Thứ Ba, ngày 15/03/2016 | 07:04
Hơn một tháng nay, người dân sinh sống dọc theo tuyến kênh 6.500, ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, vô cùng phấn khởi vì tuyến đường giao thông ở đây được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng. Công trình này là một trong những kết quả bước đầu của địa phương trong việc cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020.
![]() |
Tuyến đường kênh 6.500 được nâng cấp khang trang.
Chạy xe bon bon trên con đường bê tông thẳng tắp, khang trang vừa hoàn thành không lâu, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây khi tuyến đường này được nâng cấp. Ông Võ Văn Bé Ba, ở ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, chia sẻ: “Đường này làm lại nên giờ chạy xe êm ru, không dằn nữa. Trước đây đường cũ, mặt đường hư hỏng nặng, ổ gà lởm chởm; vào mùa mưa, những chỗ thấp ngập đầy nước, xe cộ qua lại khá khó khăn, nguy hiểm. Nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường này chúng tôi quá phấn khởi”.
So với hiện trạng cũ, lộ kênh 6.500 được nâng cấp cao thêm khoảng 0,5m, việc làm này cũng nhằm đảm bảo khép kín diện tích lúa của người dân trong khu vực ấp 3B, giúp bà con chủ động nước tưới tiêu, ngăn lũ và ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn đang diễn biến bất thường.
Theo ông Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bảy Ngàn, thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, ngay từ đầu năm, UBND thị trấn đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đi lại của dân, thị trấn đã tranh thủ vốn của trên đầu tư hoàn thiện 2 công trình đường giao thông kết hợp với đê bao tổng chiều dài 2.000m. Trước tình hình nắng hạn, xâm nhập mặn đang diễn ra, thị trấn đã triển khai kế hoạch ứng phó, đang chỉ đạo các ấp họp dân vận động nạo vét lại các tuyến kênh thủy lợi; gia cố hệ thống đê bao, cống đập cho an toàn hơn.
Đến ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, chúng tôi nghe nhiều người bàn về dự án sắp triển khai giúp việc sản xuất của người dân thêm thuận lợi. “Cả khu vực này được xây dựng 3 cống hở, nếu cống kênh Thủy Lợi được triển khai thì coi như toàn bộ mấy trăm héc-ta lúa của chúng tôi trong này được bảo vệ an toàn khi nước mặn về. Ngoài ra, việc bơm tát tập trung cũng dễ dàng hơn, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân”, ông Đặng Văn Đây, ở ấp 2A, vui vẻ cho biết.
Theo UBND thị trấn Bảy Ngàn, để giúp người dân khu vực ấp 2A chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, địa phương đã vận động nhân dân trong ấp đóng góp kinh phí xây dựng cống hở, đảm bảo khép kín hoàn toàn diện tích đất sản xuất nông nghiệp của ấp. Song song với việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thời gian qua, thị trấn đã tập trung chỉ đạo tổ kỹ thuật, các hội - đoàn thể tăng cường chuyển giao, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, có tư duy tiến bộ hơn, góp phần cải thiện đời sống, kinh tế gia đình.
Tính đến nay, hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh, ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, đã áp dụng phương thức sản xuất “3 giảm, 3 tăng” được 3 vụ lúa. Theo ông Vĩnh, so với sản xuất truyền thống thì việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật giúp nông dân được nhiều lợi ích hơn. Ông Vĩnh bộc bạch: “Trước đây, tôi trồng lúa không dám sạ hàng vì nghĩ hiệu quả không cao. Cách đây 2 vụ, tôi mạnh dạn thử nghiệm 2 công, thấy có hiệu quả nên đến nay đã áp dụng sạ hàng cho toàn bộ 10 công đất lúa của gia đình. Sạ hàng giúp giảm lượng lúa giống, không phải tốn công giặm, cây lúa lại cứng, ít đổ ngã nên sản lượng tăng đáng kể. Vụ rồi năng suất lúa nhà tôi đạt trên 1,1 tấn/công. Xóm này giờ nhà nào cũng áp dụng “3 giảm, 3 tăng” vào sản xuất”.
Xác định năm 2016 là năm “khởi động” thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, UBND thị trấn Bảy Ngàn đã triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với nhiều nội dung và giải pháp cụ thể. Trong đó, năm 2016, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 29 triệu đồng lên 32 triệu đồng/người/năm; tập trung kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; hoàn thiện các tiêu chí giữ vững danh hiệu đô thị văn minh; giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...
Bài, ảnh: MỸ AN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...