Đạo lý giữa thời bình

Thứ Tư, ngày 27/07/2016 | 07:11

Là tỉnh non trẻ và gần như khó khăn nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng Hậu Giang được đánh giá là địa phương có nhiều nỗ lực thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Đó cũng chính là đạo lý giữa thời bình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang cố gắng vun đắp !

Vun bồi hạnh phúc,  góp niềm vui

Ngồi trong căn nhà tình nghĩa vừa được sửa chữa vào đầu năm 2016, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thương, ở ấp 1, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, đang trò chuyện vui vẻ cùng người con dâu út. Với Mẹ Thương, giờ đây nỗi buồn về người chồng và người con trai nằm lại ngoài chiến trường, phần nào đã nguôi ngoai, khi quanh Mẹ còn có biết bao nhiêu người con gọi Mẹ là mẹ, cho dù Mẹ không nhớ hết tên. Năm nay, Mẹ Thương đã 82 tuổi, tuy nhiều chuyện đã quên, nhưng ký ức về những năm tháng đầy máu lửa, với những nỗi đau như cắt ruột thì Mẹ vẫn nhớ. Mẹ Thương kể, chồng Mẹ là ông Lê Văn Hung hy sinh năm 1968, khi nhận được tin, nỗi đau đè nén, nước mắt chẳng thành dòng. Rồi đến người con trai thứ hai của Mẹ là Lê Văn Hiền đến năm 1972 cũng ra đi mãi không về với Mẹ… Hai lần tiễn chồng, tiễn con ra đi, là hai lần Mẹ nuốt nước mắt vào trong.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh trao quà cho gia đình chính sách. Ảnh: H.DIỄM

Những nỗi đau ấy không khuất phục được người mẹ kiên cường. Mẹ Thương tiếp tục cống hiến cho cách mạng, lao động sản xuất để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Hòa bình, để tri ân công lao to lớn của Mẹ, vào năm 1999, Nhà nước tặng Mẹ căn nhà tình nghĩa trị giá 15 triệu đồng. Trải qua thời gian, căn nhà xuống cấp, dột nát, nhưng kinh tế gia đình còn eo hẹp nên chưa có tiền để sửa chữa lại. Chính vì vậy, khi được Nhà nước hỗ trợ tiền sửa nhà, Mẹ mừng lắm. “Tỉnh vẫn còn nhiều gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, Mẹ được xây nhà rồi đâu dám mơ ước được giúp đỡ sửa chữa nữa. Giờ được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa nhà, Mẹ thấy mãn nguyện lắm”, Mẹ Thương chia sẻ.

Hàng ngàn người con, người chồng của các Mẹ đã ngã xuống, hàng ngàn thương binh, bệnh binh trở về từ chiến trường, là hàng ngàn cảnh đời khác nhau và mỗi một hoàn cảnh đó, Hậu Giang đều cố gắng chăm lo chu đáo nhất. Gia đình ông Nguyễn Văn É, thương binh 4/4, ở ấp 1B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, mới đây cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ông É bày tỏ: “Hơn nửa đời người mới có được căn nhà vững chãi để ở, thật mừng không kể siết. Ngày xưa thấy giặc đến thì mình đánh vậy thôi, chứ có ai nghĩ gì đến chế độ này nọ đâu. Đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi với người có công, thật sự tôi không có đòi hỏi gì hết, nhưng chính quyền địa phương thấy mình khó khăn, nên đã đề nghị, tôi biết ơn lắm”.

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, là chính sách hợp lòng dân được Đảng, Nhà nước thực hiện, đã làm ấm lòng những gia đình chính sách. Đó chính là sự trân trọng tri ân dành cho cống hiến đối với những người nằm xuống, của các Mẹ, các gia đình chính sách và người có công. Với hơn 5.380 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và 483 căn nhà tình nghĩa khác được sửa chữa từ năm 2004 đến nay trên địa bàn tỉnh, đủ để thấy tấm lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dành cho các Mẹ.

Sau gần 13 năm thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh vẫn luôn quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đời sống cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hậu Giang luôn xem đó là đạo lý, là trách nhiệm đối với những người đã có nhiều đóng góp cho ngày toàn thắng của quê hương. Dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, kinh phí hạn hẹp, nhưng tỉnh luôn cố gắng sửa chữa, nâng cấp những căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp. Hàng ngàn căn nhà tình nghĩa được xây dựng từ khi thành lập tỉnh đến nay, hàng trăm căn nhà tình nghĩa xuống cấp đang được khảo sát để sửa chữa đã chứng minh cho đạo lý của những người ở lại, những người được sống yên ấm khi đất nước không còn bóng giặc. Mỗi căn nhà mới được xây mới hoặc sửa chữa đã chứa đựng biết bao niềm vui, hạnh phúc của tất cả mọi người…

