Thứ Năm, ngày 28/07/2016 | 14:38
Trong khi tuyệt đại đa số người dân Việt Nam luôn đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào Quốc hội khóa XIV vừa được bầu ra và đang tiến hành kỳ họp thứ nhất để bàn bạc, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, thì một số ý kiến lạc lõng lại xuất hiện, phản ánh rất hồ đồ, phiến diện, cực đoan, không đúng thực tế đang diễn ra.
Ý kiến lạc lõng nhằm hạ thấp vai trò của Quốc hội
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc, trên một số trang mạng hải ngoại, bloger và một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam đã xuất hiện những ý kiến rất lạc lõng như: Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV vừa qua là “giả tạo”, vì cử tri không được tự do lựa chọn đại biểu của mình nên mới xảy ra việc hai đại biểu vừa trúng cử không đủ tư cách buộc phải loại bỏ ngay; “Việc bầu các chức danh cao cấp của Nhà nước tại Kỳ họp này chỉ là chuyện “sắp ghế sẵn” (!). Thậm chí có ý kiến cho rằng, “trong tình hình “nước sôi lửa bỏng” của đất nước, Quốc hội không quan tâm đến những vấn đề bức xúc, nhức nhối của người dân miền Trung và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng, mà lại chỉ tập trung lo chuyện “chia ghế” cho phe này, nhóm lợi ích nọ”… Đáng nực cười hơn, có một số “nhà đấu tranh dân chủ” còn tập hợp một số nhân vật bất đồng chính kiến và một số văn nghệ sĩ có tư tưởng cực đoan để ráo riết chuẩn bị soạn thảo cái gọi là “Bản kiến nghị yêu cầu Chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý về Điều 4 Hiến pháp 2013” theo Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 (!). Động thái này vẫn không ngoài mục đích nhằm đòi “xét lại” vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hiến định tại Điều 4 Hiến pháp 2013.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20-7 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
Trong khi đó, trên mạng xã hội ở trong nước cũng xuất hiện một số ý kiến a dua, “tát nước theo mưa” rất thiếu trách nhiệm như: “Đại biểu Quốc hội họp xong xuôi tất cả lại về. Dự là 5 năm tới chả có gì là sáng sủa”; “Đến hẹn lại lên, họp cứ họp và mọi thứ vẫn không chắc có gì thay đổi”; “Cũng chẳng hơn gì các nhiệm kỳ trước... khó tin các ông bà nghị mới này lắm” (!)…
Chỉ cần đọc qua những câu từ như vậy cũng đủ thấy những ý kiến trên là lạc lõng, nhằm gây hoang mang dư luận xã hội, kích động những thái độ hẹp hòi, hạ thấp vị trí, vai trò của Quốc hội, chia rẽ mối quan hệ Quốc hội với nhân dân, đại biểu Quốc hội với cử tri, do đó rất cần phải phê phán, bác bỏ!
Quốc hội đã, đang thực sự vì nhân dân, vì đất nước
Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội đều đánh dấu sự trưởng thành, tiến bộ không ngừng của cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Sự trưởng thành, tiến bộ đó không chỉ thể hiện ở chất lượng đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao, mà còn thể hiện ở các hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thực quyền, chuyên nghiệp, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Việc hơn 99% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ngày 22-5-2016, là minh chứng sống động về niềm tin của nhân dân dành cho Quốc hội. Kết quả đã có 494 người đủ tiêu chuẩn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Việc bầu thiếu 6 đại biểu so với dự kiến ban đầu chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ và điều đó càng chứng tỏ nhân dân, cử tri nước ta chỉ bầu chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội. Mặt khác, việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách 2 đại biểu Quốc hội, không những thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những đại biểu thiếu tư cách, mà còn khẳng định sự công tâm, dân chủ, minh bạch của Quốc hội trong việc “làm sạch” cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
Trong Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ngoài việc lựa chọn bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và các cơ quan Nhà nước, Quốc hội còn dành thời gian để xem xét, thảo luận, giải quyết một số vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội và những vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Vì rất tin tưởng, kỳ vọng vào cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước, thời gian qua, cử tri đã kiến nghị Quốc hội cần giải quyết rất nhiều vấn đề “nóng” như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, suy kiệt tài nguyên thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước; vấn đề cá chết hàng loạt và ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng ở 4 tỉnh miền Trung do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra đã kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường, sinh kế của ngư dân; chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp, gây bất bình trong nhân dân… Ngoài ra, có vấn đề bấy lâu nay từng được coi là “nhạy cảm”, thì ngay tại ngày họp đầu tiên của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, cử tri cũng thẳng thắn bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình và các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ năng lực, uy tín, làm giảm niềm tin của nhân dân...
Những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, những băn khoăn, trăn trở và cả những đề xuất, mong muốn, nguyện vọng của cử tri cả nước đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, báo cáo thường xuyên tại các kỳ họp của Quốc hội. Điều đó một mặt nói lên nhân dân ta đã, đang chủ động tích cực tham gia công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội; mặt khác, thể hiện tinh thần dân chủ của nhân dân ta ngày càng được tôn trọng, mở rộng và phát huy trong thực tiễn cuộc sống. Các kỳ họp của Quốc hội những năm gần đây diễn ra rất sôi nổi, nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận của các đại biểu Quốc hội hết sức thẳng thắn và có đại biểu "truy đến cùng" trong quá trình chất vấn những người có trách nhiệm. Những vấn đề đó đã thể hiện, khẳng định vai trò độc lập của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được hiến định trong Hiến pháp; đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của dư luận và nhân dân cả nước. Đây cũng là minh chứng để bác bỏ, phủ nhận những ý kiến, bình luận rất phiến diện rằng, “Quốc hội Việt Nam chỉ hoạt động hình thức, Đảng “cầm tay chỉ việc” Quốc hội” (!)
Những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của Quốc hội đã được cử tri, nhân dân cả nước ghi nhận. Tuy vậy, Quốc hội không bao giờ tự thỏa mãn, hài lòng với những gì đã làm được, mà vẫn đang tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt đổi mới toàn diện các hoạt động của Quốc hội để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Quốc hội trong hệ thống chính trị và trong tình cảm, niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Bởi hơn ai hết, Quốc hội khóa XIV nói chung, mỗi đại biểu Quốc hội khóa XIV nói riêng, đã nhận thức sâu sắc rằng, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do đó, mọi hoạt động của Quốc hội đều đặt dưới sự giám sát của cử tri và nhân dân cả nước, thể hiện rõ là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân trong việc lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước; đồng thời Quốc hội luôn sát cánh cùng với hệ thống chính trị tích cực tham gia chăm lo công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.
Theo THIỆN VĂN/qdnd.vn
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...