Thứ Ba, ngày 20/06/2023 | 07:13
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, dành cho Báo Hậu Giang cuộc trao đổi chân tình, cởi mở, xem báo chí như người nhà và khẳng định: “Không ai có thể phủ nhận cái thành quả của Hậu Giang mà không có Báo, Đài”.
Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang. Ảnh: VĂN CẢNH
- Ông Huỳnh Minh Chắc nhấn mạnh: Nói đến vấn đề báo chí thì tôi xin thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ chân thành cảm ơn các đồng chí hiện nay cũng như trước đây đã từng học tập, công tác ở cơ quan báo chí.
“Không ai có thể phủ nhận cái thành quả của Hậu Giang mà không có Báo, Đài từ các đồng chí ngày đầu đến Hậu Giang cho đến hiện nay các đồng chí còn hay chuyển công tác. Khẳng định rằng báo chí góp phần rất quan trọng vào thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Tỉnh ủy”, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Huỳnh Minh Chắc khẳng định.
Thưa ông, bên cạnh sự phát triển vượt bậc của Hậu Giang nói chung thì ông đánh giá như thế nào về phát triển báo chí tỉnh nhà thời gian qua ?
- Các đồng chí đã góp phần quan trọng cho Tỉnh ủy và Đảng bộ Hậu Giang để hoàn thành nhiệm vụ như tôi từng đánh giá; và kết quả của Hậu Giang đến ngày hôm nay thì vai trò của báo chí rất là quan trọng.
Bởi vì tiếng nói của Đảng, chương trình hành động của chính quyền, khó khăn, bức xúc của người dân mà không có cơ quan báo chí; các đồng chí đi từ nơi này nơi khác, ngõ ngách đời sống xã hội để các phát hiện, phản ảnh, đề đạt, thông tin cho lãnh đạo biết, để chúng ta có một quyết sách, một đường lối, chủ trương hợp lòng dân nhằm thực hiện các chương trình đó thì Hậu Giang ngày nay không có các con số ấn tượng về phát triển. Đó là tôi muốn nhấn mạnh vai trò của báo chí Hậu Giang như thế.
Báo chí tiên phong
Ông Huỳnh Minh Chắc nói cụ thể: Các đồng chí biết là thời kỳ đầu, nếu nói chia tách Hậu Giang ra thì có 2 cơ quan khó khăn nhất, là Sở Giáo dục và Đào tạo và Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình: không có cơ quan, không có trụ sở, cán bộ bố trí rất là ít, mà phải ở đậu trên Cần Thơ. Truyền hình thì phát nhờ trên sóng truyền hình Cần Thơ 1 ngày 15 phút chứ mình cũng không có phương tiện gì; Báo thì các đồng chí 1 tuần chỉ có 1 tờ thôi…
Nhưng dần dần chúng ta đầu tư, chúng ta tổ chức, sắp xếp, chúng ta nâng cao trình độ, rồi chúng ta phấn đấu vươn lên, bây giờ báo ra 5 kỳ/tuần, còn đài phát suốt ngày.
Hai là nền tảng công nghệ và các mạng xã hội thì các đồng chí cũng đuổi theo kịp. Hay là tới đây các đồng chí định hướng đến phát triển báo đa phương tiện, thì đây là một việc tôi muốn nói là trưởng thành của Báo, Đài Hậu Giang.
Xứng đáng được thưởng trong kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
Nhớ về những ngày đầu, năm đầu thành lập Hậu Giang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang kể vấn đề giải quyết nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo.
Nếu không có báo, đài các đồng chí tuyên truyền, thông tin để cho các đảng bộ và Nhân dân biết để cùng nhau đồng tâm hiệp lực; lúc đó cũng chưa hẳn chúng ta bỏ tiền ngân sách ra làm mà chúng ta vận động Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Đảng bộ và gia đình chính sách có điều kiện thì tham gia làm chứ không nhất thiết của tỉnh hay huyện giao cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng các đồng chí đã tuyên truyền, tạo đồng thuận cao.
Hay là sau đó là nghị quyết về vấn đề giáo dục, nghị quyết về cơ giới hóa nông nghiệp… thì vai trò của báo chí trong thông tin, góp phần rất quan trọng…
Đó là những vấn đề phải nói rằng uy tín, công lao, trách nhiệm qua các thời kỳ gần 20 năm chia tách của báo chí.
Tôi cho rằng, Báo, Đài Hậu Giang xứng đáng được thưởng những phần thưởng gì đó ở trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Không biết lãnh đạo tỉnh đã có quan tâm chưa, nhưng mà theo tôi là phải có khen thưởng cho báo chí trong dịp này.
Người dân nhận tin tức trên báo, đài và hiểu đó là chính thống
Xem báo chí như người nhà, ông Huỳnh Minh Chắc tâm sự: Cái tôi muốn nói nữa là về người dân, người dân nhận tin tức trên báo, đài và hiểu đó là chính thống, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, cho nên khi chúng ta làm những việc gì đó của báo, của đài thì chúng ta phải giữ vững phẩm chất, đạo đức, quan điểm, tính chiến đấu của báo chí, chớ không nên vì kinh tế thị trường mà phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của mình, ảnh hưởng đến cá nhân mình, đến tổ chức đảng, chính quyền.
Nhưng tôi cũng rất mừng là ít có nghe đội ngũ báo chí Hậu Giang vi phạm những cái này, cái khác mang tính chất trầm trọng đối với nghề nghiệp; tất nhiên là những việc nhỏ nhặt cũng có, nhưng mà tôi không có thông tin.
Tôi cũng mong rằng, các đồng chí phát huy truyền thống đó, cố gắng tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ báo và đài, làm sao để phát huy, giữ vững, sau 20 năm rồi, 21, 22, 23, 24… về sau nữa giữ vững được truyền thống tốt đẹp của Báo và Đài Hậu Giang.
Hiện nay, Báo Hậu Giang đang tập trung phát triển đa phương tiện, cụ thể là đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị, cũng như là nguồn nhân lực tương đối, theo ông để Báo Hậu Giang phát triển nhiều hơn nữa thì nguồn nhân lực, vật lực phải quyết định đến vấn đề này không, thưa ông ?
- Theo tôi, đúng là như vậy!
Vì cái gì cũng vậy, muốn phát triển phải có nhân tài, vật lực, hai cái đó là quyết định.
Bây giờ muốn làm việc gì đó hiện đại, phải có con người, con người phải biết, phải đào tạo con người này, mà đào tạo con người này thì phải có vật chất để con người này sử dụng, mà vật chất cho con người này sử dụng thì phải có kinh phí. Trách nhiệm này, Tỉnh ủy, UBND, ngân sách nhà nước, các đồng chí bố trí. Nếu muốn báo và đài những năm sau tiếp tục vươn lên thì nhân tài, vật lực là quyết định.
Các đồng chí có bộ máy tốt mà không có phương tiện thì cũng không làm gì được; có phương tiện tốt mà trùm mền để đó, không có con người sử dụng thì cũng không làm được gì đâu. Cho nên 2 cái này phải đi song song với nhau và nó gặp nhau, sẽ tạo thành một cái bức tranh chung của tỉnh tốt đẹp hơn.
Xin cảm ơn ông !
TRÍ THỨC thực hiện
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...