Thứ Hai, ngày 19/05/2025 | 07:00
Khắc ghi lời Bác dạy, xây dựng quê hương đổi thay từng ngày.mp3
Năm nay tròn kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Với lòng kính yêu và khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tình cảm thiêng liêng và biết ơn sâu sắc nhất.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại.
Hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác góp phần đưa Hậu Giang từ vùng đất với bộn bề khó khăn ngày nào đang khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, trở thành điểm sáng phát triển của khu vực và cả nước.
Làm những việc ý nghĩa theo gương Bác
Trong 36 năm dạy học tại Trường Tiểu học Chu Văn An, phường VII, thành phố Vị Thanh, thầy Trần Hồng Phương đã có 25 năm gắn bó với công tác vận động xã hội hóa giúp đỡ học sinh nghèo.
Thầy Trần Hồng Phương, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, phường VII, thành phố Vị Thanh, hết lòng với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Phương cho biết: “Bác Hồ đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước, cho Nhân dân. Noi theo tấm gương sáng của Người, tôi muốn làm nhiều việc có ích để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho cộng đồng phát triển”.
Đến nay, ngót nghét 25 năm, thầy Phương luôn hết lòng với công tác vận động xã hội hóa để mang lại những điều tốt đẹp cho đời. Thậm chí, thầy còn năng nổ hơn trước, bởi những phần việc tử tế thầy thực hiện không chỉ hướng đến học sinh mà còn mở rộng tới những điều khó khăn ngoài xã hội.
Trong 3 năm 2022-2024, thầy Phương đã làm được rất nhiều việc cho ngôi trường của mình. Nào là vận động tặng xe đạp, đồng phục thể dục, tập sách, cặp vở, quà tết, nhu yếu phẩm hàng tháng cho học sinh; vận động xây mái che sân trường, làm hàng rào chắn, mua trống trường, trống đội, xây dựng mô hình tuyên truyền biển đảo trong khuôn viên trường... Hơn nữa, thầy còn san sẻ với nhiều trường hợp khó khăn tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố như: Võ Thị Sáu, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trung Trực…
Bên cạnh đó, thầy để lại ấn tượng đẹp với bà con địa phương khi vận động xi măng, cát đá nhằm nâng cấp cầu và đường dân sinh. Tiêu biểu là cầu Dừa Hồ Sen và tuyến đường dọc kênh Sáng Hậu trên địa bàn phường VII. Những đóng góp của thầy Phương được ghi nhận qua nhiều giấy khen, bằng khen.
Ông Ngô Văn Thới, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, đánh giá: “Thầy Phương thuộc nhóm giáo viên lớn tuổi nhất tại trường. Thầy thường xuyên chăm lo cho các em học sinh, nhất là các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong trường. Vì vừa giỏi trong chuyên môn vừa tích cực làm việc tốt nên thầy được mọi người yêu mến, đánh giá cao. Đặc biệt, tinh thần sống vì mọi người của thầy là điều rất đáng được học hỏi, làm theo”.
Nhắc đến mô hình “Tổ vá lộ” ở xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy thì nhiều người tấm tắc khen vì mang lại hiệu quả rất thiết thực. Mô hình được triển khai thực hiện từ năm 2018 nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác. Theo đó, sau khi ghi nhận tuyến đường nào trên địa bàn xã bị xuống cấp thì các thành viên của mô hình lên kế hoạch vận động mạnh thường quân và người dân đóng góp sửa chữa.
Vừa qua, họ đã tiến hành giặm vá tuyến đường dài 1km trên địa bàn ấp Sơn Phú 2, với kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng do mạnh thường quân ở địa phương hỗ trợ. Ngoài ra, người dân đóng góp 20 ngày công lao động để thực hiện việc làm ý nghĩa này.
Ông Lê Văn Thêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành, cho biết: “Thành công của mô hình là luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành, đóng góp về kinh phí và ngày công lao động của mạnh thường quân cũng như người dân địa phương. Nhờ đó, từ năm 2022 đến nay, mô hình thực hiện giặm vá được 19 tuyến đường nông thôn với kinh phí gần 2 tỉ đồng. Qua đó, góp phần giúp hệ thống giao thông trên địa bàn xã ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của bà con”.
Còn rất nhiều những cá nhân, tập thể điển hình đã và đang làm những việc ý nghĩa, tiếp tục tạo sức lan tỏa từ những điều giản dị, mộc mạc, cụ thể và thiết thực như những câu chuyện, câu nói và tấm gương hết sức bình dị mà cao quý về vị Chủ tịch nước kính yêu của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Hiện nay, việc học tập và làm theo gương Bác đã dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh hình thức, từng bước trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều nơi nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của mình. Từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng Nhân dân đều có những mô hình hay, tuy dung dị, nhưng thể hiện được trách nhiệm, tuy gần gũi nhưng đó là tấm lòng trân trọng với Bác kính yêu.
Kiên định sắt son con đường mà Bác đã lựa chọn
Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những năm cả dân tộc làm cuộc trường chinh cứu nước vĩ đại, Người lúc nào cũng hướng về đồng bào miền Nam thân yêu bằng tấm lòng thiết tha mong nhớ và đồng bào miền Nam lúc nào cũng hướng về Người bằng một niềm tin sắt son, chung thủy. Người nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam, đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam”; “Một ngày nếu Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu đau khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.
Chính vì thế, ngay trong tầm bom đạn của giặc, Đảng bộ và Nhân dân Hậu Giang nói chung, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ nói riêng đã xây dựng Đền thờ Bác. Từ ấy đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Lương Tâm kiên cường bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo đền thờ ngày càng khang trang hơn, tôn nghiêm hơn, thể hiện sâu sắc tấm lòng kính yêu, tin tưởng đối với Người.
Hơn 21 năm thành lập tỉnh, Hậu Giang luôn kiên định niềm tin sắt son vào lý tưởng cộng sản, vào con đường mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.
Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, chung lòng, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tận dụng, khai thác tối đa thời cơ, vận hội, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với quyết tâm chính trị, tư duy đổi mới và đột phá, Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 13,94%, vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL và đứng thứ tư cả nước; lần đầu tiên Chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) tăng 26 bậc, lên hạng thứ 12 trong bảng xếp hạng cả nước. Năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt 12,27%, tiếp tục đứng đầu khu vực ĐBSCL và đứng thứ 2 cả nước - một kỳ tích của tỉnh trẻ.
Năm 2024, Hậu Giang thực hiện đạt và vượt toàn diện 18/18 chỉ tiêu; hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,76%, xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL, nằm trong nhóm cao của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 93 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng quý I/2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,57%, dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong nhóm cao của cả nước.
Các chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo đi vào thực chất, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hàng năm, hiện chỉ còn 1,47%. Tỉnh cũng đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 1.479 căn nhà đã được xây dựng, mang lại niềm vui an cư cho người dân.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi đường trong công cuộc xây dựng tỉnh Hậu Giang giàu đẹp, văn minh. Thành quả đạt được hôm nay càng củng cố thêm niềm tin, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang nguyện suốt đời “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Ông Trần Văn Huyến kêu gọi: “Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chung sức, đồng lòng, vượt qua thách thức, tận dụng “thời kỳ vàng” hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm tươi đẹp, hạnh phúc, phồn vinh”.
TRƯỜNG SƠN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...