Lập quốc và kiến thiết quê hương

Thứ Năm, ngày 31/08/2023 | 09:35

Người dân Hậu Giang đã và đang “hạnh phúc” như lời Bác Hồ đã nhấn mạnh trong bản Tuyên ngôn Độc lập cách đây 78 năm; càng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hậu Giang hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9.

Cách đây 78 năm, ngày 2-9-1945, trước lúc quân đồng minh chưa kịp đổ bộ vào Việt Nam, tại vườn hoa Ba Đình, trong cuộc mít-tinh của mấy chục vạn người dân Hà Nội, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.

Như vậy, ngày 2-9-1945 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc

Bản Tuyên ngôn Độc lập do Bác Hồ soạn thảo có nội dung rất phong phú, thể hiện sự hiểu biết ở trình độ cao, với tầm nhìn bao quát về thời đại cùng những dự báo đúng đắn, sâu sắc. Tuyên ngôn cũng thể hiện một lập trường kiên định về độc lập - tự do của dân tộc, vừa có tính chiến đấu cách mạng rất mạnh mẽ với lập luận khôn khéo, vững chắc, bằng lời văn súc tích, rõ ràng.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã tập trung vạch trần tội ác của thực dân Pháp trong hơn 80 năm cai trị nước ta. Trong lúc đó, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo.

Tuyên ngôn Độc lập đã kết thúc với một quyết tâm sắt đá: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám với việc ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã tạo ra thế và lực mới để đánh thắng giặc Pháp, giặc Mỹ trong 30 năm. Từ đó, thế đứng của nước Việt Nam ta trên thế giới ngày càng được nâng cao, rất có lợi cho công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám với bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã chứng minh tính đúng đắn về con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam là giành độc lập cho dân tộc để mưu cầu tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám kết thúc với bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 cùng những thắng lợi tiếp theo còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. Nó trực tiếp tạo ra chỗ dựa đáng tin cậy cho cuộc cách mạng của Nhân dân Lào và Campuchia anh em và góp phần làm thay đổi cục diện chính trị ở Đông Nam Á. Nó cổ vũ và cung cấp kinh nghiệm thành công cho Nhân dân các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập. Nó cắt đứt một vòi hút máu của con bạch tuộc đế quốc làm cho thế lực đế quốc phải điều chỉnh chính sách thực dân.

Nó làm cho Việt Nam trở thành một trong những dân tộc tiên phong cách mạng trong phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của Ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt. Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Hậu Giang nói riêng, và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập, tự do, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Năm 2004, Hậu Giang thành lập với ngổn ngang khó khăn. Khai phá vùng đất mới, Đảng bộ tỉnh lúc đó nỗ lực xây dựng tỉnh mới phát triển như là cách để trả một phần nợ ân tình mà cán bộ, chiến sĩ cách mạng nặng mang từ Nhân dân Hậu Giang đã hết lòng che chở, đùm bọc, thương yêu trong những tháng, năm kháng chiến. Tư tưởng đó chính là động lực thôi thúc tỉnh xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo trong những năm đầu thành lập tỉnh.

Sau khi đã lo cơ bản cho gia đình, hộ nghèo, tỉnh thực hiện những nhiệm vụ đột phá vì sự phát triển bền vững: đầu tư cho giáo dục và đào tạo, đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ; trải thảm đỏ thu hút tập đoàn, doanh nghiệp lớn... Nhờ đó, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên, diện mạo từ nông thôn đến thành thị chuyển biến rõ rệt.

Nông thôn khởi sắc

Đem chuyện xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương nói với bà Lê Hoàng Oanh, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy thì bà tỏ rõ sự tự hào, bởi vào ngày 18-8 vừa qua, quê hương bà trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Bà Lê Hoàng Oanh, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, trồng ngò gai để tăng thêm thu nhập.

