 nghiệp đoàn dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

10:12 10/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 9-5, Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ ra mắt Nghiệp đoàn dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Thuận An.

Giáo dục tại Vị Thanh giai đoạn 1960-1975

08:21 09/05/2025

Đầu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sau Hiệp định đình chiến Giơ-ne-vơ 1954, trong vùng giải phóng Vị Thanh - Hỏa Lựu vẫn tiếp nối, duy trì các trường học dạy con em nhân dân, nhưng khi địch ban hành Luật 10/59 tố cộng, diệt cộng; các thầy, cô giáo cách mạng phải tạm lánh đi.

Công đoàn UBND tỉnh phát động Tháng công nhân năm 2025

07:52 09/05/2025

(HG) - Ngày 8-5, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Vùng đất anh hùng “vươn mình” mạnh mẽ

05:20 08/05/2025

Từ vùng đất ghi dấu những năm tháng kháng chiến khốc liệt, Vĩnh Viễn hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, “thay da đổi thịt” với hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển và đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa

09:07 07/05/2025

(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa có Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 (diễn ra từ nay đến hết tháng 8-2025).

Thành phố Ngã Bảy: Khởi công mái ấm công đoàn

08:49 07/05/2025

(HG) - Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân 2025, sáng ngày 6-5, Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Hà Minh Thi,

Trường Chính trị tỉnh Hậu GiangTổ chức đoàn nghiên cứu thực tế ở huyện Vị Thủy

08:36 07/05/2025

(HG) - Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/TCT ngày 20-3-2025 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về tổ chức nghiên cứu thực tế năm 2025,

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 căn nhà tạm, nhà dột nát

07:34 12/05/2025

(HG) - Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ tư Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm chất lượng

07:31 12/05/2025

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 5 được Thường trực HĐND tỉnh đề ra.

Không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập

07:30 12/05/2025

Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.