Vị Thanh: Hình thành và phát triển

Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu hình thành

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 | 07:48

Cuối năm 1958 và đầu 1959 do thất bại trong việc lập biệt khu U Minh. Mỹ - Diệm chuyển sang ráo riết thực hiện kế hoạch lập khu trù mật.

Khu lưu niệm di tích Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu, tại phường I, thành phố Vị Thanh ngày nay.

Tháng 2-1959, Mỹ - Diệm đã chọn Vị Thanh - Hỏa Lựu làm điểm lập khu trù mật điển hình ở miền Nam và biến nó thành một “thành lũy chống cộng có hiệu quả”, để thực hiện âm mưu “tát nước bắt cá” nhằm tách dân ra khỏi cách mạng.

Vị Thanh - Hỏa Lựu là 2 xã nằm chắn ngang con đường giao thông thủy, bộ nối liền Cần Thơ và căn cứ U Minh của ta. Đó là 2 xã có phong trào du kích mạnh trong thời kỳ kháng Pháp và có phong trào đấu tranh sôi nổi từ sau năm 1954. Là vùng đất có đất đai khá màu mỡ, đường giao thông thủy bộ, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và lưu thông. Vì vậy, địch chọn nơi đây để xây dựng khu trù mật “kiểu mẫu” cho các khu trù mật khác.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, Mỹ - Diệm đã đưa về Vị Thanh tên thiếu tá ác ôn Trần Cửu Thiên là quận trưởng Long Mỹ để chỉ huy thực hiện và đề ra kỳ hạn 2 tháng, phải hoàn thành kế hoạch gom quân qui khu nhằm thí điểm lập khu trù mật điển hình ở miền Nam.

Từ ngày 18 đến 2-5-1959, bọn Trần Cửu Thiên mời tề xã, trưởng ấp về họp và ra lệnh đuổi nhà ở khu vực Vị Thanh. Ngày 20-5-1959, một đoàn 80 người gồm giáo dân và người lương, đã kéo lên tề xã đấu tranh đòi hủy bỏ lệnh và tuyên bố nếu không được giải quyết, đoàn sẽ lên tận Sài Gòn đấu tranh.

Ngày 12-9-1959, địch khởi công xây dựng khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu. Trung bình mỗi ngày chúng huy động từ 10.000 đến 12.000 dân công, có cao điểm lên đến 20.000 dân công. Ngoài ra, Diệm còn ra lệnh bắt nhân dân ở các tỉnh miền Tây đến làm không công.

Địch chia khu trù mật làm 4 khu chính: Khu Vị Thanh, khu Hỏa Lựu, khu giữa và khu Bắc Xà No. Toàn bộ khu trù mật có chiều dài 7km, chiều rộng lấy kinh Xà No làm trung tâm, mỗi bề rộng 2km.

Trong khu trù mật, chúng đặt nhân dân vào một hệ thống kìm kẹp cực kỳ khắc nghiệt để kiểm soát gắt gao nhân dân. Địch còn tổ chức 1 đại đội biệt kích đóng ở đầu cầu chợ Cái Nhum, 1 đại đội dân vệ canh gác vòng ngoài, bên trong chúng tổ chức Thanh niên cộng hòa thành từng cụm để canh gác, lùng sục và cùng với bọn công an, mật vụ rình rập suốt ngày dêm. Ngoài ra, còn có 3 tiểu đoàn lính cộng hòa chi viện khi cần thiết đến bảo vệ vòng ngoài và càn quét.

Trong khu trù mật, chúng quản lý hàng hóa, lương thực của nhân dân rất chặt chẽ. Người dân sống trong Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu bị theo dõi, kiểm soát 5 khâu: ra vào, đi lại, quan hệ, ăn ở, thu nhập.

Tại khu trù mật, địch du nhập lối sống đồi trụy, đầu độc thanh niên biến họ thành bia đỡ đạn cho chúng. Thực chất, khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu là một trại tập trung khổng lồ, một cứ điểm đánh phá cách mạng một cách toàn diện và triệt để.

