Giải đáp nhiều kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách dành cho hội quần chúng

Thứ Ba, ngày 06/08/2024 | 04:37

Tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và thông qua tổng hợp phiếu lấy ý kiến, đã ghi nhận gần 700 ý kiến của các hội quần chúng trong tỉnh. Qua đó, giúp lãnh đạo tỉnh hiểu rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của những người đang công tác ở các hội này từ tỉnh đến cơ sở và đề ra các biện pháp giải quyết, tháo gỡ phù hợp.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đối thoại.

Theo ghi nhận, phần lớn ý kiến là kiến nghị, đề xuất có liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ trong hoạt động của các hội quần chúng.

Mong rà soát, điều chỉnh chế độ, chính sách

Ông Nguyễn Thanh Điền, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Vị Thủy, cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện chi hội luật gia cấp xã, nhưng không được hỗ trợ về kinh phí hoạt động, không có nơi làm việc.

Bởi theo ông Điền, Quyết định số 129 ngày 30-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” đã giao nhiều nhiệm vụ cho chi hội luật gia cấp cơ sở. Nhiệm vụ được giao nhưng chế độ chính sách thì chưa có. Do đó, đề nghị các cấp nghiên cứu có chế độ chính sách cho chi hội luật gia cấp cơ sở.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, đề xuất lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại tất cả các chế độ, chính sách, cơ chế dành cho hội quần chúng còn hiệu lực thi hành, nhưng có còn phù hợp với điều kiện hiện nay hay không?

Làm rõ hơn, bà Nguyễn Thanh Thủy cho rằng, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh rất phát triển, do đó, nên rà soát lại cơ chế, chính sách dành cho hội quần chúng để điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của tỉnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Nghề, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, mong muốn lãnh đạo tỉnh làm việc định kỳ với các hội quần chúng để các hội báo cáo kết quả hoạt động; tạo điều kiện cho các hội quần chúng đi học tập kinh nghiệm ở các vùng miền; đưa chỉ tiêu hiến máu vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, nhằm thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Ngoài ra, còn có ý kiến đề xuất hỗ trợ phụ cấp cho các đồng chí trong ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố và kinh phí để thăm hỏi hội viên cựu thanh niên xung phong bệnh, từ trần; quan tâm hơn về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại các hội quần chúng do Đảng, chính quyền giao nhiệm vụ.

Mặt khác, đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội người cao tuổi cấp xã, chi hội người cao tuổi ở ấp, khu vực; cũng như điều chỉnh, bổ sung biên chế để hội quần chúng có điều kiện hoạt động tốt hơn…

Hỗ trợ phù hợp với nguồn lực của tỉnh

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị tại buổi tiếp xúc, đối thoại được lãnh đạo tỉnh ghi nhận, trả lời làm rõ. Về chế độ, chính sách hỗ trợ cho hoạt động của hội quần chúng, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay, UBND tỉnh sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến liên quan đến nội dung này và có rà soát, đánh giá lại mức hỗ trợ cho hội quần chúng; mức hỗ trợ nào chưa sát với thực tế sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp theo điều kiện cân đối ngân sách của địa phương.

Về vấn đề biên chế, ông Nguyễn Văn Hòa khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các đề án về vị trí việc làm, phát triển nguồn nhân lực. Tới đây, sẽ tính toán để cân đối bố trí nguồn biên chế theo vị trí việc làm cho phù hợp. Việc một số đơn vị hội quần chúng yêu cầu bổ sung biên chế thì rất khó, vì Trung ương không giao thêm biên chế cho tỉnh, nên các hội chia sẻ với tỉnh về vấn đề này.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các hội quần chúng tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh; tập trung nhiều hơn trong công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Đề án số 08 ngày 16-10-2023 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo”. Qua đó, để bà con tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp thực các phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn các hội quần chúng đã tâm huyết, trách nhiệm tham gia nhiều ý kiến đóng góp xác đáng.

Đồng thời, đề nghị tổ giúp việc của tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp và các nhóm vấn đề để chuyển cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc, sở, ngành tỉnh và địa phương trả lời thấu đáo. Trên cơ sở đó, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và giao nhiệm vụ giải quyết các đề xuất, kiến nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của các hội quần chúng; kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các hội đang gặp phải. Ngoài ra, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, đối thoại với các giai tầng trong xã hội.

Về chế độ, chính sách hỗ trợ cho hội quần chúng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ngành nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với quy định của Nhà nước và với nguồn lực của tỉnh. Phấn đấu trong tất cả các cơ chế, chính sách mà 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đang áp dụng, thì Hậu Giang áp dụng ít nhất bằng mức bình quân của vùng...

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...