Thứ Sáu, ngày 09/06/2017 | 09:06
Tháng công nhân năm 2017 kết thúc với nhiều kết quả khả quan. Khí thế Tháng công nhân được duy trì suốt tháng; công trình, phần việc được thực hiện tập trung và ý nghĩa. Bà Lê Thị Thanh Lam (ảnh), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết thêm:
![]() |
- Sau khi tỉnh triển khai kế hoạch, tổ chức phát động Tháng công nhân năm 2017 và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào cuối tháng 4, thì các cấp công đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức hưởng ứng, lồng ghép nhiều nội dung, chương trình thiết thực. Cụ thể là khởi công xây dựng mái ấm công đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao… để chào mừng.
Các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo động lực thi đua cho từng cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chất lượng làm việc, công tác. Nhận thức của từng cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng công nhân được nâng lên rõ nét. Từng người tích cực, hăng say lao động, cống hiến nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn…
Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” trong tháng đã thực hiện những công trình, phần việc có ích gì, thưa bà ?
- Chủ đề Tháng công nhân năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” đã thực sự lan tỏa đến các cấp công đoàn trong tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền cùng cấp, sự đồng hành của doanh nghiệp nên đã đem đến cho đoàn viên, người lao động những lợi ích chính đáng.
Cụ thể, đã tổ chức tặng 86 căn mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 9.937 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, trong đó Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tặng 600 phần. Đã phối hợp tổ chức 57 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bữa ăn ca cho công nhân lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Chúng tôi còn tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa CNVCLĐ với lãnh đạo tỉnh, qua đó nêu nhiều ý kiến, đề xuất mang tính cấp bách, bức xúc, được lãnh đạo tỉnh trả lời thỏa đáng và chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết kịp thời, đúng luật. Ngoài ra, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động; có 100% công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp, công đoàn và công nhân lao động, đồng thời tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho công nhân ở các doanh nghiệp.
So với Tháng công nhân năm 2016, năm nay có những tiến bộ ra sao ?
- Tháng công nhân năm nay so với Tháng công nhân năm 2016 có nhiều tiến bộ rõ nét và nhiều đổi mới. Công tác chăm lo cho người lao động được nâng lên gấp đôi so với Tháng công nhân năm rồi kể cả về quà tặng, xây dựng mái ấm công đoàn; quà tặng nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho con cán bộ, CNVCLĐ cũng tăng. Sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo các doanh nghiệp đối với công nhân lao động tại đơn vị cũng nâng lên rõ. Các công trình, phần việc và mô hình mới mang tính đột phá được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện tăng 2,5 lần.
Lần đầu tiên công đoàn tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với CNVCLĐ trên địa bàn, và 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham mưu tổ chức đối thoại với lãnh đạo nhân Tháng công nhân; thành lập 3 đoàn thăm và tặng quà cho đoàn viên bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo, tổng số tiền trên 65 triệu đồng.
Vì sao đạt được kết quả như vậy, thưa bà ?
- Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ và sự hỗ trợ của Thường trực UBND tỉnh cùng với các sở, ban, ngành có liên quan; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Thường trực LĐLĐ, Ban Thường vụ và cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công đoàn tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
Cũng nhờ tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 đến từng đoàn viên công đoàn và người lao động nên đã giúp nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng trong công đoàn và đoàn viên. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, động viên các cấp công đoàn thực hiện tốt 4 nội dung chủ điểm của 4 tuần trong Tháng công nhân.
Ngoài ra, do nhờ xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong Tháng công nhân nên tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cấp công đoàn sôi nổi thi đua để đạt và vượt các tiêu chí đề ra.
Thưa bà, sau Tháng công nhân, các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện hoạt động chiều sâu nào ?
- Sau khi tổng kết, khen thưởng Tháng công nhân năm 2017, các nội dung hoạt động của Tháng công nhân vẫn tiếp tục thực hiện mang tính chiều sâu như: Chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các chính sách về bảo hiểm. Tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao trong CNVCLĐ; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và tổ chức đại hội điểm tiến tới đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Chúng tôi cũng sẽ tổ chức hoạt động đối thoại 3 bên đối với doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tại đơn vị mình trong tháng 9-2017. Tổ chức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ từ nay đến cuối năm. Sẽ triển khai các chương trình ký kết hợp tác của Tổng LĐLĐ với các doanh nghiệp nhằm giảm giá 5-20% từ mua hàng đến tham quan du lịch cho đoàn viên công đoàn, thể hiện đúng chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.
“Trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn trong tỉnh còn thực hiện 149 công trình, 441 phần việc, ước trị giá trên 12 tỉ đồng; tổ chức được 31 mô hình mới mang tính đột phá nhằm đem lại lợi ích cho người lao động, tổ chức công đoàn và xã hội; phát triển mới 1.646 đoàn viên và 4 công đoàn cơ sở. LĐLĐ tỉnh tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho 71 đoàn viên công đoàn bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động trên địa bàn, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng”. |
Xin cảm ơn bà !
TRÍ THỨC thực hiện
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...