Đổi thay ở ấp đặc biệt khó khăn

Thứ Sáu, ngày 25/03/2016 | 07:16

Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, là một trong những ấp có nhiều người dân tộc Khmer đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ thụ hưởng nhiều chương trình, dự án nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có nhiều thay đổi.

Nông thôn khoác áo mới

Đi trên tuyến đường Hàng Bần, dài trên 1.700m vừa mới hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2016, ông Nguyễn Sơn Tùng, Bí thư Chi bộ ấp 4, nói: “Ngày khánh thành tuyến đường này, bà con ở đây vui như mở hội. Bởi đây là mong mỏi bấy lâu nay của bà con, giúp đi lại dễ dàng, giao thương thuận lợi”.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, nên gia đình anh Danh Bảo thoát nghèo.

Trước đây, tuyến đường này được thảm nhựa, nhưng đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2, tuyến đường được đầu tư xây dựng lại với tổng kinh phí trên 1,6 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 500 triệu đồng.

Đến nhà ông Danh Chul cũng là lúc ông mới đi chợ về. Ông Chul cho biết: “Từ đây ra chợ Xà Phiên khoảng 5km, nhưng lúc trước do đường sá hư hỏng nên mất khoảng 20 phút, nay đường thông thoáng, chỉ mất khoảng 10 phút là tới chợ rồi. Bây giờ đường sá khang trang, có khi xe hàng bông đến tận nhà bán, khỏi đi chợ, sướng lắm!”.

Không chỉ có tuyến đường trên, hơn 2 năm qua, ấp 4 còn được xây dựng 4 cầu bê tông, 3 tuyến đường khác, tổng chiều dài trên 5.000m. Ấp còn vận động nhân dân sửa chữa, giặm vá trên 6.500m đường xuống cấp. Hiện nay, các tuyến đường chính trên địa bàn ấp đều đi lại dễ dàng kể cả mùa mưa. “Điều chúng tôi vui mừng nữa là hiện nay, 100% hộ dân ở ấp có điện sử dụng, trong đó 99,7% hộ sử dụng điện an toàn; 100% hộ được công nhận gia đình văn hóa…”, ông Tùng cho biết thêm.

Thay đổi cách nghĩ…

Toàn ấp 4 có gần 490 hộ đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 62% tổng số hộ. Những năm qua, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào giảm đáng kể. Theo lãnh đạo ấp này, nếu đầu năm 2015, ấp có 230 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer, thì cuối năm còn 197 hộ. Đó là hiệu quả của việc áp dụng nhiều chương trình, dự án vào sản xuất dành cho đồng bào; đặc biệt ý thức tự vươn lên thoát nghèo của họ có những chuyển biến rất tích cực.

Đang chăm sóc đàn heo, với 2 con heo nái và trên 10 con heo thịt, anh Danh Bảo vui vẻ nói: “Bây giờ chăn nuôi mà không áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật thì rất khó lấy lại vốn, nói chi kiếm lời. Hàng năm, tôi nuôi 2 con heo nái, nhưng biết áp dụng tiến bộ khoa học nên lời trên 30 triệu đồng”.

Cách làm của anh Bảo là từ 2 con heo nái ban đầu, mỗi năm đẻ 2 lứa, trung bình mỗi lứa 10 con, anh để lại nuôi và một phần để bán. Đặc biệt, anh Bảo biết nắm bắt nhu cầu của thị trường nên tranh thủ thụ tinh nhân tạo cho heo, mỗi lần xuất bán đều có giá hơn so với người nuôi trong xóm. Năm 2015, gia đình anh còn mua một cặp trâu trị giá 45 triệu đồng. “Từ cặp trâu này tôi sẽ nhân giống để bán kiếm thêm thu nhập. Nuôi trâu không tốn nhiều chi phí, chỉ cần bỏ công sức cắt cỏ cho ăn là được”, anh Bảo cho biết.

Đó là một trong nhiều trường hợp đồng bào Khmer trên địa bàn ấp 4 mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và vươn lên thoát nghèo, khá giả. Để tạo điều kiện cho đồng bào Khmer phát triển sản xuất, lãnh đạo xã luôn tranh thủ các chương trình, dự án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho đồng bào vay vốn,… và phần lớn các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Theo lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Long Mỹ, hiện toàn huyện có 10 ấp đặc biệt khó khăn. Những năm qua, nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước đã về tới ấp nghèo, ấp đặc biệt khó khăn nên bộ mặt nông thôn, đời sống người dân có nhiều đổi khác. Phòng Dân tộc huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đào tạo nghề, mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho bà con học tập, áp dụng vào sản xuất để xây dựng cuộc sống gia đình thêm phát triển, tiến bộ.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...