Trân trọng tri ân

Đi đôi với chính sách ưu đãi của Nhà nước, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng được xã hội hóa sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Hậu Giang, với nhiều hình thức như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ…

Trong căn nhà tình nghĩa mới sửa, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thương chia sẻ, Mẹ thấy mãn nguyện. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Các phong trào đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao đời sống cho nhiều gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Ngân, con gái Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiễn, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hai người anh của tôi đã hy sinh, đó là mất mát lớn của gia đình, nhưng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi cảm thấy nghĩa tình luôn được trân trọng”. Ngoài hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng 3,7 triệu đồng, mẹ Tiễn còn được chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà. Mẹ cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình nghĩa.

Từ năm 2011-2015, vào dịp lễ, tết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương đều tổ chức các đoàn chúc tết, họp mặt, thăm viếng và tặng 344.692 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh… với tổng kinh phí gần 77 tỉ đồng. Với chính sách ưu đãi, sự quan tâm của Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng và bản thân gia đình chính sách tự vươn lên, công tác thương binh, liệt sĩ đã thật sự phát huy hiệu quả tích cực.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hàng năm tỉnh đều tổ chức các hoạt động thiết thực để khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Trung Liệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh: “Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách luôn được tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động ý nghĩa, đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần giúp nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ có điều kiện sống tốt hơn. Tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhiều mặt để những hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, duy trì và nhân rộng mô hình gặp gỡ, trao đổi, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của người có công...”.

Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 69 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang luôn trân trọng ghi nhớ công ơn và thực hiện nhiều phần việc để tỏ lòng tri ân đối với những người có công với nước. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ là đạo lý, mà đó còn là niềm tin, sự trân trọng và truyền hơi thở tri ân đến những thế hệ sau…
 

Cùng với cả nước, Hậu Giang đã làm tốt trách nhiệm với người có công. “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, mỗi người chúng ta phải ghi nhớ, biết ơn và đề cao trách nhiệm của mình với sự hy sinh, mất mát to lớn của đồng bào, đồng chí chúng ta và phải cùng nhau giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc ta, của quân đội ta và khơi dậy mạnh mẽ mọi tiềm năng, lợi thế, ý chí, tài năng và sức mạnh đại đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của dân tộc, để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là xây dựng nước ta - nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tại Hậu Giang).

-------------------------------

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh:

“Tấm lòng tri ân không chỉ được thực hiện trong ngày 27-7”

“Thời gian qua, dù tỉnh Hậu Giang vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đã được tổ chức rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh. Điều đáng mừng là trong quan điểm chỉ đạo ở các địa phương, đều xem đây là công tác trọng tâm, là điểm nhấn trong hành trình tri ân của tỉnh nhà những năm qua.

Gần 13 năm thành lập tỉnh, là 13 năm Hậu Giang phải “vật lộn” với những khó khăn, thách thức. Để rồi nhiều công trình mới được xây dựng khang trang, nhiều con đường, cầu giao thông nông thôn được thành hình và đặc biệt là gần 6.000 căn nhà tình nghĩa được xây dựng, sửa chữa, với tổng kinh phí khoảng 160 tỉ đồng, đã góp phần giúp các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách có nơi ở ổn định; đồng thời, Chủ tịch nước đã phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 1.839 Mẹ. Kết quả đạt được nói trên là minh chứng cho sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, những gì tỉnh nhà đã làm được chỉ mới bù đắp một phần nhỏ so với sự mất mát, hy sinh to lớn của các Bà, các Mẹ, các chiến sĩ… Với tôi, tấm lòng tri ân không chỉ được thể hiện trong ngày 27-7, mà phải được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh vốn dĩ đã hằn sâu bao năm tháng.

Nói đến tấm lòng đền ơn đáp nghĩa, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, những mạnh thường quân, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kiều bào Hậu Giang đang sinh sống ở nước ngoài… nhiều năm qua đã luôn gắn bó, đồng hành và chia sẻ cùng Hậu Giang trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, để mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng lại góp thêm một niềm vui, mỗi hoàn cảnh người có công được giúp đỡ lại thắp lên sự hân hoan và một niềm tin lớn…”.

CẨM LÌNH ghi

 

Toàn tỉnh có hơn 34.000 người có công với cách mạng, trong đó có hơn 9.000 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, với tổng kinh phí trợ cấp gần 13 tỉ đồng/tháng. Trong đó, có 187 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 2.840 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống, 3.658 thân nhân liệt sĩ, 1.146 là nhân dân có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến, 709 người bị địch bắt tù đày…

 

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...