Thứ Sáu, ngày 08/11/2024 | 10:37
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Với phương châm “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, nhiều đại biểu kỳ vọng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển toàn diện hơn trong giai đoạn 2024-2029.
![]() |
Đại đức Danh Tuấn: “Tiếp tục quan tâm những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
- Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, cho biết, từ khi thành lập đến nay, hội luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh. Cụ thể, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, đẩy mạnh thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ hội và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer rất nhiều, như xây lò hỏa táng, đóng và sửa ghe ngo, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế cho người dân… Từ đó, tạo được niềm tin mãnh liệt của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Để giai đoạn 2024-2029, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn, Ban Thường trực Hội, các vị sư trụ trì và ban quản trị từng chùa mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp trong việc quan tâm, đầu tư nâng cấp chùa, ghe ngo. Đồng thời, mong các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm. Các ngành, các cấp cũng cần nghiên cứu, rà soát và xem xét hỗ trợ cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer bộ đàn ngũ âm để phục vụ lễ hội của đồng bào.
Riêng Ban Thường trực Hội, các vị sư trụ trì và ban quản trị từng chùa sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc vận động đồng bào dân tộc Khmer nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần.
![]() |
Ông Trần Văn Mol (dân tộc Khmer): “Giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc”
- Ông Trần Văn Mol (dân tộc Khmer), ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, chia sẻ, 5 năm qua, tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Nhìn chung, lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và huyện rất quan tâm đến vấn đề này, nên không chỉ giúp đồng bào dân tộc giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống mà còn nâng cao văn hóa tinh thần trong các dịp lễ, hội.
Giai đoạn 2024-2029, tôi mong lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục vận động bà con dân tộc Chăm, Hoa, Khmer… giữ gìn, phát triển những loại hình văn hóa dân tộc mình, như: Tết Chol Chnam Thmay, Lễ Sen Dolta, Lễ Ok Om Bok, Tết Nguyên tiêu...; phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số mạnh mẽ hơn nữa.
Trong thực hiện chính sách dân tộc, theo tôi nên tuyên truyền, vận động đồng bào không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, mà tự vươn lên thực hiện, với phương châm “Lấy sức dân làm lợi cho dân”. Ngoài các phong trào thi đua ở địa phương, cũng cần quan tâm vận động đồng bào tận dụng thời gian nhàn rỗi để tích cực lao động, sản xuất phù hợp với sức lực, điều kiện của mỗi người nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình, như chăn nuôi, buôn bán nhỏ... Mặt khác, đẩy mạnh vận động bà con tiết kiệm trong tổ chức tết, lễ hội; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó “đã uống rượu bia thì không lái xe”.
![]() |
Ông Kha Thành Phát (dân tộc Hoa): “Mở lại trường Hoa”
- Theo ông Kha Thành Phát (dân tộc Hoa), ở phường I, thành phố Vị Thanh, để bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc Hoa trên địa bàn, mong chính quyền địa phương phối hợp với Hội người Hoa thành phố mở lại trường Hoa để con em biết được tiếng “mẹ đẻ” của mình. Đồng thời, thành lập lại Đội nhạc người Hoa, để khi có hiếu, hỷ sẽ đến chia buồn, góp vui; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Hoa có dịp gặp nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và giúp bà con gắn kết hơn từ “món ăn” tinh thần này.
Phải thừa nhận rằng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm trong việc tạo điều kiện, chăm lo đời sống, phát triển kinh tế các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từ đó đời sống người dân không ngừng cải thiện, nâng lên. Dân tộc Hoa có thế mạnh trong việc kinh doanh, mua bán, nên để phát triển hơn trong thời gian tới, chúng tôi mong chính quyền địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ trong kinh doanh, buôn bán phát triển bền vững hơn.
Tôi cũng mong các hộ dân tộc Hoa ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh nghiên cứu, đề xuất thành lập hợp tác xã trong việc trồng khóm, kết hợp đa dạng nông sản để thu hút khách du lịch đến tham quan, giúp tăng thu nhập, cải thiện sinh kế gia đình.
NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...