Thứ Sáu, ngày 08/04/2016 | 06:19
Những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phụng Hiệp được nâng lên. Đây không chỉ là kết quả từ việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ưu tiên dành cho đồng bào dân tộc, mà còn là sự phấn đấu của chính bản thân bà con.
![]() |
Việc đi lại ở những khu vực của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phụng Hiệp trở nên thuận lợi hơn.
Huyện Phụng Hiệp có gần 4.600 người dân tộc thiểu số, chiếm 2,4% dân số toàn huyện. Trong đó, đông nhất là dân tộc Khmer với 813 hộ, hơn 3.400 khẩu. Theo thống kê, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện chiếm trên 46%. Các hộ dân tộc phần lớn thiếu đất sản xuất, ở các vùng nông thôn sâu, trình độ thấp... Sau khi chia tách huyện Phụng Hiệp để thành lập thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp (tháng 10-2010), Ban Dân tộc huyện Phụng Hiệp đã tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ đến với đồng bào, góp phần thay đổi nhiều nông thôn, cải thiện cuộc sống cho bà con.
Trước đây, gia đình ông Lý Thành Mông, ở ấp 6, xã Hòa Mỹ, là một trong những hộ đồng bào dân tộc thuộc diện khó khăn. Nhà ông có 6 nhân khẩu, nhưng chỉ có 5 công đất, làm lúa mỗi năm 2 vụ không hiệu quả nên luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2015, được hỗ trợ hơn 6 triệu đồng từ Chương trình 135, tuy ít nhưng đã tạo cho ông niềm tin và nghị lực để phấn đấu. Từ số vốn hỗ trợ, ông Mông vay mượn thêm để mua cặp bò và nuôi heo. Nhờ chí thú làm ăn, đến nay, cuộc sống gia đình ông có phần ổn định. Ông Mông chia sẻ: “Khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, gia đình tôi có điều kiện hơn trong phát triển kinh tế, giờ thì cuộc sống đã ổn định, thoải mái hơn trước nhiều”.
Không chỉ hỗ trợ vốn sản xuất, cây con giống, mà những năm qua, đồng bào Khmer ở huyện Phụng Hiệp còn được hỗ trợ vốn cất nhà, mua đất theo Quyết định số 74 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã giải ngân cho 358 hộ vay vốn mua đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng. Chia sẻ với chúng tôi trong căn nhà rộng hơn 30m2 được hỗ trợ xây dựng vào năm 2012, bà Lý Thị Lý, ở ấp Long Hòa A2, xã Long Thạnh, cho biết: “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, không có nơi ở ổn định. Nhờ Nhà nước quan tâm cất cho căn nhà nên giờ phấn khởi lắm. Căn nhà không chỉ là nơi để các thành viên trú mưa trú nắng, mà từ đây cũng yên tâm hơn trong lao động sản xuất”.
Trong 5 năm (từ năm 2010-2015), được sự hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh, huyện Phụng Hiệp đã giải ngân thông qua các chương trình, quyết định với tổng số tiền gần 22 tỉ đồng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có vốn làm ăn, sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 100 hộ.
Ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, nói: Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện không nhiều như các địa phương khác trong tỉnh, nhưng không vì thế mà sự chăm lo bị lơ là hay xem nhẹ. Hàng năm, bên cạnh những chính sách hỗ trợ vốn cho đồng bào, địa phương còn tham mưu về trên đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: cầu, đường, trường, trạm, cấp nước,... giúp đồng bào có điều kiện phát triển hơn. Năm nay, tiếp tục nhận vốn từ Chương trình 135, huyện sẽ xây dựng khoảng 7km lộ giao thông nông thôn cho đồng bào Khmer ở 2 xã Tân Bình và Long Thạnh để bà con đi lại dễ dàng.
Theo ông Lê Văn Kha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh có 2 huyện với 4 xã thuộc diện khó khăn đó là Xà Phiên, Lương Nghĩa của huyện Long Mỹ và Tân Bình, Hòa An của huyện Phụng Hiệp. Vì thế, những năm qua, tỉnh rất quan tâm đến việc chăm lo phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở những địa phương này. Thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, nhiều dự án được triển khai đã kéo giảm hộ nghèo, nâng dần chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương.
Sự đổi thay ở phum sóc hôm nay minh chứng cho sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, địa phương thời gian qua. Đây là động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Bài, ảnh: THANH DUY
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...