Thứ Ba, ngày 17/06/2025 | 06:45
Mỗi tác phẩm báo chí một thanh âm của cuộc sống.mp3
Những tác phẩm thể hiện bao quát những chủ trương lớn của đất nước, các vấn đề thời sự của tỉnh, dấu ấn của đất và người Hậu Giang trải qua giai đoạn rực rỡ để bước vào kỷ nguyên vươn mình, mỗi tác giả lồng ghép khéo léo thanh âm cuộc sống vào từng tác phẩm là những điểm nhấn của Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
Lãnh đạo tỉnh trao giải nhất đến các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
Một Hậu Giang rạng rỡ với hành trình phát triển tự hào hiện lên qua từng tác phẩm
“Trăm năm khóm Cầu Đúc”, loạt bài ấn tượng của Nhà báo Duy Khôi (Báo Cần Thơ), chủ đề quen nhưng có cách viết lạ, đọc tác phẩm, độc giả như được ngắm trọn vẻ đẹp, cùng những thăng trầm đã trở thành nét văn hóa của loại đặc sản vang danh ở ven sông Cái Lớn qua trăm năm.
Tác giả đã thể hiện được sự tìm tòi chiều sâu văn hóa, cách viết dù không hoa mỹ nhưng đầy ắp sự nghiên cứu, trải nghiệm, như một đoạn sau đây trong loạt bài, đọng lại rất nhiều cảm xúc với độc giả: “Trải qua gần 1 thế kỷ gắn bó với loại trái “trăm mắt, ngàn gai”, người dân xứ Cầu Đúc, Tắc Cậu, Ba Đình đã làm nên bề dày văn hóa, để cây khóm vẫn trụ vững, xanh tươi, người quê vẫn gắn đời mình với khóm quê. Khóm nhờ người mà tươi tốt, người nhờ khóm nên khấm khá. Vị ngọt quê hương đằm sâu trong hai tiếng gọi thân thương: rẫy khóm!”.
Tác giả đã khẳng định: Đó không chỉ là một nghề, mà xứng đáng với tên gọi “Tri thức dân gian nghề trồng khóm”.
Năm 2025 đất nước có nhiều sự kiện lớn và đề tài liên quan được các nhà báo khai thác gửi tham dự giải.
“Hòa bình đẹp lắm...”, chỉ một câu trong loạt bài “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhóm phóng viên Văn hóa - Xã hội (Báo Hậu Giang) đã thể hiện được cảm xúc đong đầy của những người có mặt tại thời khắc giải phóng thị xã Vị Thanh năm 1975, đánh dấu sự kiện lịch sử Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đọc tác phẩm, bà Trần Thị Điền, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hậu Giang, xúc động: “Mình đọc một tác phẩm mà có những chi tiết chỉ nói một vài từ thôi nhưng xúc động thật sự, vì làm mình nhớ về những năm tháng đất nước oằn mình dưới đế giày quân thù và những thời khắc niềm vui không nói được thành lời ngày giải phóng, báo chí gợi lên bao ký ức và kỳ vọng về một tương lai rạng rỡ”.
Như chia sẻ của bà Điền, sự “Kỳ vọng về một tương lai rạng rỡ” là chủ đề được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần này. Qua mỗi tác phẩm, các tác giả đã khẳng định rằng: Hậu Giang đã có một hành trình rực rỡ mang nhiều dấu ấn trong sự phát triển và trước chủ trương lớn của đất nước trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từng cán bộ, đảng viên và người dân đều kỳ vọng một niềm tin vào tương lai phía trước.
Khép lại một giai đoạn và mở ra một hành trình mới
Ban Giám khảo Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang đánh giá các tác phẩm dự thi có đề tài phong phú, phản ánh sâu sắc sự bứt phá, đi lên, đổi mới tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt của Hậu Giang, phản ánh vai trò của Hậu Giang trong kỷ nguyên vươn mình. Các nhà báo đã kể những câu chuyện với những góc nhìn riêng về tình đất, tình người Hậu Giang, chạm đến trái tim người nghe, người xem, người đọc, cách kể chuyện hấp dẫn, sinh động và gần gũi hơn, có sự tiết chế, hạn chế dùng những từ đao to búa lớn.
