Thứ Năm, ngày 12/05/2016 | 07:19
Vừa qua, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 12) và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 7, số 8) có buổi tiếp xúc bà con cử tri xã Trường Long A và Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Tại đây, cử tri vùng... lúa đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến những đại biểu dân cử tương lai.
Cử tri xã Trường Long A gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu HĐND.
Hai buổi tiếp xúc được tổ chức tại Hội trường UBND xã Trường Long Tây, Trường Long A có khá đông cử tri đến dự. Tại đây, bà con được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và từng người cũng trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử.
Xã Trường Long Tây và Trường Long A được ví như vựa lúa của huyện Châu Thành A, bởi có diện tích lúa lớn nhất, nhì huyện, đa phần người dân ở đây sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và chủ yếu là trồng lúa. Dựa vào đặc điểm này, chương trình hành động của ứng cử viên đã đề ra các vấn đề sát với tình hình thực tế của địa phương, như quan tâm đầu ra cho nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và nhiều vấn đề liên quan đến đời sống. Nhìn chung, các chương trình hành động của ứng cử viên được cử tri đánh giá cao. Cử tri Võ Hoàng Son, ở xã Trường Long A, nhận xét: “Thấy ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện phát biểu như vậy là mừng cho nông dân chúng tôi. Nếu đắc cử rồi mấy ổng làm được là nông dân phấn khởi lắm!”.
Còn cử tri Lê Văn Lâm, ở ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, bày tỏ: “Dân ở đây chủ yếu làm lúa, nhưng trước tình trạng giá lúa bấp bênh, đầu vụ thì có giá, vô “đông ken” thì giảm mạnh; vật tư nông nghiệp lại bị làm giả, kém chất lượng, nông dân hoang mang lắm. Tôi mong các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm đến đầu vào, đầu ra cho cây lúa; liên kết với doanh nghiệp cung ứng phân, thuốc có chất lượng, đồng thời bao tiêu lúa hàng hóa cho nông dân. Có như vậy người trồng lúa mới có lời”.
Đây cũng là tâm tư, nguyện vọng của nhiều cử tri xã Trường Long A, Trường Long Tây gởi đến các ứng cử viên. Ngoài ra, cử tri cũng nêu ý kiến về một số vấn đề đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho dân sử dụng, nâng cấp lộ nông thôn xuống cấp, sớm nạo vét một số tuyến kênh để thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp… Tại các buổi tiếp xúc, những lĩnh vực thuộc thẩm quyền cũng được các ứng cử viên và ngành chức năng giải trình cụ thể với bà con.
Tại các xã, thị trấn ở huyện Châu Thành A vừa qua cũng tổ chức 22 điểm để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri. Các buổi tiếp xúc, cử tri đến khá đông, có điểm khoảng 200 người. Ở mỗi buổi, cử tri ngoài nêu lên những ý kiến, kiến nghị còn yêu cầu đại biểu sau khi trúng cử phải dành nhiều thời gian gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con; đại biểu phải “dám ăn, dám nói”, không ngại va chạm, đề đạt đầy đủ ý kiến của bà con tại các cuộc họp HĐND và ngành chức năng. Trong chương trình hành động hứa những gì thì cố gắng thực hiện, đừng hứa đủ điều nhưng sau thực hiện không được bao nhiêu. Cử tri Nguyễn Văn Hùng, ở xã Trường Long A, kỳ vọng về đại biểu mình bầu chọn phải có tâm, có tầm; trong tiếp xúc cử tri phải chịu khó lắng nghe thì mới biết dân cần gì, khó khăn gì mà giúp đỡ, hỗ trợ”.
Cử tri Lâm Út Hiền, ở thị trấn Cái Tắc và cử tri Trương Phát Giàu, ở xã Nhơn Nghĩa A, thì cho rằng, đại biểu ngoài có tài, giỏi ở lĩnh vực mình phụ trách thì phải có đạo đức. Người có đạo đức thì mới trăn trở với những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Trong tuần này, các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức khoảng 50 điểm cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, tỉnh tiếp xúc với bà con cử tri. Từ ngày 13 đến 17-5, huyện sẽ tổ chức thêm 5 điểm để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc với bà con.
Để các hội nghị trên thêm hiệu quả, theo ông Trần Phi Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A, các ứng cử viên cần nêu chương trình hành động sát với thực tế, nhất là phải giải quyết những khó khăn, bức xúc của địa phương và những vấn đề cử tri yêu cầu. Đối với cử tri, cần quan tâm dự tiếp xúc, tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác, lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên để bầu chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Bài, ảnh: K.VIẾNG - H.SONG
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...