Bà Oanh cho rằng, lợi ích rõ nhất do xây dựng NTM mang lại là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, trong đó có gia đình bà. Từng một thời, vì ít đất sản xuất và nuôi 3 đứa con nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình bà Oanh. Khó khăn đến nỗi không có điều kiện sửa chữa lại căn nhà bị xuống cấp.

Thực hiện công tác giảm nghèo trong xây dựng NTM, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa chữa nhà cho gia đình bà, đồng thời tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế.

Nhận thấy bắp chuối có rất nhiều ở nông thôn nhưng là “hàng hót” ở Thành phố Hồ Chí Minh nên vợ chồng bà Oanh thu mua ở địa phương rồi gửi xe bán cho bạn hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với 1 tấn bắp chuối bán được mỗi ngày, vợ chồng bà thu lợi nhuận khoảng 400.000 đồng. Họ còn tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để trồng ngò gai tăng thêm thu nhập.

Giờ đây, gia đình bà Oanh đã thoát nghèo, đồng thời đủ điều kiện nuôi con học đại học. Tương lai tươi sáng đang chờ họ ở phía trước…

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo xét theo hướng đa chiều của xã Đại Thành chỉ còn 2,49%, không có trường hợp tái nghèo; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 70,6 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Sự khởi sắc của xã NTM kiểu mẫu Đại Thành còn thể hiện ở cảnh quan môi trường, không gian sống ở nông thôn. Đến nay, 100% hộ dân toàn xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại. Đặc biệt là xã có 1 vườn hoa phục vụ cộng đồng và điểm check-in cho khách tham quan với diện tích hơn 500m2 tại ấp Sơn Phú 1; có 1 tuyến đường trồng chuyên biệt một loại cây với chiều dài hơn 1km ở ấp Ba Ngàn...

Đô thị chuyển mình

Nếu vùng nông thôn phát triển nhờ xây dựng NTM thì ở các đô thị cũng được quan tâm đầu tư, chuyển mình thấy rõ. Để xứng tầm với vị trí phường trung tâm của trung tâm tỉnh lỵ, phường I, thành phố Vị Thanh quyết tâm xây dựng phường văn minh đô thị nâng cao và được công nhận vào cuối năm 2022.

Trước đây, phường I khá ọp ẹp, bị phàn nàn nhiều vì một số tuyến đường xuống cấp, ngập nước vào mùa mưa, nay chúng được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Ông Tô Minh Điền, Bí thư Đảng ủy phường I, cho biết: “Đường sá được đầu tư xây dựng giúp diện mạo của phường khởi sắc hơn hẳn. Dù vậy, yếu tố quan trọng nhất giúp chúng tôi đạt danh hiệu phường văn minh đô thị nâng cao là có sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Bà con đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị, đường phố khang trang, sạch đẹp”.

Là người cố cựu ở địa phương nên ông Năm Phát (Kha Thành Phát), 78 tuổi, ở khu vực 3, chứng kiến mọi sự đổi thay, phát triển của phường. Ông tâm đắc nhất là đường phố khang trang hơn trước. Có đường mới, cao ráo và không còn bị ngập nước nên người dân chủ động sửa sang nhà cửa cho theo kịp sự phát triển của phố phường.

Thay đổi đáng kể nữa theo ông Năm Phát là trình độ dân trí và nhận thức văn hóa của người dân được nâng lên. “Trước đây, hễ có xích mích, không vừa lòng nhau là xóm giềng cự cãi inh ỏi, thì nay không còn nghe. Bây giờ ra quán ngồi uống cà phê cũng ít nghe những tiếng chửi thề, nói tục của khách như trước. Sống ở phường văn minh đô thị nâng cao nên cách cư xử, ứng xử của người dân cũng có sự tiến bộ phù hợp”, ông Năm Phát chia sẻ.

Gia đình ông Năm Phát có ý thức không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khi kinh doanh mua bán. Ông cũng vận động những hộ lân cận tránh làm việc này. Hàng năm, gia đình ông đóng góp hàng trăm triệu đồng để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội...

Vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, Hậu Giang cho thấy sự phát triển ấn tượng trong 20 năm qua. Đặc biệt là năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh, đứng thứ tư cả nước. Trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế vươn lên đứng đầu cả nước, đạt 14,21%. Kết quả này là dấu son của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được duy trì và củng cố qua từng năm; là thành quả của tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng” được khơi dậy mạnh mẽ.

Người dân Hậu Giang đã và đang được hạnh phúc như lời Bác Hồ đã nhấn mạnh trong bản Tuyên ngôn Độc lập cách đây 78 năm. Cũng vì lẽ đó mà họ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Người dân luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương với những con sông nặng tình phù sa, những cánh đồng bát ngát bao la và những con người hiền hậu, vị tha, đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Hậu Giang như một chàng trai 20 tuổi tràn đầy sức sống và khát vọng muốn khẳng định mình trong sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Niềm tin về một Hậu Giang sẽ phát triển bừng sáng trong tương lai đang lớn dần lên, vì tỉnh sẽ có các đường cao tốc đi qua, sẽ có thêm các khu công nghiệp hình thành và vẫn vẹn nguyên một truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh: Thời gian tới, tỉnh sẽ chủ động trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, sớm hiện thực hóa tối đa các dự án đã cam kết đầu tư. Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc “cầm chừng” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Vùng đất anh hùng “vươn mình” mạnh mẽ

05:20 08/05/2025

Từ vùng đất ghi dấu những năm tháng kháng chiến khốc liệt, Vĩnh Viễn hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, “thay da đổi thịt” với hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển và đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa

09:07 07/05/2025

(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa có Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 (diễn ra từ nay đến hết tháng 8-2025).

Thành phố Ngã Bảy: Khởi công mái ấm công đoàn

08:49 07/05/2025

(HG) - Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân 2025, sáng ngày 6-5, Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Hà Minh Thi,

Trường Chính trị tỉnh Hậu GiangTổ chức đoàn nghiên cứu thực tế ở huyện Vị Thủy

08:36 07/05/2025

(HG) - Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/TCT ngày 20-3-2025 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về tổ chức nghiên cứu thực tế năm 2025,

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Chính thức trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

16:25 05/05/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.

Kinh nghiệm hay trong công tác kết nạp đảng viên

09:52 05/05/2025

Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?

Hiểu sự hy sinh để trân quý giá trị của hòa bình

09:48 05/05/2025

Câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ trong buổi tọa đàm “Hậu Giang - Từ mùa xuân thống nhất đến chung bước vào kỷ nguyên mới”, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức,

Không chỉ là kế thừa xứng đáng mà tuổi trẻ Hậu Giang còn sẽ chủ động đổi mới, sáng tạo để kiến tạo tương lai

09:28 29/04/2025

Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.

Bài 3: Điểm sáng kinh tế, an ninh vững vàng

09:24 29/04/2025

Kế thừa tinh thần cách mạng, các địa phương an toàn khu (ATK) ở Hậu Giang hôm nay bứt phá với những mô hình kinh tế sáng tạo và nỗ lực giữ vững an ninh trật tự. Từ vùng đất anh hùng năm xưa, họ trở thành “điểm sáng” của tỉnh, viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Triệt phá tụ điểm đá gà, phát hiện 3 đối tượng mua bán số đề

17:56 08/05/2025

(HG) – Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Tuấn Kiệt 15 tháng cải tạo không giam giữ và Lê Thanh Tuấn 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội đánh bạc theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Đưa 111 lao động sang làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

17:54 08/05/2025

(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).

Hậu Giang đứng thứ 7 cả nước về PCI năm 2024

17:47 08/05/2025

(HGO) - Với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 đạt 70,54 điểm, Hậu Giang xếp vị trí thứ 7 PCI năm 2024 (tăng hai bậc so với năm 2023),

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

15:58 08/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.