Bên cạnh đó là có những đề tài mang tính phản biện, lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại, để xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại. Các tác phẩm được phân phối trên nhiều nền tảng số để tiếp cận đa dạng bạn đọc khắp nơi.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm, để mỗi tác phẩm tham dự phải là một sáng tạo đậm chất tư duy. Tham gia Ban Giám khảo Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang nhiều năm qua, Nhà báo Bùi Trọng Điển, Trưởng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL, chia sẻ: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay thì cách viết gần gũi, sinh động hơn, từng câu từng từ phải rất đắt giá, để người đọc, người xem cảm thấy gần gũi, thân quen nhưng tinh tế và thẩm mỹ rất cao, sử dụng câu chữ như một nghệ thuật thật sự, để cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội. Riêng với báo viết, tính chuyên luận, bình luận phải được quan tâm, đòi hỏi nhà báo phải thật sự nghiêm túc với nghề, sống trọn vẹn với nghề, để có các tác phẩm công phu mang đậm hơi thở cuộc sống.
Từ năm 2026, dù tên gọi Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang sẽ không còn nhưng với những dấu ấn đậm nét để lại, giải sẽ mãi còn những dư âm với những nhà báo, người làm báo trong và ngoài tỉnh.
Giải khép lại một giai đoạn và những nhà báo, người làm báo sẽ có một sân chơi mới để thỏa sức thể hiện đam mê và sáng tạo của mình qua từng tác phẩm tâm đắc.
Sáp nhập, tổ chức tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của đất nước và những nhà báo tỉnh nhà sẽ bắt đầu một hành trình mới với những kỳ vọng mới, khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng với mỗi nhà báo niềm tin sẽ không lung lay, để bút luôn sắc lòng luôn trong, giữ vững niềm tin trên mặt trận thông tin tuyên truyền trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!
Bốn tác phẩm đoạt giải nhất Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025, Ban tổ chức tiếp nhận 107 tác phẩm thuộc 4 loại hình. Qua chấm chung khảo, có 36 tác phẩm được chọn để trao giải ở 4 loại hình, với 4 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có 15 giải chuyên đề cho những tác phẩm chất lượng. Các tác phẩm đoạt giải nhất: Báo in, tác phẩm “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là trách nhiệm từ trái tim”, tác giả Triệu Thị Cẩm Lình, Báo Hậu Giang. Báo hình, tác phẩm “Ánh sáng Nghị quyết 13 - Hậu Giang vững bước vươn mình”, nhóm tác giả Trần Như Ý - Lê Công Chức - Lê Tuyết Anh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Báo nói, tác phẩm “Từ cán bộ 8 chữ “T” đến “6 đủ”, nhóm tác giả Phạm Niệm - Mộng Mơ - Cẩm Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Ảnh báo chí, tác phẩm “Đôi chân nhỏ với nghị lực “phi thường”, tác giả Lý Anh Lam, Báo Hậu Giang.
Báo Hậu Giang ghi dấu ấn ở các giải báo chí toàn quốc và khu vực Những nhà báo, người làm báo Báo Hậu Giang đã có một hành trình nhiều dấu ấn ở các giải báo chí cấp Trung ương và khu vực: Đoạt Giải đặc biệt Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số; Giải A Giải Báo chí toàn quốc về công tác giảm nghèo; 1 Giải B, 2 giải C Giải Búa Liềm vàng; 1 giải B, 4 giải C Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; Giải nhì Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai; đoạt nhiều giải khuyến khích ở Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí thông tin đối ngoại, Giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục, Giải Báo chí toàn quốc về Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 3 giải nhì, 1 giải ba Giải báo chí Đồng bằng sông Cửu Long. |
BẢO NAM
08:26 17/06/2025
Những tháng qua, Huyện ủy Long Mỹ đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của chương trình công tác năm, tạo tiền đề thuận lợi trong việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
05:58 16/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2025 và triển khai quyết định giải thể công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
19:08 12/06/2025
(HG) - Hội đồng Đội Trung ương vừa công bố danh sách 80 giáo viên làm tổng phụ trách Đội xuất sắc trên toàn quốc được xét chọn trao tặng Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025. Hậu Giang có 2 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội vinh dự được tặng Giải thưởng này.
09:55 12/06/2025
(HG) - Ngày 11-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Long Mỹ, tổ chức phiên Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”, cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Mỹ.
07:54 11/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) triển khai một số nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sắp xếp tổ chức, cán bộ và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp xã.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:25 10/06/2025
Phong trào “Nuôi heo đất vì đảng viên nghèo” ở huyện Phụng Hiệp không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ đảng viên xây dựng mô hình kinh tế, vượt qua khó khăn, mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các chi, đảng bộ cơ sở.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
08:44 17/06/2025
(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.
08:39 17/06/2025
(HG) - Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
08:37 17/06/2025
(HG) - Sáng ngày 16-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Chương trình Giao lưu - Tọa đàm “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình” do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hậu Giang tổ chức.
08:36 17/06/2025
(HG) - Để đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, sáng ngày 16-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra trụ sở các xã sau sáp nhập trên địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A.