Thứ Năm, ngày 20/10/2016 | 16:50
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 của Chính phủ cùng với tâm huyết, hành động của người đứng đầu Chính phủ trong thời gian qua đã tạo thêm niềm tin cho cử tri cả nước.
Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc tại Hà Nội. Sau khi theo dõi phiên khai mạc, nhiều cử tri Hà Nội đánh giá cao Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của Chính phủ; đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của kỳ họp lần này.
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)
Theo dõi Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri Nguyễn Minh Phong ở quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng, báo cáo đã cho thấy những điểm nhấn tích cực của kinh tế Việt Nam 9 tháng qua, đó là số lượng doanh nghiệp thành lập vượt trội, thu hút đầu tư tăng, dự trữ ngoại hối tăng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, trong đó, ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường biển ảnh hưởng lớn đến khai thác chế biến thủy sản và đời sống của người dân. Một số áp lực khác liên quan đến lạm phát, nợ công tăng nhanh, cân đối ngân sách khó khăn…
Cử tri Nguyễn Minh Phong bày tỏ: “Người dân chúng tôi kỳ vọng vào Chính phủ với tinh thần xây dựng một Nhà nước kiến tạo, liêm chính đồng hành cùng doanh nghiệp phục vụ người dân sẽ có những chuyển động tích cực để tạo ra môi trường kinh tế xã hội thân thiện, phù hợp với các cam kết quốc tế. Đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, tham nhũng, lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ, để từ đó tạo ra hợp lực tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước”.
Cử tri Nguyễn Thế Điệp ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng, Báo cáo kinh tế – xã hội của Chính phủ đã nêu đúng và trúng những vấn đề “nóng” được nhân dân cả nước quan tâm, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường, đổi mới giáo dục – đào tạo, những bất cập của ngành nông nghiệp hiện nay… Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 của Chính phủ cùng với những tâm huyết, hành động của người đứng đầu Chính phủ trong thời gian qua đã tạo thêm niềm tin cho cử tri cả nước.
“Tôi cho rằng người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra những thông điệp rất quyết liệt, chẳng hạn như vấn đề thực phẩm sạch, liên quan đến sự tồn vong của dân tộc. Thứ 2 là Chính phủ kiến tạo, đưa ra những chủ trương rất được lòng dân và doanh nghiệp hiện nay. Các cấp chính quyền địa phương, các cấp các ngành phải quyết liệt vào cuộc, đưa ra thể chế để giám sát trong quá trình hành động cho tốt hơn”, cử tri Nguyễn Thế Diệp mong muốn.
Cử tri Nguyễn Trung Thành ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bày tỏ: “Qua theo dõi kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi phấn khởi về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian qua. Tại kỳ họp này mong quốc hội xem xét, đánh giá toàn diện, cụ thể những kết quả đạt được và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho năm 2017. Cử tri khu vực miền núi mong muốn có thêm nhiều sự quan tâm cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc”.
Ông Phạm Bá Lữ, cử tri cao tuổi tại phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế: “Hiện nay, tình trạng cán bộ ngại gần dân, không đi sâu tìm hiểu đời sống người dân, kể cả nhiều đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, chỉ gặp gỡ, tiếp xúc ở những chỗ tập trung nên không nắm bắt được rõ những tâm tư, nguyện vọng của dân, cũng như việc làm sai trái của những cán bộ khác. Rồi tình trạng cán bộ cấp dưới làm sai nhưng cấp trên không biết vì họ không đến với dân để nghe phản ánh của dân nên tiêu cực, sai trái trong đội ngũ cán bộ không được phát hiện, xử lý, kịp thời khắc phục”.
Cũng theo dõi phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sáng nay, cử tri Lê Khôi Nguyên ở đường Lê Minh Xuân, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc quan tâm công tác xây dựng pháp luật. Theo ông, việc xây dựng các văn bản pháp luật cần chú ý đến tầm nhìn, nhất là thời hạn sử dụng luật sau khi ban hành, tránh tình trạng luật ban hành không phù hợp với điều kiện thực tế hoặc vừa ban hành đã phải sửa đổi.
Ông Lê Khôi Nguyên nhấn mạnh: “Tôi chú ý đến hệ thống văn bản pháp luật vì luật pháp là cơ sở, là cái gốc, là cái gậy chống để lãnh đạo đất nước, để quản lý xã hội. Chính vì vậy tất cả những bộ luật tuy đã được đưa cho dân biết, dân bàn nhưng phải chú ý đến tầm nhìn, bộ luật ấy sẽ được sử dụng trong thời hạn bao nhiêu năm và bao nhiêu năm sau thì nó không phù hợp”.
Nhiều cử tri mong muốn, tại kỳ họp Quốc hội lần này, cách làm việc của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tiếp tục được đổi mới, đi thẳng vào vấn đề để đạt hiệu quả cao nhất./.
Theo Nhóm PV/VOV
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...