Thứ Ba, ngày 29/04/2025 | 09:01
Kính thưa: |
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ qua các nhiệm kỳ. |
Kính thưa: |
|
Kính thưa: |
|
Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Với niềm vui tươi, phấn khởi, tự hào, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí cao niên tuổi đảng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, các thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, gia đình chính sách, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang.
Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã làm nên chiến công vĩ đại, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, đưa non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước liền một dải.
Đại thắng mùa xuân 1975 không chỉ là thắng lợi của một dân tộc nhỏ bé trước những thế lực xâm lược bạo tàn, mà còn là thắng lợi của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; là biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường, khát vọng hòa bình, thống nhất non sông của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam - ngọn cờ tiên phong dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta!
Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng - của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào, đồng chí trên mọi miền đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải vật chất cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại.
Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh: yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Hòa trong dòng chảy lịch sử, các thế hệ lãnh đạo, quân và dân Hậu Giang đã trải qua bao gian khổ, hy sinh, đấu tranh anh dũng, ngoan cường, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam nói chung và con người Hậu Giang nói riêng.
Ngay từ năm 1936, dưới thời Pháp thuộc, một số đảng viên cộng sản từ Phước Long đã đến Long Phú (nay thuộc huyện Long Mỹ) để gieo những hạt giống đỏ đầu tiên theo con đường cách mạng vô sản trên vùng đất còn mới, giàu tiềm năng, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng của tỉnh những năm sau đó. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của nhân dân Phú Hữu vào ngày 24/11/1940, hưởng ứng cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ. Đây là sự kiện lịch sử mang ý nghĩa to lớn, minh chứng cho tinh thần yêu nước, quả cảm và bất khuất của nhân dân ta. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Phú Hữu và một số nơi trong tỉnh tuy chưa giành được thắng lợi, do tình thế cách mạng chưa chín muồi và kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, nhưng đó là cuộc diễn tập quan trọng. Từ cuộc khởi nghĩa này, Đảng bộ Cần Thơ đã rút ra bài học kinh nghiệm quý giá, góp phần cùng cả nước tổ chức thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi vẻ vang, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tiếp nối và phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám bất diệt, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc ta đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ suốt 9 năm với thực dân Pháp bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 07/5/1954, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chính thức thừa nhận thất bại tại Việt Nam và chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp kéo dài hàng trăm năm.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, những tưởng Nhân dân Việt Nam sẽ hiện thực hóa được khát vọng thiêng liêng của mình đó là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng với dã tâm xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự; làm bàn đạp tiến công miền Bắc, ngăn chặn phong trào cộng sản đang lan rộng xuống Đông Nam Á. Chế độ Mỹ - Ngụy đã đàn áp dã man đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và phong trào cách mạng ở miền Nam.
Với vị trí chiến lược vô cùng quan trọng - là cửa ngõ căn cứ địa U Minh, Hậu Giang nằm trên tuyến đường huyết mạch vận chuyển quân lương từ căn cứ U Minh đến các địa phương vùng sông Tiền, sông Hậu và ngược lại, đồng thời cũng là bàn đạp tiến công thành phố Cần Thơ - trung tâm đầu não vùng 4 chiến thuật của địch, chính vì thế Mỹ - Ngụy đã tập trung một lực lượng quân sự lớn cùng với phương tiện chiến tranh hiện đại đánh phá khốc liệt vùng đất này.
Ngay từ năm 1959, Mỹ - Diệm đã cho thành lập “khu trù mật” Vị Thanh - Hỏa Lựu, xem đây là khu trù mật kiểu mẫu của cả miền Nam. Chúng tiến hành hàng trăm cuộc càn quét lớn nhỏ để bắt lính, gom hàng vạn gia đình vào “khu trù mật” nhằm khống chế nông dân, bình định nông thôn, cô lập phong trào cách mạng ngay ở địa bàn cơ sở, điều đó đã gây nên oán hận ngút trời trong dân chúng. Năm 1960, cùng với phong trào Đồng Khởi, quân và dân Hậu Giang đã biến những “uất hận ngút trời” thành “ngọn lửa” đấu tranh, nhất tề đứng lên, phá vỡ khu trù mật trở về làng xóm cũ.
Sau thất bại của chính sách “khu trù mật”, đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược, chuyển sang “Chiến tranh đặc biệt” hòng bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Quân và dân Hậu Giang lại một lần nữa anh dũng đấu tranh trực diện với kẻ thù, phản đối các chính sách kìm kẹp của Mỹ-ngụy, phá ấp chiến lược - xương sống của Chiến tranh đặc biệt, tích cực ủng hộ cách mạng, cùng với quân dân miền Nam đánh bại Chiến tranh đặc biệt của Mỹ - ngụy.
