Phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thi đua

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 | 06:17

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước năm 2021, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo cần tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Mô hình “Hội viên nông dân chung tay phòng, chống sạt lở đất” ở huyện Châu Thành đang phát huy hiệu quả tích cực.

Năm qua, bên cạnh công tác biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Châu Thành còn xây dựng thang điểm thi đua cụ thể đối với mô hình mới và phong trào đặc thù của địa phương. Từ đó, góp phần khuyến khích các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó thiên tai trên địa bàn.

Trong đó có mô hình “Hội viên nông dân chung tay phòng, chống sạt lở đất”. Bởi theo ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Châu Thành là huyện đầu nguồn của tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với sông Hậu, có hệ thống sông ngòi chằng chịt, toàn huyện có 298km kênh, mương. “Các tuyến kênh lớn thường có dòng chảy mạnh, sự chênh lệch giữa chân triều và đỉnh triều cao nên sạt lở bờ sông thường xuyên xảy ra với số lượng và quy mô ngày càng tăng”, ông Nam nói.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Châu Thành có 226 điểm sạt lở, chiều dài hơn 4,8km, diện tích mất đất trên 22.000m2, ước tính tổng chi phí khắc phục thiệt hại hơn 12 tỉ đồng. Chiều dài các điểm sạt lở, diện tích mất đất, quy mô sạt lở năm sau cao hơn năm trước. Sạt lở thường xảy ra tại các con sông, kênh lớn và có dòng chảy mạnh như sông Mái Dầm, Cái Đôi, Thạnh Đông... làm mất đê bao và lộ nông thôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của người dân.

Xuất phát từ thực tế đó, Huyện hội đã xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình theo phương châm “4 tại chỗ” là chỉ huy, lực lượng, phương tiện, kinh phí tại chỗ. Trong đó, kinh phí thức ăn, nước uống, nhiên liệu, tiền và các phương tiện khác nhằm phục vụ công tác phòng, chống sạt lở được hội viên tại chỗ đóng góp hoặc vận động xã hội hóa. Trường hợp vượt quá khả năng sẽ đề xuất về trên chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, vận dụng tốt theo phương châm “3 sẵn sàng” là chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời và khẩn trương khắc phục có hiệu quả sau khi thực hiện xong các biện pháp phòng, chống sạt lở. Nhờ sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên, nông dân, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nên trong năm 2021, Huyện hội thành lập 8 tổ với 105 thành viên; phát động 8/8 cơ sở Hội đăng ký và tổ chức thực hiện mô hình với tổng chiều dài hơn 1,5km.

“Chúng tôi còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân trồng 313 cây bần, 355 cây cà na chống sạt lở hiện đang phát triển tốt. Nhờ đó, giúp giảm được 15 điểm sạt lở đất so với năm 2020 (27/42); diện tích mất đất và quy mô nhỏ hơn, kinh phí khắc phục giảm gần 2 tỉ đồng. Vì vậy, Huyện hội sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các điểm sạt lở đất, để người dân yên tâm sản xuất, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương”, ông Nam khẳng định.

Tương tự, trong phong trào thi đua phát triển giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021, toàn huyện Châu Thành A thực hiện được 33 mô hình mới, mang lại hiệu quả cao. Cụ thể là 7 tuyến lộ nông thôn kết hợp đèn chiếu sáng dài gần 4,5km; 9 cầu bê tông dài 272m; 3 kè sinh thái dài 2,3km; 5 kè, đập kiên cố với tổng chiều dài hơn 1km; 1 công trình thủy lợi khép kín 330ha, 2 mô hình khai thông dòng chảy với 6,7km và 6 mô hình bảo vệ môi trường gần 64km.

Đáng ghi nhận là tổng kinh phí thực hiện 33 mô hình gần 22,6 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Chưa kể, các mô hình cầu, đường đều đạt tiêu chí nông thôn mới và bờ kè kiên cố đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa. Mặt khác, tạo cảnh quan môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông và chống sạt lở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó phòng Nội vụ huyện Châu Thành A, các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực về lợi ích đời sống vật chất, tinh thần nên khi phát động được Nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp sức người, sức của tham gia thực hiện đạt kết quả cao. Qua đây, tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường của địa phương, không trông chờ vào nguồn vốn của Nhà nước mà huy động 100% sức dân để thực hiện phong trào.

“Đó là minh chứng sinh động nhất trong việc phát động phong trào thi đua sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ đó, các địa phương trong huyện đã huy động được sự đóng góp tích cực, mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn tham gia thực hiện các mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021 vừa qua”, ông Nhựt nhấn mạnh.

UBND tỉnh thông tin, năm qua, ngoài thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh còn kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp tiêu biểu; đặc biệt là các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo, dân vận khéo, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh…

Đơn cử là thông qua các hoạt động thi đua xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng mới và nhân rộng 81 mô hình hay, hiệu quả; nhân rộng, triển khai xây dựng 47 mô hình hỗ trợ sinh kế cho gần 500 hộ nghèo nhận bò giống, nuôi lươn, hỗ trợ buôn bán nhỏ, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế cá thể... Qua đó có nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất điển hình tiên tiến có hiệu quả được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...