Tháng 9-1959, Ban trị sự Cao Đài (chi phái Bến Tre) và hàng trăm tín đồ đã kéo lên trụ sở tề xã Vị Thanh đấu tranh chống cuốc phá mồ mả của đồng bào, chống đuổi nhà, gom dân. Địch phải chấp nhận nới rộng phạm vi dời nhà dân ở ven các kinh rạch nhỏ. Cũng trong tháng 9-1959, hàng trăm người ở xã Lương Tâm kéo đến Vị Thanh đòi ban chỉ huy công trình phải trả công với lý do mùa màng thất bát, gia đình túng đói và không có người làm.

Chia lửa với nhân dân Vị Thanh và Long Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Cần Thơ, hàng trăm phụ nữ bao quanh các chiếc tàu ở Phụng Hiệp, Châu Thành đang chở dân công đi làm khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu đấu tranh chống bắt xâu và kéo chồng con trở về, chúng ngăn cản không được.

Chi bộ Đảng xã Vị Thanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Minh Thường là Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng (lúc này xã Vị Thanh thuộc huyện Giồng Riềng), đã lãnh đạo nhân dân xã Vị Thanh đấu tranh quyết liệt với địch chống dỡ nhà, gom dân, không đi xây dựng khu trù mật. Tổ chức in truyền đơn rãi, căng biểu ngữ trên bè chuối thả trôi trên kinh Xà No về Vị Thanh, lãnh đạo nhân dân đấu tranh với địch đòi ngưng đào kinh, lập khu trù mật.

Đầu năm 1959, tại khu vực ngọn Đường Cộ và Nàng Chăn, chồng của cô Mỹ, khi đi trên đồng đã bị địch bắn chết, nhân cơ hội này, ta phát động nhân dân đấu tranh lên án địch bắn chết người vô cớ và đòi địch phải bồi thường nhân mạng. Cuộc đấu tranh có khoảng 300 người tham gia, làm địch phải chùn bước. Tháng 9-1959, ta diệt tên Quẻn, đại đội trưởng và tên Lựu trung đội trưởng Thanh niên cộng hòa tại Tràm Cửu. Đầu năm 1960, ta đột nhập ngay chợ Cái Nhum diệt tên Quí, liên toán trưởng Thanh niên cộng hòa ấp Vị Thiện. Tháng 1-1960, đội du kích xã Vị Thanh được thành lập tại Đường Cộ, xã Vĩnh Hòa Hưng do đồng chí Ba Tý làm đội trưởng. Đội có 5 người, vũ khí chủ yếu là mã tấu.

Để tiến hành xây dựng khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, địch đã mở 880 cuộc càn quét lớn nhỏ ở Vị Thanh và các xã lân cận thuộc huyện Long Mỹ và huyện Giồng Riềng để bắt lính, gom hàng ngàn gia đình vào khu trù mật, với sự thiếu thốn về mọi mặt, có gần 80 đồng bào ở các nơi về làm khu trù mật bị chết hoặc ốm đau kiệt sức. Hàng trăm công vườn cây ăn trái, hàng ngàn công lúa sắp đến ngày thu hoạch bị phá hủy, hàng ngàn ngôi mộ của đồng bào bị đào xới.

Lúc này, Diệm ban hành luật 10/59 đặt những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Bọn tay sai của Mỹ - Diệm ở Vị Thanh thẳng tay tàn sát, bắt bớ hàng ngàn người dân yêu nước, gây nên bao cảnh tang tóc, đau thương. Chỉ trong một đêm, chúng giết ở Vị Thanh - Long Mỹ khoảng 70 người. Tại voi Bần (ngang Nhà máy đường Vị Thanh ngày nay) chúng giết và chôn sống 300 người,...

Mặc dù địch rất tàn ác, khủng bố gắt gao, nhưng nhân dân Vị Thanh, với truyền thống cách mạng kiên cường đã đấu tranh quyết liệt với kẻ thù suốt hơn một tháng ròng rã. Có những gia đình bị địch đốt nhà nhiều lần, nhưng vẫn “một tấc không đi, một ly không rời”, cuối cùng, địch phải đưa tên ác ôn khét tiếng Minh Thành đi từng nhà dân hăm dọa, nếu không đi, chúng sẽ vu cho là nghe theo lời cộng sản nên nhân dân mới chịu đi.

VỊ THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...