Trước nguy cơ phá sản của “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, sử dụng quân đội Mỹ là lực lượng cơ động chủ yếu tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta; dùng ngụy quân, ngụy quyền để bình định, kìm kẹp nhân dân, âm mưu đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 đến 30 tháng, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, được sự chi viện sức người, sức của hậu phương lớn miền Bắc, sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, quân và dân miền Nam đã anh dũng, kiên cường đấu tranh “đánh cho Mỹ cút - đánh cho Ngụy nhào”. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân Xuân 1968, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tại bầu trời miền Bắc đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Pari với ta, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.
Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/01/1973), với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, chưa từ bỏ dã tâm xâm lược, Mỹ - Ngụy điên cuồng phá hoại Hiệp định, tiến hành “Kế hoạch tràn ngập lãnh thổ” hòng chiếm đất, giành dân, xóa vùng giải phóng, tiêu diệt lực lượng và cơ sở cách mạng của ta. Trên địa bàn Khu 9, bọn địch đã tăng cường càn quét, lấn chiếm bình định rất ác liệt với hàng trăm tiểu đoàn thuộc nhiều sư đoàn, trung đoàn, lữ đoàn chủ lực, với các loại máy bay chiến đấu hiện đại, các loại bom pháo tối tân, có sức tàn phá hủy diệt thảm khốc, rải thảm dày đặc, đặc biệt chúng đã tập trung 75 lượt tiểu đoàn vào bình định lấn chiếm khu vực Chương Thiện với các địa bàn chiến lược: Vị Thanh, Long Mỹ, Phụng Hiệp.
Trong bối cảnh vô cùng ác liệt và phức tạp đó, Thường vụ Khu ủy chủ trương kiên quyết giữ vững thành quả cách mạng đã giành được, đưa phong trào tấn công và nổi dậy của Nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn. Đây chính là nhân tố có ý nghĩa quyết định để quân và dân ta chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch năm 1973, tạo động lực và mở ra bước ngoặt rất quan trọng cho cuộc Tổng phản công trên tất cả các địa bàn để bảo vệ dân, giữ đất, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và tiến lên giải phóng toàn bộ khu 9.
Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9 là một thực tiễn quý báu trên chiến trường, góp phần quan trọng để Trung ương đánh giá, nhận định về xu thế và khả năng tất yếu sụp đổ của chế độ Mỹ - Ngụy và đề ra Nghị quyết số 21: Cách mạng miền Nam phải tiếp tục tiến lên bằng con đường bạo lực cách mạng, tiếp tục phản công và tiến công địch, làm thất bại âm mưu chiến lược mới của Mỹ - Ngụy, đi đến thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng Chương Thiện - Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9 năm 1973 là thắng lợi của sự lãnh đạo, chỉ huy sáng tạo, quyết đoán của Đảng ta, mà trực tiếp là Khu ủy và Quân khu ủy khu 9, là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân; là chiến thắng của tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường của lực lượng vũ trang, các đơn vị chủ lực Quân khu 9.
Sau những thắng lợi liên tiếp trên các chiến trường Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, từ ngày 22/4 đến ngày 24/4/1975, Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Cần Thơ, Hậu Giang) triệu tập hội nghị (mở rộng) triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đồng thời hạ quyết tâm giải phóng tỉnh nhà trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Quân địch ở Hậu Giang trở nên hoang mang, dao động tột độ. Khí thế cách mạng của quân và dân ta phát triển lên cao, tất cả sẵn sàng đợi lệnh nổ súng. Tại thị xã Vị Thanh (Chương Thiện), đúng 5 giờ ngày 01/5/1975, các cánh quân của ta đồng loạt nổ súng tiến công vào các mục tiêu trên địa bàn thị xã, như: Bộ Chỉ huy tiền phương Sư đoàn 21 và căn cứ Trung đoàn 31, Ty cảnh sát, lô cốt địch ở Cầu Đen và doanh trại Cảnh sát dã chiến; chi khu Đức Long, Tiểu đoàn bảo an 406, Đại đội 307… tiểu khu Chương Thiện - bắt sống được Hồ Ngọc Cẩn - Tỉnh trưởng Chương Thiện. Thị xã Vị Thanh hoàn toàn giải phóng vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 01/5/1975. Tại huyện Châu Thành: được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Quân khu, quân và dân huyện Châu Thành đồng loạt nổi dậy tiến công địch, đánh nhiều trận lớn gây cho địch nhiều thiệt hại. Đến 17 giờ ngày 30/4/1975, huyện Châu Thành được giải phóng hoàn toàn. Tại huyện Long Mỹ: Trước khí thế cách mạng, sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, sức mạnh của lực lượng quần chúng, Quận trưởng Nguyễn Văn Bình buộc phải đầu hàng vào 13 giờ chiều ngày 01/5/1975. Tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp: vào đêm 29/4/1975, lực lượng vũ trang của xã kết hợp với xã bạn bao vây tấn công địch tại cụm pháo Cầu Móng và đồn Xẻo Trâm. Đến 7 giờ ngày 30/4/1975, binh lính pháo binh ở Cầu Móng và đồn Xẻo Trâm buông súng đầu hàng. Xã Phương Bình hoàn toàn giải phóng. Theo đó, quân và dân Phụng Hiệp đẩy mạnh 3 mũi tiến công, buộc địch phải đầu hàng vào ngày 01/5/1975.
