Thứ Ba, ngày 08/12/2020 | 08:59
![]() |
Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm nay. Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp Nguyễn Văn Bảy (ảnh) cho biết:
- Trong năm nay, huyện Phụng Hiệp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; bám sát quy chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương.
Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ đã và đang được các cấp, các ngành ở huyện Phụng Hiệp tập trung thực hiện.
Trong công tác lãnh đạo, điều hành luôn xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo; bám sát chỉ đạo của Huyện ủy; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh.
Thưa ông, công tác xây dựng Đảng đã được Huyện ủy lãnh đạo thực hiện đạt kết quả nổi bật gì ?
- Công tác xây dựng Đảng được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết tâm, luôn bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới đạt yêu cầu về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ trẻ, nữ đạt cao hơn so với nhiệm kỳ trước.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện thường xuyên, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong khi đó, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân, tạo được niềm tin, đồng thuận của Nhân dân với cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở.
Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ra sao, thưa ông ?
- Kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế là tổng giá trị sản xuất lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt hơn 103% so với chỉ tiêu nghị quyết; có 12 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh; xây dựng 13 mã số vùng trồng trái cây, rau màu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 102% chỉ tiêu nghị quyết; tổng thu ngân sách đạt hơn 129% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đến nay toàn huyện có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 và Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được quan tâm đúng mức và đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Nhân dân hưởng ứng tích cực; các thiết chế văn hóa thường xuyên được củng cố, nâng chất; giữ vững 7 xã, thị trấn văn hóa, có 97,66% ấp văn hóa và 85,4% hộ gia đình văn hóa. Tính đến nay, toàn huyện có 148 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; 12 liên tuyến dân cư thi đua yêu nước kiểu mẫu.
Huyện còn đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2020-2021 với tổng kinh phí 118 tỷ đồng; đã huy động được 37.280 học sinh các cấp đến trường, đạt 100,14% nghị quyết. Huyện đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 2.588 lao động, đạt 100,56% nghị quyết; có 9 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 128,57% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số toàn huyện có 51/64 trường đạt chuẩn quốc gia. Qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 5,56%, giảm 2,58% so với năm 2019, đạt 103,2% nghị quyết.
Bên cạnh kết quả đạt được, xin ông cho biết năm 2020 huyện Phụng Hiệp còn gặp phải những khó khăn, hạn chế gì ?
- Phấn khởi với nhiều kết quả đạt được nhưng phải nhìn nhận huyện Phụng Hiệp còn gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là kinh tế phát triển nhưng chưa thật sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; giá cả hàng nông sản thiếu ổn định, tình hình triều cường dâng cao, thu hoạch mía đang gặp rất nhiều khó khăn do nhà máy đường hoạt động chưa hết công suất.
Mặt khác, một số hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng thông tin, truyền thông có lúc chưa kịp thời. Chưa phát huy tiềm năng du lịch của địa phương. Tình hình tội phạm được kiềm chế, tuy nhiên, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Tình trạng đảng viên bị xử lý kỷ luật, đi làm ăn xa, bỏ công tác, sinh hoạt bị xóa tên, cho ra khỏi Đảng còn nhiều. Công tác nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ở một số lĩnh vực, địa bàn dân cư đôi lúc chưa kịp thời; chất lượng đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt chưa đảm bảo.
Từ đây đến hết năm 2020, huyện sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông ?
- Chúng tôi tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ theo đề án đã được duyệt. Thực hiện chặt chẽ công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2021-2025. Triển khai kế hoạch chăm lo vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho Nhân dân.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng; giải ngân kịp thời các công trình đã hoàn thành. Tập trung thu các nguồn thuế, phấn đấu thu đạt tổng nguồn theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích mía sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, đăng ký sản phẩm OCOP 5 sao; phát triển mô hình chuyên canh rau màu an toàn. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch Covid-19; kiểm soát giết mổ, tiêm phòng, vệ sinh thú y phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm...
Xin cảm ơn ông !
TRƯỜNG SƠN thực hiện
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...