Khó mấy cũng phải làm tốt

Thứ Tư, ngày 04/10/2017 | 07:32

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những trường hợp đã cống hiến cho non sông, đất nước vẫn chưa được công nhận người có công với cách mạng. Vì vậy, công tác giải quyết hồ sơ người có công càng được quan tâm thực hiện, góp phần bù đắp vết thương chiến tranh vốn đã hằn sâu...

Ông Phẩm kể lại quá trình làm hồ sơ đề nghị công nhận thương binh.

Có chậm, nhưng công khai, minh bạch

Đến nay, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mười, ở ấp 8, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ vẫn chưa quên được cảm xúc khi mẹ được trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với gia đình, việc được phong tặng danh hiệu cao quý này không phải để gia đình được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, mà điều quan trọng là những cống hiến, hy sinh của chồng và con mẹ Mười đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Ông Lương Hoàng Minh, con trai mẹ Mười, bộc bạch: “Ngày được phong tặng, mẹ khóc rất nhiều, bởi biết bao cảm xúc về cha và anh tôi lại tràn về. Mẹ thường nói, vẫn biết tiễn người thân lên đường là không hẹn ngày về, nhưng mẹ tôi vẫn luôn động viên, kìm nén giọt nước mắt để cha và anh tôi yên tâm lên đường đánh giặc”.

Mấy năm trước, gia đình ông Minh cũng làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Mười, nhưng do bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Lương Văn Hồng (anh trai ông Minh) bị sai sót, nên mãi đến đợt vừa qua mới hoàn tất hồ sơ và được phong tặng. Mẹ Mười chia sẻ rằng, dù có trễ nhưng Mẹ cũng thông cảm.

Không riêng hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tất cả hồ sơ công nhận thương binh, liệt sĩ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… đều được địa phương xem xét, giải quyết một cách công khai, minh bạch. Từng cầm súng chiến đấu, lại mang trên người vết thương chiến tranh, nhưng khoảng 10 năm trước khi đi làm hồ sơ, ông Đặng Văn Phẩm, ở ấp Mỹ Thành A, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, vẫn chưa được công nhận thương binh và chưa được hưởng chế độ của Nhà nước. Theo ông Phẩm, gia đình cũng “gõ cửa” nhiều nơi đề nghị công nhận thương binh nhưng chưa có kết quả, do hồ sơ không đầy đủ. Đến cuối năm 2016, gia đình vui mừng khi hồ sơ đã được thông qua, ông Phẩm được công nhận thương binh 4/4. Ông Phẩm bảo rằng đó là niềm an ủi.

Ông Phẩm tham gia cách mạng khi tuổi đời mới đôi mươi tại địa phương. Trong trận chống càn, ông bị pháo nổ thủng màng nhĩ, điếc hẳn một bên tai. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục cống hiến cho cách mạng đến ngày đất nước sạch bóng quân thù. Ông Phẩm bộc bạch: “Tui làm hồ sơ công nhận thương binh không phải ham danh lợi gì cho bản thân mình, mà là niềm vinh dự cho cả gia đình. Trong cuộc sống hôm nay, tui luôn giáo dục con cháu phải sống sao có ích cho gia đình, xã hội”.

Giúp người có công hưởng đúng, đủ các chế độ, chính sách ưu đãi

Thời gian qua, huyện Phụng Hiệp luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách cũng như quan tâm giải quyết hồ sơ về công nhận thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người bị nhiễm chất độc hóa học… Ông Đào Ngọc Điền, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực để giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng. Từ đó, giúp mọi người hưởng đúng, đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Việc làm này thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã từng góp công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước”. Từ năm 2005 đến nay, huyện đã giải quyết 22 hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 9 hồ sơ công nhận thương binh…

Những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh luôn nỗ lực trong việc xác minh, để giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng. Đây cũng là nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh và các địa phương. Tuy nhiên, công tác này gặp không ít khó khăn, bởi trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, lâu dài, nhiều cơ quan quản lý thay đổi, người hy sinh, người bị thương không còn lưu giữ được hồ sơ. Với lại, bản thân người tham gia kháng chiến năm xưa cũng không nghĩ đến chuyện lưu giữ lại giấy tờ cho riêng mình… Toàn tỉnh có 32 hồ sơ tồn đọng. Trong số này, vừa qua đã công nhận được 6 hồ sơ liệt sĩ, những hồ sơ còn lại đang được xác minh, làm rõ.

Theo ông Nguyễn Trung Liệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng, các địa phương cần tổ chức xác minh cụ thể từng trường hợp, hạn chế tối đa các trường hợp làm hồ sơ giả. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, phải tận dụng mọi thông tin, nhằm xác định đúng người có công với cách mạng. Việc tổ chức các cuộc họp với người dân nơi có người có công đề nghị phải tổ chức chặt chẽ, nhất thiết phải mời các đồng chí lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến, người cao tuổi...

Giải quyết hồ sơ cho người có công dù khó, nhưng ngành chức năng đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng làm thật tốt, đó là cách đền đáp công ơn, công lao của những người đã cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập dân tộc. 

Tiếp tục giải quyết các hồ sơ tồn đọng còn lại

Ông Nguyễn Trung Liệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: “Việc giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần tôn vinh những người ngã xuống vì hòa bình, thống nhất đất nước… Vì vậy, dù công tác này có khó khăn, chúng tôi cũng nỗ lực để làm. Sau thời gian thực hiện, nhiều hồ sơ được giải quyết một cách minh bạch, công khai. Thời gian tới, ngành tiếp tục giải quyết các hồ sơ còn lại, nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công”.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...