Bằng sự phối hợp chặt chẽ của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và lực lượng binh vận quần chúng cách mạng, quân và dân Hậu Giang đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm. Chỉ trong 02 ngày 30 tháng 4 và 01 tháng 5, chúng ta đã giải phóng hoàn toàn Tỉnh nhà, góp phần cùng cả nước viết nên bản hùng ca ngày toàn thắng, hiện thực di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”.
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả, tinh thần bất khuất và ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng ngày 30/4/1975 sẽ mãi mãi được khắc ghi như một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện kết thúc một cuộc chiến tranh dài nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc ta, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Kính thưa các đồng chí, thưa quý đại biểu!
Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, dân tộc ta bước vào một hành trình mới: hành trình kiến thiết, dựng xây đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Bước ra từ hậu quả nặng nề sau chiến tranh, lại tiếp tục oằn mình gánh chịu hai cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt, ngay sau ngày đất nước vừa giành được độc lập, Việt Nam phải đối mặt với một tình thế ngặt nghèo chưa từng có: nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, hạ tầng kinh tế xã hội yếu kém, cùng lúc phải đối mặt với bao vây, cấm vận khắc nghiệt từ bên ngoài… Nhưng chính trong gian khó chồng chất ấy, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam một lần nữa được tôi luyện và tỏa sáng. Bằng sự kiên cường, bản lĩnh và trí tuệ của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn, Việt Nam đã sáng suốt lựa chọn con đường phát triển của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính tinh thần đó đã mở đường cho sự nghiệp Đổi mới từ năm 1986 - một cuộc cải cách mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chiến lược, khởi đầu cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, đưa đất nước ta từ một nước nghèo trên thế giới trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao; đất nước ta được xây dựng ngày càng đàng hoàng hơn, đời sống của Nhân dân ta ngày càng được cải thiện căn bản, toàn diện hơn, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: từ một đất nước chưa có tên trên bản đồ thế giới, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế...
Thưa các đồng chí và nhân dân thân mến!
Cùng với cả nước, sau ngày giải phóng tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ trước đây, đã nhanh chóng tiến hành công cuộc tái thiết và phát triển quê hương. Tỉnh vừa tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, vừa dựa vào Nhân dân, bám sát thực tiễn, linh hoạt, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào cách mạng, nhất là trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ đó, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; từng bước cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; góp phần cùng cả nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, giữ vững quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong những giai đoạn tiếp theo.
Năm 2004 khi mới chia tách ra từ tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang là một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân Hậu Giang đã đồng lòng, chung sức, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu quan trọng đạt được qua các giai đoạn lịch sử, với tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, phát huy mạnh mẽ nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, hành động quyết liệt, Hậu Giang đã phát triển bứt phá, đạt được những kết quả khá toàn diện, ấn tượng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đến nay, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn vị trí, tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh đã mạnh dạn đề ra các nhiệm vụ đột phá chiến lược, nhằm từng bước hiện thực hóa khát vọng lớn: xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện và bao trùm; sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh luôn nêu cao tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”; trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng thời kỳ vàng, Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.
Hậu Giang rợp cờ hoa chào mừng Đại lễ 30-4. Ảnh: Lý Anh Lam.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, bài bản theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”; thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được tỉnh chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt. Dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Từ đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế trở thành điểm sáng của tỉnh trong nhiều năm, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay. Đặc biệt, trong năm 2024, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, góp phần sớm về đích các chỉ tiêu trọng yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiêu biểu như: hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu năm 2024, vượt 14/18 chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,76%, đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng cao của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 93,78 triệu đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách đạt 7.520 tỷ đồng, tăng 23,52% so năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng rất cao 39,89% trong cơ cấu kinh tế, trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế; Các chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo đi vào thực chất, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%, thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ nét.
