Thứ Sáu, ngày 06/12/2024 | 07:14
Đi khẩn hoang, lập nghiệp - ngoài hành trang là tài lực, vật lực; bao lớp cư dân còn mang theo cả vốn liếng, đạo đức, luân lý gia đình, kết tinh từ ngàn năm qua. Trên nền tảng truyền thống đó, vào vùng đất Hỏa Lựu - Vị Thanh, việc tổ chức sinh hoạt gia đình càng gắn kết hơn, trước hoàn cảnh “tứ cố vô thân”.
Một gia đình ở thành phố Vị Thanh quây quần gói bánh tét trong dịp tết.
Theo đó, các mối quan hệ ông, bà, cha, mẹ, con, cháu,... luôn được củng cố bền vững. Trong gia đình, người chồng, người cha giữ vai trò trụ cột, gánh vác trách nhiệm nặng nề, nên là người quyết định các việc hệ trọng trong nhà. Tất nhiên, để thích nghi với hoàn cảnh mới, đôi khi tiếng nói của người mẹ, người vợ cùng con cái vẫn được lắng nghe, tôn trọng.
Nhìn chung, mối quan hệ gia đình của người Vị Thanh không đến nỗi quá khắt khe, quá phân biệt nam, nữ. Bởi mọi người mãi lo làm kinh tế, không mấy vướng bận các lề thói cũ của nho giáo, dần dần hạn chế phổ biến trong cộng đồng. Từ đó, trong sinh hoạt gia đình người ta tự lược bỏ các hủ tục, châm chước các lễ thức gò bó trong việc cưới, việc tang, cúng kiếng ở đình, chùa, miễu,...
Trong gia đình, cha, mẹ có trách nhiệm dưỡng nuôi, giáo dục con cái. Khi trưởng thành lo việc “dựng vợ, gả chồng”, hướng dẫn cách thức làm ăn. Đổi lại, con cái phải sống theo khuôn phép, không làm điều trái “luân thường đạo lý”; nhất là phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Làng xóm ở Hỏa Lựu - Vị Thanh xưa, không sống theo hương ước như ở miền ngoài, nhưng vẫn có những ràng buộc đạo lý bất thành văn, trong sinh hoạt ngay cộng đồng, cũng như tại gia đình. Thời xưa, việc hôn nhân hầu như do cha mẹ định đoạt. Về sau, tiến bộ hơn, trai gái có thể tìm hiểu, thương nhau, đồng ý kết hôn, cha mẹ chỉ đứng ra tác hợp.
Trong các gia đình xưa, vợ chồng thường nhường nhịn nhau như câu nói dân gian “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”, nên ít xảy ra tình trạng ly thân, ly dị. Dân gian quan niệm một lần nhóm lửa một lần khó, nên phải ăn ở với nhau đến răng long đầu bạc.
Tuy phụ nữ có vai trò thứ yếu, nhưng ngoài việc nội trợ, nuôi dạy con cái - người vợ thường được giao quản lý tài sản gia đình, chi tiêu hàng ngày.
Đối với con cái, theo truyền thống xưa: Người lớn nhất là anh hai, chị hai; người nhỏ nhất kêu là út, “giàu út ăn, khó út chịu”. Đó là quan niệm coi trọng con trai, con út. Người con út thường giữ vai trò kế thừa đất đai hương hỏa, phụng dưỡng cha mẹ, nên có quyền thừa kế gia sản.
Ngày nay, theo đà tiến bộ xã hội, việc phân chia tài sản khi cha mẹ qua đời có thông thoáng, công bằng hơn đối với mọi thành viên trong gia đình, kể cả con gái cũng có phần thừa kế. Theo thông lệ, tuy phần nào đó chưa công bằng, nhưng mọi thành viên thường chấp nhận, nên rất ít xảy ra việc tranh giành tài sản, tranh chấp ruộng đất, nhà cửa.
Đáng chú ý, trong gia đình truyền thống của người Vị Thanh, có khi đến 3-4 thế hệ cùng sinh sống trong một ngôi nhà, hoặc một cụm 5-3 ngôi nhà trong khuôn viên vườn - ruộng. Đó là các gia đình khá giả, nhiều ruộng đất, con cái đã trưởng thành được cha mẹ cho “ra riêng” để tập tành làm ăn, dưới sự hướng dẫn, trông coi, giám sát của cha mẹ.
