Thứ Năm, ngày 28/01/2016 | 08:38
Chưa một lần đến Trường Sa, nhưng với tình yêu, tấm lòng hướng về biển đảo nên một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa, nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, đất liền và biển đảo như xích lại gần hơn.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin luôn hướng về Trường Sa.
Đến Đại đội Thông tin, thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dễ dàng thấy mô hình cột mốc Trường Sa, bởi được đặt ngay trước khuôn viên đại đội. Cột mốc Trường Sa ở đây được xây dựng bằng bê tông khá kiên cố, vững chắc, mặt trước ghi rõ vị trí, tọa độ, vĩ tuyến, các mặt còn lại được lát bằng gạch men sáng lấp lánh trông rất đẹp. Thấy chúng tôi chăm chú ngắm nghía mô hình, thượng úy Châu Hoàng Vẽ, Chính trị viên Đại đội Thông tin, giới thiệu: “Để giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về quần đảo Trường Sa, Đảng ủy, chỉ huy đại đội quyết định xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền ở khuôn viên đơn vị. Sau nhiều lần tham khảo và chọn vật liệu, cán bộ, chiến sĩ đại đội tự thiết kế và thi công công trình mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa. Bằng sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, công trình hoàn thành vào cuối năm 2014, sau hơn một tháng xây dựng”.
Khi mô hình cột mốc Trường Sa được triển khai, thiết kế, thi công, cán bộ, chiến sĩ đại đội rất phấn khởi. Sau giờ huấn luyện, luyện tập, thực hiện công tác chuyên môn, mỗi người đều bắt tay vào xây dựng, từ đó góp phần thêm ý nghĩa thiêng liêng trong việc xây dựng mô hình.
Trò chuyện với chúng tôi, thượng úy Đặng Dũng Tiến, Trung đội trưởng Trung đội vô tuyến điện, Đại đội Thông tin, cho biết: “Cột mốc Trường Sa là một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió. Do đó, khi thi công mô hình cột mốc, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ai cũng nhận thức được ý nghĩa của công trình nên hào hứng tham gia; thể hiện ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và yêu biển đảo hơn”.
Chiến sĩ Lê Văn Thắng, Đại đội Thông tin, nói với chúng tôi: “Hồi nào tới giờ tôi chưa một lần đặt chân đến Trường Sa, chỉ thấy qua báo chí. Bây giờ, xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa ở đây nên tôi mới rõ vị trí, vĩ tuyến, tọa độ quần đảo của nước ta. Ngày ngày, nhìn thấy mô hình cột mốc chủ quyền đứng uy nghi trong khuôn viên, giúp mỗi chiến sĩ trẻ như tôi cảm thấy Trường Sa thật gần gũi. Qua đó, tôi luôn tự nhủ mình phải có trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng với các đồng đội trong lực lượng hải quân, cảnh sát biển… ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc”.
Còn tại Đại đội Trinh sát, thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng vừa hoàn thành xong công trình “Công viên chiến sĩ”, trong đó nổi bật nhất là cột mốc Trường Sa. Bước chân vào cổng, từ xa đã thấy mô hình cột mốc Trường Sa sừng sững trong khuôn viên đơn vị. Trên cột mốc là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới như nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ luôn hướng về “núm ruột” ngoài khơi của Tổ quốc. Mô hình cột mốc quần đảo Trường Sa được xây dựng bằng bê tông vững chắc, trên bề mặt tứ cạnh cột mốc được thể hiện các vĩ độ, kinh độ của quần đảo Trường Sa thiết kế bằng chữ nổi. Điểm nhấn của cột mốc là phong cảnh biển đảo được tôn lên bởi thảm cỏ xanh rì với ý nghĩa đất liền và biển đảo gắn bó với nhau.
Theo đại úy Phạm Minh Sơn, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, mô hình cột mốc Trường Sa do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự thiết kế và thi công trong thời gian 45 ngày. Công trình không chỉ là góc học tập, cung cấp thông tin về chủ quyền quần đảo Trường Sa, mà còn khơi dậy tình yêu biển đảo của quê hương trong lòng cán bộ, chiến sĩ. Trung úy Võ Minh Lương chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được góp phần xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa cùng với các cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Bản thân tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và gia đình chung sức ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc và bà con ngư dân đang bám biển. Chúng tôi luôn mong đất nước mãi hòa bình, nhưng khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, chúng tôi sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”.
Đó là hai đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa, không chỉ có ý nghĩa giúp cán bộ, chiến sĩ biết rõ hơn vị trí quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn nâng cao lòng yêu quê hương Tổ quốc trong lực lượng vũ trang. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngoài việc xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa của một số đơn vị, thời gian qua lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tổ chức nhiều hội thi, hoạt động tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn, từ đó nâng cao ý thức học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống…
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...