Thứ Sáu, ngày 10/01/2025 | 08:00
Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 26-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo (Nghị quyết “4 trụ cột”) đã mang lại kết quả đáng ghi nhận.
Lĩnh vực công nghiệp đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc thực hiện Nghị quyết “4 trụ cột” với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng, được xác định là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Với ý nghĩa đó, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Nhờ vậy, 4 lĩnh vực trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch ghi nhận nhiều kết quả khả quan.
Nhiều kết quả khả quan
Cụ thể, qua 3 năm, GRDP lĩnh vực công nghiệp tăng bình quân 29,45%/năm, đây là bước khởi sắc của công nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành công nghiệp năm 2021 là 19,81%, năm 2024 tăng lên 35,76%. Tỷ lệ lấp đầy của 2 khu công nghiệp đạt trên 93%, giải quyết việc làm cho 23.895 lao động (trong đó có khoảng 14.000 lao động địa phương).
Hiện toàn tỉnh có 267 doanh nghiệp và hơn 4.200 cơ sở cá thể sản xuất công nghiệp đang hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt, tỉnh đang ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông - thủy sản có lợi thế cạnh tranh và sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ như xay xát, chế biến thủy sản đông lạnh, sản xuất trái cây đóng hộp, chế biến trà mãng cầu, cá thát lát… Các sản phẩm này có khả năng xuất khẩu và giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Giai đoạn 2021-2024, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng bình quân 3,54%/năm.
Dấu ấn ở lĩnh vực nông nghiệp là tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 3,54%/năm giai đoạn 2021-2024. Toàn tỉnh có 42/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh công nhận 348 sản phẩm OCOP, trong đó có 113 sản phẩm 4 sao (chiếm 32,47%) và có 235 sản phẩm 3 sao (chiếm 67,52%), với 160 chủ thể tham gia.
Tỉnh tổ chức triển khai hướng dẫn cho các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi giá trị thông qua các lớp tập huấn, xây dựng mô hình. Qua triển khai, có 55 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng tưới nước tiết kiệm có điều khiển bán tự động hoặc tự động.
Về kết quả phát triển đô thị, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 đô thị; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt của năm 2024 là 31,23%, tăng 1,48% so thời điểm ban hành Nghị quyết “4 trụ cột”. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch được chú trọng. Chất lượng các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh được tổ chức lập đảm bảo về trình tự, thủ tục trước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Lĩnh vực du lịch cũng có bước khởi sắc, đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, điểm du lịch làm thay đổi diện mạo du lịch tỉnh nhà, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Riêng năm 2024, tỉnh ước đón 583.000 lượt khách tham quan, tăng 12,15% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế có 33.000 lượt (tăng 30,3% so cùng kỳ); tổng doanh thu du lịch được 264 tỉ đồng (tăng 11,9% so cùng kỳ).
Đáng chú ý, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã tận dụng tiềm năng hiện có của gia đình để phát triển mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đạt hiệu quả tích cực. Tiêu biểu, du khách khi đến tham quan Khu du lịch sinh thái “Vườn măng cụt trăm năm tuổi” của lão nông Nguyễn Văn Tấn, ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đều ấn tượng với vẻ đẹp dân dã, trong lành, mát mẻ nơi đây.
Trên mảnh vườn rộng 2,3ha, gia đình ông Tấn trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như măng cụt, chôm chôm Tiến Cường và 70 cây sầu riêng Ri6. Hiện trung bình mỗi năm, ông Tấn thu hoạch được 15 tấn măng cụt, 2 tấn chôm chôm từ khu vườn nhà mình, thu về số tiền hàng trăm triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, lão nông này đã biến vườn cây của gia đình thành khu du lịch sinh thái “Vườn măng cụt trăm năm tuổi”, chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2023.
Đến đây, du khách được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ; được trải nghiệm khâu thu hoạch và thưởng thức măng cụt chín cây, cùng những món ăn đồng quê như cháo gà thả vườn, cá tai tượng chiên xù, bánh xèo… Đặc biệt là chiêm ngưỡng 2 cây măng cụt hơn 100 năm tuổi có thân to người lớn ôm một vòng tay không hết, lớp vỏ có những khối u nần nhuốm màu thời gian. Qua gần 2 năm đi vào hoạt động, điểm du lịch đã đón hơn 3.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có du khách nước ngoài.
Với kinh nghiệm 27 năm làm thuyết minh viên tại một điểm di tích lịch sử ở địa phương, ông Tấn vừa là chủ, cũng vừa là hướng dẫn viên giới thiệu những nét hấp dẫn, độc đáo của khu du lịch đến du khách. “Ngành chức năng địa phương đã tận tình hỗ trợ, hướng dẫn khi gia đình tôi làm du lịch. Khu du lịch sinh thái của gia đình đón tiếp khá nhiều khách đến tham quan. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp của địa phương đến với bè bạn gần xa, giúp gia đình tôi có thêm thu nhập”, ông Tấn chia sẻ.
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết Nghị quyết “4 trụ cột” là tiền đề để Hậu Giang lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.
Thông qua thực hiện Nghị quyết “4 trụ cột” góp phần giúp kinh tế được phục hồi và đạt mức tăng trưởng cao, trong đó công nghiệp tăng trưởng đột phá. Thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn thu trên địa bàn đạt cao so dự toán. Số lượng doanh nghiệp phát triển nhanh, vượt kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của tỉnh, tăng trưởng hàng năm trên 3,5%. Lĩnh vực đô thị tiếp tục phát triển góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường; hoạt động du lịch phục hồi, khởi sắc sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Kết quả đạt được đáng phấn khởi, nhưng ông Đồng Văn Thanh nhận định việc thực hiện Nghị quyết “4 trụ cột” còn gặp phải một số hạn chế. Đó là nguồn lực phân bổ tạo quỹ đất sạch các cụm công nghiệp gặp khó khăn nên công tác kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn hạn chế. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch chậm; sức cạnh tranh một số sản phẩm còn thấp. Chưa thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược về các dự án dân cư đô thị.
Trong khi đó, du lịch Hậu Giang chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, phát triển chưa bền vững. Vì vậy, để Nghị quyết “4 trụ cột” phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần ban hành và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, nhất là cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã.
Đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành trong thời gian tới. Ưu tiên nguồn lực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, với khẩu hiệu hành động của tỉnh là “2 nhanh” và “3 tốt”, đó là “nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư” và “cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”.
Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cấp phép điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tập trung đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ tại bộ phận “một cửa”, xây dựng chính quyền điện tử thân thiện với người dân và doanh nghiệp...
TRƯỜNG SƠN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...