Nhiều giải pháp cho phát triển

Thứ Tư, ngày 02/11/2016 | 08:34

Tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã được nghe ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu đánh giá một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2016 và những phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trình bày về tình hình sản xuất vụ lúa Đông xuân, biện pháp phòng, chống hạn, mặn và vấn đề phục vụ nước sạch cho người dân. Qua đây đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho mọi người về những kết quả đã đạt được, hạn chế còn tồn tại và những định hướng cho sự phát triển của tỉnh nhà trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Từ mức tăng trưởng âm 4,65% trong 6 tháng đầu năm, đến nay ngành nông nghiệp tỉnh đã tăng trưởng dương trở lại. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Chưa vội mừng với kết quả đạt được

Nhờ có những dự báo kịp thời, chính xác về những khó khăn, thách thức trong năm 2016, nên các cấp, các ngành trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhờ vậy mà bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm nay đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong 19 chỉ tiêu điều hành kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh đặt ra, đã có 13 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 5 chỉ tiêu đạt trên 80% trở lên, riêng chỉ tiêu giảm nghèo thì cuối năm mới có kết quả đánh giá.

Mặc dù vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh, chúng ta chưa vội mừng với những kết quả đạt được, bởi còn đó nhiều khó khăn phải đối mặt. Cụ thể, theo nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra, khu vực I phải đạt mức tăng trưởng 2,08%, nhưng đến nay mới đạt 0,68%. Ngoài khu vực I, nhiều lĩnh vực khác cũng đang để lại những nỗi lo, như tình hình giải ngân vốn còn chậm so với cùng kỳ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt; công tác đào tạo nghề, giảm nghèo còn nhiều khó khăn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, thời gian từ đây đến cuối năm không còn nhiều, trong khi thiên tai, dịch bệnh, một số yêu cầu công việc đặt ra còn rất cao và một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh còn có mặt cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Do đó, hơn ai hết, những người đại biểu của dân cần cố gắng phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Tất cả 50 đại biểu HĐND của tỉnh cần suy nghĩ nên làm gì để giải quyết, chăm lo cho gần 800.000 người dân Hậu Giang.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương pháp, chất lượng trong hoạt động cũng như trong các kỳ tiếp xúc cử tri, qua đó đã phản ánh được nhu cầu, kỳ vọng và mong muốn của người dân. Nhưng sát dân thì chưa đủ, mà điều quan trọng là phải đưa ra được những giải pháp để tháo gỡ những bức xúc, vướng mắc mà người dân đang gặp phải. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chúng ta đừng thỏa mãn với những gì đã đạt được, bởi con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu những người đại biểu HĐND tỉnh hiện là lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương phải có trách nhiệm rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị mình, để xây dựng lộ trình cụ thể với quyết tâm chính trị cao nhất, cũng như chuẩn bị, tính toán cho những công việc tiếp theo. Từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung giải quyết tốt vấn đề khiếu nại, đặc biệt là những khiếu nại gây bức xúc trong nhân dân, trong đó có vấn đề liên quan đến đất đai.

Bên cạnh đó, ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành phải có sự chuẩn bị cho Tết Nguyên đán một cách chu đáo, chặt chẽ, đặc biệt là công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đó cũng là trách nhiệm chung của mỗi người. “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay, chúng ta không trông chờ, ỷ lại mà phải phát huy hết nội lực của chính mình”, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh nhấn mạnh.     

Sẵn sàng ứng phó với xâm nhập mặn

6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng của khu vực I âm 4,65%. Cho nên, ngành nông nghiệp tỉnh đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, kết quả là khu vực này đã tăng trưởng dương trở lại.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang đối mặt với khó khăn. Theo dự báo, vùng ĐBSCL có ít mưa, hạn, xâm nhập mặn đến sớm, nên tỉnh mới có chủ trương xuống giống sớm lúa Đông xuân 3.000ha. Nhưng thời tiết thời gian gần đây mưa kéo dài nên việc xuống giống buộc phải dừng lại. Dự kiến, từ ngày 15-11 đến 15-12, sẽ là thời gian xuống giống chính vụ của vụ Đông xuân này. Một thông tin đáng phấn khởi là tình hình bao tiêu vụ lúa chính trong năm đang có nhiều tín hiệu khả quan. Hiện có khá nhiều doanh nghiệp đến đặt hợp đồng bao tiêu hơn 9.000ha trồng lúa trên địa bàn tỉnh, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Ông Nguyễn Văn Đồng còn cho biết, trong đợt hạn, mặn khốc liệt vừa qua, tỉnh nhà đã thực hiện tốt công tác phòng, chống và được Trung ương đánh giá cao. Trong đợt hạn, mặn năm tới, tỉnh nhà sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng, chống, trong đó mục tiêu chính vẫn là phục vụ lợi ích cho người dân, đặc biệt là vấn đề nước sạch. Mùa mặn tới, mọi người có thể yên tâm về nước sạch khi các giếng khoan tại thành phố Vị Thanh đủ sức cung cấp nước cho người dân thành phố; còn những vùng trọng điểm khác trong tỉnh cũng đã có tư thế chuẩn bị. Bên cạnh đó, công tác đo đạc, quan trắc, dự báo hạn, mặn tới đây cũng sẽ có điểm mới. Do thiết bị đo độ mặn bằng phao có giá rẻ, nên Sở NN&PTNT sẽ hỗ trợ thiết bị này theo từng nhóm nông dân, để họ có thể theo dõi diễn biến của độ mặn, qua đó giúp giảm thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Tóm lại, Hậu Giang đã sẵn sàng tư thế để phòng, chống đợt hạn, mặn tới.

Ông Nguyễn Văn Đồng cũng thông tin thêm là toàn tỉnh hiện có 151 trạm cấp nước, trong đó 24 trạm bị xuống cấp. Từ đây đến ngày 31-12, việc sửa chữa các trạm cấp nước bị xuống cấp sẽ được hoàn tất để phục vụ cho người dân trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh, các đại biểu đã chia thành 3 nhóm để thảo luận tổ với 15 lượt ý kiến được nêu ra. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những vấn đề quan trọng và những vấn đề Thường trực HĐND tỉnh gợi ý. Trong đó, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ thêm nhiều vấn đề về quản lý nhà nước trong điều hành; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phối hợp với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh về Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, các đại biểu còn đề xuất những biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm tạo đà để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 

 TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...