Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ Sáu, ngày 21/04/2017 | 08:33

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tiên đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, nêu một số vấn đề về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Bà Nguyễn Thanh Thủy (bìa trái), Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, chất vấn tại phiên họp.

Vấn đề đại biểu đặt ra là khi xác lập hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013, hiện Quân khu 9 có một số hồ sơ vướng mắc chưa giải quyết được. Vì cơ quan, đơn vị người hy sinh không còn lưu danh sách quân nhân hy sinh, lý do là các cơ quan, đơn vị này đóng quân không cố định, thường xuyên phải di chuyển hoặc do sự thay đổi về tổ chức, lực lượng, đơn vị sáp nhập, giải thể, chia tách, chuyển đổi nhiệm vụ, khi bàn giao thiếu cụ thể, hồ sơ lưu trữ thất lạc… Do đó, chưa có đủ hồ sơ gốc, danh sách liệt sĩ, quân nhân bị thương, không có cơ sở để xác nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Chương II của Thông tư số 28.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc giải quyết các hồ sơ này như thế nào? Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng cũng đã cho biết có 13 vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng. Vậy theo Bộ trưởng, những vướng mắc này có phải bất cập từ các thông tư liên tịch của Bộ không? Nếu có thì bộ chủ quản sẽ phối hợp với bộ, ngành liên quan sớm sửa đổi, bổ sung thông tư hướng dẫn để khắc phục bất cập, hạn chế trên như thế nào ?

- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời: Đối với Thông tư liên tịch số 28 về giải quyết hồ sơ tồn đọng và đẩy nhanh giải quyết hồ sơ tồn đọng, thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Quốc phòng đã cùng nhau bàn bạc hai vấn đề. Cụ thể là các bộ đã xem xét, đánh giá việc thực hiện thông tư để chuẩn bị tổng kết xem thông tư còn vướng mắc gì sau quá trình áp dụng. Thực tế cho thấy, đã có một số nội dung thực hiện theo thông tư sẽ gây khó khăn trong việc giải quyết vì trong thực tiễn có nhiều trường hợp không còn hồ sơ. Thông tư có quy định những cơ sở, trường hợp nào thì cần thiết bổ sung giấy tờ gì, còn đối với giải quyết trường hợp không còn hồ sơ thì chưa.

Các bộ cũng đã xem xét một số trường hợp giải quyết tồn đọng do hậu quả của việc giải quyết sai chính sách và giải quyết một số trường hợp tồn đọng mà hiện nay đang vướng mắc. Trong thời gian tới, hai  ngành sẽ tổng kết lại việc thực hiện Thông tư 28 và cần thiết sẽ có điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành thông tư mới cho phù hợp hơn.

Đối với việc giải quyết những trường hợp tồn đọng hồ sơ quân đội, việc hoàn tất hồ sơ công nhận liệt sĩ, thương binh của quân đội thì do quân đội tiến hành; Bộ LĐ-TB&XH và ngành lao động - thương binh sẽ kiểm tra, giám sát, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì thực thi chính sách chứ không làm thay và không được phép làm thay hồ sơ, thủ tục của các cơ quan chức năng.

Vấn đề nữa được đại biểu Nguyễn Thanh Thủy đặt ra đó là hàng năm, Quân khu 9 giải quyết cho hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với số lượng tương đối lớn (trên dưới 6.000 quân), nhưng qua khảo sát tại các cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội trên địa bàn Quân khu, hàng năm chỉ có khoảng 40% quân số đăng ký học nghề và có việc làm tương đối, số còn lại không có nghề nghiệp ổn định. Bộ trưởng cho biết có giải pháp đột phá gì để hỗ trợ và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ ?

- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời: Về các giải pháp đào tạo nghề cho quân nhân, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra 8 nhóm giải pháp chung giải quyết nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong đó có bộ đội xuất ngũ và công an xuất ngũ. Riêng trong phần việc làm đã thiết kế, nêu hầu hết các chính sách đối với giải quyết việc làm cho thanh niên, cho bộ đội xuất ngũ, cho công an xuất ngũ. Vấn đề còn lại hiện nay là trên cơ sở việc làm này, bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành các chính sách liên quan thuộc lĩnh vực của Bộ. Vì giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn còn liên quan đến nhiều ngành khác. Về phía Bộ LĐ-TB&XH thì trách nhiệm của ngành ở lĩnh vực nào sẽ làm hết mình để tham mưu Chính phủ ban hành chính sách đó, đồng thời sẽ tổng hợp, tích hợp các chính sách lại báo cáo với Chính phủ thành các nghị định để thực thi.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn, bà Nguyễn Thanh Thủy nêu câu hỏi: Để thực hiện quy định về bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định tại mục 3, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85 ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Vậy với vai trò, trách nhiệm của Bộ TT&TT, đề nghị Bộ trưởng cho biết lộ trình thực hiện nhằm thúc đẩy các bộ, ban, ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung quy định trên trong thời gian tới ?

- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời: Trong kỷ nguyên kết nối mạng hiện nay, nhiều công trình quan trọng không thể thiếu hệ thống thông tin ban đầu đảm bảo hoạt động và vận hành bình thường. Bên cạnh các nguy cơ truyền thống như động đất, cháy nổ, thiên tai thì các công trình hạ tầng trọng điểm phải đối mặt với các nguy cơ của việc tấn công mạng. Đối với công tác an toàn thông tin, về mặt hành lang pháp lý hiện có Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định 85 của Chính phủ; và hệ thống thông tin được phân loại thành 5 cấp độ dựa trên việc đánh giá, xác định mức độ quan trọng của hệ thống thông tin để nhằm đưa ra các giải pháp về đảm bảo an toàn thông tin cho phù hợp. Các hệ thống thông tin cấp độ 5 là hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển đã xác định danh mục các lĩnh vực quan trọng và danh mục công trình hạ tầng quan trọng, trên cơ sở đó đã xác định danh mục các hệ thống thông tin quan trọng để tiến hành các biện pháp bảo vệ tương ứng một cách phù hợp. Do an toàn thông tin mạng là lĩnh vực còn mới nên nhận thức cũng như mức độ quan tâm của các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam còn tương đối khác nhau. Vì vậy, một mặt chúng ta cần tập trung nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, mặt khác cũng cần tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Chính vì vậy, trong bối cảnh nguồn lực chúng ta còn hạn chế và tránh dàn trải thì Bộ đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ lựa chọn 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên để đảm an toàn thông tin mạng. Với mỗi lĩnh vực quan trọng thì giao cho bộ, ngành chủ trì chịu trách nhiệm rà soát, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đề xuất hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực mình quản lý, trên cơ sở đó, Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia…

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...