Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc

Thứ Tư, ngày 07/09/2016 | 07:27

Thời gian qua, nhờ chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước đã góp phần giúp cho đời sống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Long Mỹ ngày một ấm no, đủ đầy hơn.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước mà đời sống của bà con Khmer ở ấp 10, xã Lương Nghĩa ngày càng ổn định.

Ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, ông Danh So không chỉ được biết đến là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp gương mẫu, mà còn là một trong những nông dân Khmer tiêu biểu, với quyết tâm làm giàu từ chính mảnh ruộng của mình.

Ông Danh So cho biết: “Thời gian qua, nhờ được sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc mở các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hạ giá thành, thích ứng với vùng đất phèn mặn, tăng năng suất như: sạ thưa, sạ hàng, bón phân cân đối, tiết kiệm nước… Từ đó giúp năng suất lúa của bà con nơi đây, trong đó có 1ha ruộng của gia đình tôi cải thiện rõ rệt, với mức bình quân các vụ lúa trong năm đạt khoảng 6-7 tấn/ha”.

Ngoài canh tác lúa, hàng năm gia đình ông Danh So còn nuôi thêm 2 con trâu và xuất bán trâu thịt vào dịp cuối năm nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Mặt khác, ông còn tận dụng diện tích đất xung quanh nhà trồng rau để bổ sung dưỡng chất cần thiết vào bữa ăn cho gia đình mà không cần phải mua ngoài chợ. Từ việc chí thú làm ăn, biết tích cóp nên mỗi năm gia đình ông có nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng, cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Khi đã nhẹ gánh về kinh tế, ông Danh So tập trung chăm lo việc học hành của con, cháu tốt hơn. “Trước đây do hoàn cảnh khó khăn, bản thân không được học bao nhiêu nên giờ tôi quyết tâm lo cho con, cháu ăn học đến cùng để tương lai được tươi sáng”, ông Danh So chia sẻ.

Hiện nay, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành nên không riêng gì gia đình ông Danh So mà hầu hết người dân thuộc đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Long Mỹ nói chung, tại ấp 10, xã Lương Nghĩa nói riêng đều chí thú làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Điển hình như trường hợp của anh Danh Điều. Do là hộ nghèo nên khoảng 5 năm trước, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ 3 con trâu để tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ngoài đi làm thuê, anh luôn tranh thủ thời gian rảnh cắt cỏ cho trâu ăn. Nhất là hàng năm, anh thường bán trâu thịt khi trâu cái đã sinh sản, với nguồn thu nhập từ 14-15 triệu đồng/lần.

Anh Danh Điều bộc bạch: “Mặc dù gia đình chưa thoát nghèo nhưng cuộc sống giờ đây đã ổn định hơn trước rất nhiều. Điều tôi mừng nhất là đứa con gái lớn đang học tại trường THPT dân tộc nội trú của tỉnh được miễn hoàn toàn tiền học phí, cũng như đảm bảo có chỗ ăn, ở đàng hoàng… Tôi đang cố gắng lao động để phấn đấu thoát nghèo trong thời gian sớm nhất”.

Những ngày đầu tháng 9 này, bà con Khmer chung xóm với ông Danh So, Danh Điều ngoài chuyện phấn khởi vì kinh tế gia đình đang dần ổn định thì họ rất vui mừng khi tuyến đường từ đầu lộ chính vào trong xóm đã đưa vào sử dụng cách nay khoảng một tháng. Trong đó, gia đình ông Danh So có nhiều đóng góp và tích cực tham gia vào công tác vận động bà con chung tay xây dựng tuyến đường khang trang, với chiều dài hơn 1km, rộng 2,5m.

Theo lời kể của bà con nơi đây, hồi trước, do mặt lộ đất nên mùa mưa đi lại rất khó khăn, lầy lội. Hàng hóa nông sản làm ra chủ yếu phục vụ gia đình vì đường đi lại khó khăn nên không thể mang ra chợ bán, chưa kể là gây trở ngại cho nhiều người khi ốm đau, bệnh tật đến khám tại trạm y tế xã. Nhưng vất vả nhất là việc đến trường hàng ngày của các em học sinh, bởi vào những ngày mưa bão kéo dài, các em phải thức dậy sớm để đến lớp cho kịp thời gian. Bây giờ nhìn các em ríu rít tiếng cười đến trường trên tuyến đường mới khang trang mới thấy được hết ý nghĩa của công trình giao thông quan trọng này.

Ông Huỳnh Hoàng Đệ, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa, thông tin: Thời gian qua, bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lương Nghĩa luôn nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình họ. Điển hình trong số này là địa phương vừa khánh thành và đưa vào sử dụng 2 tuyến lộ nông thôn tại ấp 10, tổng chiều dài 1,9km, với kinh phí hơn 1 tỉ đồng, từ nguồn vốn của Chương trình 135. Qua đây, không những tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đi lại, phát triển sản xuất cho bà con mà còn góp phần làm đổi thay mạnh mẽ đời sống cho địa bàn có đông đồng bào Khmer của xã…

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...