Thứ Sáu, ngày 20/12/2024 | 08:23
Quá trình cộng cư, giao thoa giữa 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, người Vị Thanh đã mở rộng mối quan hệ xã hội, đoàn kết chung tay, chung lòng, quyết chí lập nghiệp. Để rồi, làm nên nhiều giá trị từ quá trình mở đất, kháng chiến giữ đất; xây dựng và phát triển quê hương.
Sống tình cảm, thật thà, bình dị, hào sảng và hiếu khách là những đặc tính của người dân vùng đất Vị Thanh - Hỏa Lựu.
Qua bao phen gian nan, thử thách, hiểm nguy, phải chống lại với thiên nhiên khắc nghiệt, nguy cơ thú dữ - người Vị Thanh đã nỗ lực khẩn hoang, mở đất, lập làng, kết nối chòm xóm, xây dựng gia đình. Để rồi khi hữu sự, sẵn sàng xả thân vì nước, bảo vệ quê hương bằng lẽ sống nhân nghĩa ở đời. Tiếp bước sang thời hòa bình, xây dựng - người Vị Thanh tiếp tục đứng lên bằng đôi chân, bằng con tim, khối óc, chung sức đưa xứ sở vượt khó, phát triển đi lên.
Có thể nói, sự nếm trải qua gian nan, thử thách đã hình thành những đặc tính cơ bản của người Vị Thanh từ xa xưa đến nay như tính cần cù, siêng năng, sáng tạo trong lao động. Từ buổi đầu khẩn hoang, lập nghiệp, người Vị Thanh phải chịu đựng bao vất vả, lao động cần cù, khai phá rừng hoang, nỗ lực cấy trồng.
Đặc biệt là sự sáng tạo lề lối canh tác, ứng dụng công cụ sản xuất. Đất rừng Hỏa Lựu - Vị Thanh nhiều phèn mặn nặng nề, muốn trồng được lúa, phải ra sức đưa nước ngọt về; tính toán thật kỹ phương pháp nhứt nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, mới có được thành quả. Những rẫy khóm, rẫy mía phát triển cho tới ngày nay, đã minh chứng cho trí thông minh, sức sáng tạo của người Vị Thanh.
Lòng yêu nước, gắn bó với vận mệnh quê hương, là đặc tính cơ bản nhất, hình thành nên giá trị, bề dày văn hóa giữ đất của bao thế hệ tiền nhân trên đường khai sơn phá thạch; rồi quyết lòng bảo vệ từng tấc đất, ngọn rau. Sống trong vùng địch tạm chiếm qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng người Vị Thanh vẫn một lòng thương quê, mến nước.
Khi có Đảng lãnh đạo, kháng chiến trường kỳ bao người nhất tề đứng lên, sát cánh cùng Đảng đánh đuổi quân xâm lược. Dù phải nằm gai nếm mật, chịu biết bao gian khổ hy sinh, dù bị dồn nén trong khu trù mật, trong ấp chiến lược, dưới mưa bom bão đạn quân thù,... Nhưng người Vị Thanh vẫn không khuất phục, mà kiên cường đấu tranh cho tới ngày toàn thắng.
Đặc tính trọng nghĩa khinh tài, trọng chữ tín, đã hàm chứa, tạo nên cốt cách người Vị Thanh. Trong ứng xử luôn đề cao tính nhân đạo, tính nhân văn. Thái độ nghĩa khí luôn coi trọng chữ tín, sống có lý tưởng theo lẽ phải không vì đồng tiền, giàu sang cám dỗ mà đánh mất lương tri. Nhờ vậy, trong quá trình mở đất, bảo vệ xứ sở, sản xuất, kinh doanh luôn gặt hái thành công.
Sống tình cảm, thật thà, bình dị, hào sảng và hiếu khách là đặc tính, lối ứng xử thường nhật của người Vị Thanh. Trong giao tiếp, quan hệ với mọi người, họ không gian dối, cầu cao, kẻ cả; mà sẵn lòng làm việc nghĩa, dù tốn hao tiền bạc.
Nhiều người cao niên kể rằng: Thời Pháp thuộc, dù có một số địa chủ, hương chức làng theo Tây, hà khắc, bóc lột tá điền; nhưng cũng không ít địa chủ sống chan hòa, nhân đạo giúp đỡ người nghèo khó; không thể hiện quan cách. Do đó, khi cách mạng tháng Tám thành công, nhiều người trong giới địa chủ, hương chức được chính quyền cách mạng sử dụng trong bộ máy chế độ mới. Trong cuộc sống thường nhật, tính hiếu khách của người Vị Thanh luôn thể hiện. Đang bận bịu với ruộng, vườn, nghe khách tới, thì sẵn sàng gác lại công việc để lo tiếp đãi nồng hậu.
Gắn bó với chòm xóm, đoàn kết cộng đồng: Ngay thời mở đất, sự gắn bó giữa gia đình này với gia đình khác đã như bà con ruột thịt nhất cận thân, nhì cận lân, tối lửa tắt đèn có nhau. Mối quan hệ này càng thể hiện rõ ở việc tương thân tương ái. Thử hỏi, trong hoàn cảnh rừng thiêng nước độc, thú dữ bốn bề, nếu không có mối quan hệ hỗ trợ của chòm xóm, làm sao người khẩn hoang tồn tại được giữa đất lạ, quê người? Lòng hiếu khách, mến khách đã làm người thân, người sơ càng gần nhau. Họ kết chặt tình đệ huynh, nghĩa sui gia,...
Sự gắn bó, không chỉ trong cộng đồng mỗi dân tộc, mà còn thể hiện tình đoàn kết giữa 3 dân tộc: Kinh - Khmer - Hoa. Họ truyền dạy cho nhau kỹ thuật ăn ong, bẫy thú, làm ruộng, làm rẫy, mua bán... Khi có biến, mọi người cùng đứng về phía chính nghĩa, chiến đấu chống kẻ thù chung.
Ngày lễ kỳ yên đình làng người Việt, Ok-Om-Bok của người Khmer, cúng chùa Ông Bổn của người Hoa. Các dân tộc trên địa bàn cùng rủ nhau tới cúng bái, vui chơi,... Nhìn chung, các đặc tính của người Vị Thanh, chính là sự kế thừa, hòa quyện trong tính cách chung của người Nam bộ, nên rất dễ gần gũi, dễ hòa đồng. Vì vậy, công việc hợp tác sản xuất, làm ăn, kinh doanh khá thuận lợi.
VỊ THANH
05:58 16/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2025 và triển khai quyết định giải thể công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
19:08 12/06/2025
(HG) - Hội đồng Đội Trung ương vừa công bố danh sách 80 giáo viên làm tổng phụ trách Đội xuất sắc trên toàn quốc được xét chọn trao tặng Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025. Hậu Giang có 2 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội vinh dự được tặng Giải thưởng này.
09:55 12/06/2025
(HG) - Ngày 11-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Long Mỹ, tổ chức phiên Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”, cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Mỹ.
07:54 11/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) triển khai một số nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sắp xếp tổ chức, cán bộ và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp xã.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:25 10/06/2025
Phong trào “Nuôi heo đất vì đảng viên nghèo” ở huyện Phụng Hiệp không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ đảng viên xây dựng mô hình kinh tế, vượt qua khó khăn, mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các chi, đảng bộ cơ sở.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:29 08/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn.
18:46 16/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và Tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
11:10 16/06/2025
(HGO) - Ngày 16-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
06:51 16/06/2025
Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.