Riêng quý I/2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,57% (vượt so với cùng kỳ 6,83%), nằm trong tốp cao của cả nước, tốp dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt (tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện khởi công xây dựng hỗ trợ nhà ở được 1.479 căn với tổng kinh phí gần 63 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (Trong đó, số nhà đã xây dựng, sửa chữa hoàn thành là 1.418 căn, đạt 95,8%). Tỉnh đặt mục tiêu phấn hoàn thành 100% công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 27/7/2025. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh được thực hiện đúng tiến độ, nhất là hoàn thành công tác chuẩn bị việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương,… đã và đang triển khai quyết liệt, khẩn trương.
Những kết quả đạt được của năm 2024 và quý I năm 2025, là minh chứng cụ thể cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự chung tay góp sức của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang; những kết quả này là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Từ một vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh, Hậu Giang đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ để hồi sinh mạnh mẽ. Đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc, diện mạo quê hương, từ thành thị đến nông thôn, dần khoác lên mình vẻ đẹp mới, hiện đại.
Kính thưa các đồng chí và nhân dân thân mến!
Trong niềm tự hào kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta mãi khắc ghi ý chí thống nhất non sông, khát vọng hòa bình và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là một trang sử vàng chói lọi, kết tinh từ lòng yêu nước nồng nàn và sự hy sinh vô bờ bến của biết bao thế hệ, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, thôi thúc chúng ta hôm nay tiếp bước cha anh, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là việc kết thúc không còn đơn vị hành chính cấp huyện, tiếp tục tinh gọn, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đây là một cuộc “cách mạng” toàn diện, sâu sắc, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, khoa học của các cấp, các ngành.
Chúng ta tin tưởng rằng, với bản lĩnh và khí phách của người con đất Việt, kế thừa tinh thần “đã ra trận là chiến thắng” của cha ông, phát huy truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, bản lĩnh, trí tuệ” của con người Hậu Giang, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại, cùng cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, mở rộng không gian phát triển cho tương lai. Đây là một sứ mệnh lịch sử, đòi hỏi sự đồng lòng, ý chí quyết tâm cao và tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ từ Nhân dân.
Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần quán triệt, chúng ta không thể chờ đợi, càng không thể chậm trễ. Hơn lúc nào hết, toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà cần phải chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả. Tiếp nối khí thế “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng” - đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Hậu Giang Anh hùng, nhất là những thành tựu to lớn đạt được sau hơn 20 năm thành lập tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh hãy cùng chung tay, góp sức, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lịch sử trọng đại này ! Mỗi bước đi, mỗi hành động của chúng ta hôm nay đều mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ sau hợp nhất phát triển nhanh, bền vững, toàn diện như kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh, để cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bất diệt!
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Xin chúc quý đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!
09:28 29/04/2025
Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.
09:24 29/04/2025
Kế thừa tinh thần cách mạng, các địa phương an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang hôm nay bứt phá với những mô hình kinh tế sáng tạo và nỗ lực giữ vững an ninh trật tự. Từ vùng đất anh hùng năm xưa, họ trở thành “điểm sáng” của tỉnh, viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững.
09:19 29/04/2025
(HGO) – Hội LHPN huyện Châu Thành vừa tổ chức hoạt động về nguồn tại Di tích Địa điểm cơ quan Liên Tỉnh ủy Cần Thơ, tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành và trao giải Cuộc thi viết, ảnh tìm hiểu nguồn gốc, tôn vinh giá trị áo dài, áo bà ba nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
05:55 29/04/2025
Đầu tháng 4 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành A và các cơ sở hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
05:50 29/04/2025
Thời chiến, vùng đất Hậu Giang từng là nơi diễn ra những dấu son lịch sử của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời bình, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
05:38 29/04/2025
Là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới đất nước, lao động sáng tạo, cùng với cả nước, tổ chức Công đoàn Hậu Giang ngày càng được củng cố và phát triển, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
07:56 28/04/2025
Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước triển khai nhiều chính sách tri ân nhân văn tại các xã, thị trấn an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang, từ bảo hiểm y tế miễn phí đến đầu tư hạ tầng khang trang, mang lại diện mạo mới và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng đất cách mạng.
07:54 28/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
18:51 25/04/2025
Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh đã có đánh giá sâu sắc về kết quả các phong trào thi đua và đề ra những giải pháp trọng tâm của tỉnh cần thực hiện trong năm 2025.
11:46 29/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
10:52 29/04/2025
(HGO) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.
09:32 29/04/2025
(HGO) – Tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho khoảng 80 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.
09:28 29/04/2025
Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.