Đây là kiểu chuyển giao thế hệ khá bài bản và thông minh của các bậc tiền nhân, góp phần giáo dục, làm nên sự thành công của bao thế hệ gia đình trẻ Vị Thanh.
Ngoài các mối quan hệ trong gia đình, người Vị Thanh rất trân trọng các mối quan hệ gia tộc, họ hàng gọi là bà con gần hay bà con xa, là những người cùng họ nội, hay họ ngoại. Theo đó, vai vế được phân chia cách gọi như sau: Con cái thường gọi cha mẹ là “ba má”, “tía má” hoặc “cha má”,...
Anh của cha, kêu là bác; em trai của cha kêu là chú. Chị, em gái của cha kêu là cô. Vợ của bác kêu là bác gái; vợ của chú kêu là thím. Anh trai, em trai của mẹ gọi là cậu. Vợ của cậu kêu là mợ. Chị, em gái của mẹ gọi là dì, chồng của dì gọi là dượng.
Điều đáng quý nhất, là tình yêu thương trong gia đình mà từ thời xưa đã thành nền móng vững chắc, đó là: tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con; mẹ con; tình nghĩa anh - em; chị - em,... là người thân trong gia đình ai cũng phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Con cái đi làm ăn xa, tới ngày giỗ, ngày tết phải về quê, về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Trong cộng đồng người Khmer, người Hoa, các giá trị về gia đình có nhiều điểm tương đồng với văn hóa người Kinh.
Gặp thời buổi chiến tranh, nhiều gia đình ly tán, nhưng giá trị gia đình luôn bền vững. Người cán bộ đi tập kết ngoài Bắc, đi kháng chiến khắp nơi, lòng vẫn hướng về gia đình, nên thường viết thư thăm hỏi, động viên, hẹn ngày hòa bình, gia đình đoàn tụ.
Bước sang thời kỳ hòa bình, cuộc sống hiện đại hóa, tính bền vững của gia đình trở thành vấn đề, mối quan tâm chung của đất nước, của toàn xã hội. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những cặp vợ chồng ly hôn, thiếu trách nhiệm giáo dục con cái, dẫn đến tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, nền tảng đạo đức truyền thống bị xuống cấp,...
Thành phố Vị Thanh cũng nằm trong tình trạng chung, đang thực thi nhiều giải pháp, biện pháp để củng cố, giữ gìn, phát huy các giá trị gia đình truyền thống. Đồng thời, xây dựng gia đình hiện đại một cách hài hòa, bền vững, đồng hành với công cuộc xây dựng và phát triển thành phố quê hương ngày nay.
VỊ THANH
08:26 17/06/2025
Những tháng qua, Huyện ủy Long Mỹ đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của chương trình công tác năm, tạo tiền đề thuận lợi trong việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
06:45 17/06/2025
Những tác phẩm thể hiện bao quát những chủ trương lớn của đất nước, các vấn đề thời sự của tỉnh, dấu ấn của đất và người Hậu Giang trải qua giai đoạn rực rỡ để bước vào kỷ nguyên vươn mình, mỗi tác giả lồng ghép khéo léo thanh âm cuộc sống vào từng tác phẩm là những điểm nhấn của Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
05:58 16/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2025 và triển khai quyết định giải thể công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
19:08 12/06/2025
(HG) - Hội đồng Đội Trung ương vừa công bố danh sách 80 giáo viên làm tổng phụ trách Đội xuất sắc trên toàn quốc được xét chọn trao tặng Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025. Hậu Giang có 2 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội vinh dự được tặng Giải thưởng này.
09:55 12/06/2025
(HG) - Ngày 11-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Long Mỹ, tổ chức phiên Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”, cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Mỹ.
07:54 11/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) triển khai một số nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sắp xếp tổ chức, cán bộ và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp xã.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:25 10/06/2025
Phong trào “Nuôi heo đất vì đảng viên nghèo” ở huyện Phụng Hiệp không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ đảng viên xây dựng mô hình kinh tế, vượt qua khó khăn, mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các chi, đảng bộ cơ sở.
08:44 17/06/2025
(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.
08:39 17/06/2025
(HG) - Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
08:37 17/06/2025
(HG) - Sáng ngày 16-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Chương trình Giao lưu - Tọa đàm “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình” do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hậu Giang tổ chức.
08:36 17/06/2025
(HG) - Để đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, sáng ngày 16-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra trụ sở các xã sau sáp nhập trên địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A.