Thứ Tư, ngày 16/02/2022 | 10:31
Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh là tập trung nguồn lực phát triển 4 trụ cột trọng tâm: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch để lan tỏa, tạo nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Tàu du lịch Xà No là sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo miền sông nước, là điểm nhấn khác biệt cho du lịch của Hậu Giang.
Là 1 trong 4 trụ cột được xác định trong nghị quyết, lĩnh vực du lịch, vốn phát triển hạn chế thời gian qua, được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá, trở thành ngành đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.
Khởi sắc đầu năm mới
Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng mọi hoạt động đời sống kinh tế - xã hội đang diễn ra trong trạng thái bình thường mới. Do đó, các địa phương trong cả nước tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh nhằm thu hút khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hậu Giang cũng không ngoại lệ.
Ông Lê Công Khanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, Sở đã ban hành văn bản gửi đến các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ khách du lịch dịp tết và năm 2022; đồng thời yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho du khách.
Đặc biệt là tỉnh đã khai trương tàu du lịch Xà No và một số điểm tham quan du lịch kịp đưa vào phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tàu du lịch Xà No là sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo miền sông nước, là điểm nhấn khác biệt cho du lịch của Hậu Giang góp phần quảng bá hình ảnh đất và con người Hậu Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước; làm phong phú hơn các loại hình dịch vụ du lịch của tỉnh, đặc biệt là sự phát triển của du lịch đường thủy tạo nên diện mạo mới cho đô thị Vị Thanh.
Trải nghiệm trên tàu, du khách ngoài được thưởng thức các sản phẩm ẩm thực đặc trưng dân dã của địa phương còn được thưởng thức, giao lưu những sản phẩm văn hóa tinh thần cùng sức lan tỏa của loại hình Đờn ca tài tử nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, để du khách hiểu thêm, yêu mến vùng đất và con người Hậu Giang thủy chung nghĩa tình; được trải lòng với vẻ đẹp của dòng sông mang đậm dấu ấn lịch sử hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ và thú vị về một vùng đất Vị Thanh - Hậu Giang.
Nhờ tàu du lịch đi vào hoạt động và các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tích cực mở cửa đón khách đã giúp khách tham quan đến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng hơn. Cụ thể, tỉnh đón hơn 24.000 lượt khách tham quan, tăng khoảng 11% so với năm 2020, chủ yếu là khách nội địa. Khách tập trung tham quan tại Lung Ngọc Hoàng, tàu du lịch Xà No, thiền viện Trúc Lâm... Tổng thu từ khách du lịch dịp tết ước đạt 12 tỉ đồng, tăng 13%.
“Từ khi tàu du lịch khai trương đến nay thì lượng khách rất đông. Trong những ngày tết thì phải đặt vé trước thì mới được xuống tàu. Sau tết, Sở sẽ ngồi lại với doanh nghiệp đánh giá lại hoạt động của tàu để có hướng phục vụ tốt hơn”, ông Lê Công Khanh chia sẻ.
Có thể nói, du lịch của Hậu Giang đã có khởi đầu tốt đẹp đầu xuân mới, làm tăng thêm những kỳ vọng phát triển của du lịch tỉnh nhà trong năm nay và những năm tiếp theo.
Nỗ lực tạo sản phẩm thu hút du khách
Nghị quyết số 04 xác định việc phát triển du lịch phải có trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá, khả năng cạnh tranh, tăng cường tính liên kết với các tỉnh, thành trong và ngoài khu vực; phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, văn hóa tâm linh, bảo vệ môi trường sinh thái...
Một số chỉ tiêu chủ yếu sẽ thực hiện trong giai đoạn từ đây đến năm 2025 là xây dựng 2 sản phẩm đặc trưng của tỉnh là khai thác tàu nhà hàng trên tuyến kênh xáng Xà No và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; xây dựng 6 điểm du lịch cộng đồng; mỗi huyện, thị, thành phố phải có một sản phẩm du lịch…
Vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay là làm sao khai thác hết tiềm năng của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, bởi có ý kiến cho rằng, Lung Ngọc Hoàng có tiềm năng du lịch rất lớn.
Được biết, để khai thác “lá phổi xanh” của ĐBSCL phục vụ phát triển du lịch, tỉnh đã thống nhất cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được đấu nối vào Đường tỉnh 926B và bố trí 1 bãi dừng xe với diện tích khoảng 3.000m2 trên tuyến Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; đồng thời sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927. Dự án Khu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng là 1 trong những dự án trọng điểm đang được tỉnh kêu gọi đầu tư.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một vài tổ chức, cá nhân tận dụng những vườn cây ăn trái, trang trại để vừa sản xuất nông nghiệp vừa phát triển du lịch hiệu quả như: vườn dâu Thiên Ân, vườn trái cây Chín Hùng, Bảy Liễu trên địa bàn thành phố Ngã Bảy; vườn dâu, vùng khóm Cầu Đúc (thành phố Vị Thanh); trại sữa dê Ngọc Đào (huyện Châu Thành A)...
Nhằm khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, hộ gia đình tham gia đầu tư phát triển du lịch, phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26 ngày 6/12/2019 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024 (trong đó, có hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển du lịch cộng đồng). Bên cạnh đó, để hỗ trợ các điểm tham quan du lịch nói chung và các điểm du lịch nông nghiệp nói riêng, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến thông qua các ấn phẩm du lịch, trang thông tin du lịch Hậu Giang; tuyên truyền giới thiệu tại các sự kiện, hội chợ du lịch, mời các công ty lữ hành ngoài tỉnh đến tham quan, kết nối với các điểm du lịch.
Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khảo sát, lựa chọn các nhà vườn (có điều kiện, mong muốn làm du lịch) để vừa sản xuất, vừa phục vụ khách du lịch; tiếp tục hỗ trợ giới thiệu điểm đến và vận động, kết nối với các công ty lữ hành ngoài tỉnh đến tìm hiểu, trao đổi, hợp tác đưa đón khách đến với các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, du lịch là 1 trong 4 trụ cột mà tỉnh tập trung nguồn lực để phát triển. Trong Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, tỉnh xác định không phát triển du lịch quá đại trà mà làm có tập trung, đầu tư vào những nơi, những điểm thu hút du khách. Qua đó, để quảng bá hình ảnh và nét đẹp của vùng đất, con người Hậu Giang đến bạn bè trong và ngoài nước.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...