Thứ Ba, ngày 25/06/2024 | 08:40
Cuộc sống ấm no, tin tưởng hơn vào tương lai tươi sáng đã, đang hiện hữu ở từng ngôi nhà, xóm ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Long Mỹ nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời hỗ trợ bà con.

Tuyến đường ấp 11, xã Lương Nghĩa được xây dựng mới giúp người dân đi lại thuận lợi.
Những đổi thay như tiếp thêm động lực để đồng bào phấn đấu hơn nữa cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trước đây, khi nhắc đến huyện Long Mỹ không ít người nghĩ đến nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo khó; mùa mưa đường sá đi lại khó khăn, trơn trợt, nhưng nay thì khác.
Giúp đồng bào an cư
Chỉ tay về căn nhà cấp 4 mới toanh, mái lợp tôn, nền lót gạch men sáng bóng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cách đây vài tháng, anh Trần Cáo Anh (dân tộc Khmer), ngụ ấp 5, xã Xà Phiên, cho biết: “Tôi nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có được căn nhà này, quá vui và hạnh phúc”.
Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng anh Cáo Anh được cha mẹ cho ra riêng và cất tạm chòi cạnh nhà để ở, với mong muốn cố gắng làm lụng vài năm sẽ xây nhà mới; nhưng do thiếu vốn, ngại thay đổi trong tính toán nên ước mơ chưa thành hiện thực.
Giúp anh an cư, đầu năm 2024, chính quyền địa phương hỗ trợ anh cất lại nhà với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp), còn được hỗ trợ 3 con bò giống. Mấy tháng qua, vợ chồng Cáo Anh an tâm hơn trong việc làm ăn vươn lên.
Từ 3 con bò, gia đình cho biết sẽ làm giống để đẻ, bán bò con; dành dụm thuê đất trồng trọt. “Được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ như thế, tôi mới mạnh dạn hơn cách nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tôi sẽ cố gắng hơn để sớm có cuộc sống dư dả”, anh Cáo Anh cho biết.
Cách đó không xa, hộ ông Lý Ni đã thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm. Hộ ông Ni chỉ có vài công đất, trước năm 2019, ông làm phụ hồ. Tạo điều kiện cho ông phát triển kinh tế gia đình, chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng cho vay 30 triệu đồng. Từ đó, ông phát triển hơn nghề thợ hồ và mua 3 con heo nái cho đẻ; tập cách nuôi lươn.
Mỗi năm heo mẹ cho ra khoảng 50 heo con, đều được ông giữ lại để nuôi heo thịt. Nghề làm hồ cũng được nhiều người biết đến nên có đồng ra đồng vô. Cũng chừng 3 năm nay, nhờ nuôi lươn thuận lợi nên gia đình vươn lên kha khá. Theo ông Ni, từ nuôi heo, lươn, thợ hồ mà 3 năm qua, trừ hết các chi phí ông lời trên 200 triệu đồng/năm.
Theo UBND huyện Long Mỹ, giai đoạn 2019-2024, địa phương chủ động triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. Nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tạo bước thay đổi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trật tự ổn định, bản sắc văn hóa, truyền thống được giữ gìn và phát huy.
Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện đã triển khai các dự án hỗ trợ với tổng kinh phí 56 tỉ đồng. Từ đó, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống đồng bào dân tộc ngày càng đi lên. Nếu năm 2019, huyện có 27,59% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, thì cuối năm 2023 chỉ còn 18,65%.
Theo ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tinh thần đoàn kết với cộng đồng, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Vùng quê khởi sắc
Đi trên tuyến đường bê tông ấp 11, xã Lương Nghĩa, phóng viên không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi ở đây.
Chỉ tay về tuyến đường xây dựng hoàn thành cách đây hơn 1 năm, ông Danh Phạch nói: “Đường này dài trên 2km, xây dựng cách đây gần 20 năm, qua nhiều lần sửa chữa nhưng không lâu sau lại hư hỏng. Khi làm lại, qua phần đất hộ nào bà con đều tự nguyện hiến đất, hoa màu. Từ khi làm xong đã tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, hàng hóa vận chuyển thuận lợi và bộ mặt nông thôn nhiều thay đổi”.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 5 năm qua, huyện Long Mỹ xây mới 11 tuyến đường ở vùng đồng bào, dài khoảng 19.600m, tổng kinh phí gần 23 tỉ đồng. Ngoài ra, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào, huyện nâng cấp 3 chùa Khmer tại ấp 4, ấp 5 (xã Xà Phiên) và ấp 7, xã Lương Nghĩa. Ưu tiên kinh phí để hỗ trợ nhạc cụ, trang phục đối với loại hình nghệ thuật hát Aday.
Giai đoạn 2024-2029, huyện sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện các chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
“Chúng tôi chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng chuỗi giá trị, giải quyết tốt các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc, phấn đấu mỗi năm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 2,5% trở lên, 70% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở ổn định, 100% trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đến trường. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào; xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần làm tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương”, ông Đặng Hoàng Vũ cho biết.
NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...