Phát huy tinh thần chiến thắng 30-4 bất diệt - Tiếp tục xây dựng Hậu Giang phát triển phồn vinh

Thứ Sáu, ngày 28/04/2023 | 08:06

Gần tròn 20 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần cách mạng, tiến công, đổi mới, khát vọng kiến thiết Hậu Giang không ngừng tiến bộ, qua từng giai đoạn, tỉnh nhà đã gặt hái được những thành tựu đáng kể, toàn diện và rất quan trọng.

Hôm nay, Hậu Giang tổ chức kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023) gắn với kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9; hướng về các Vua Hùng (Giỗ Tổ Hùng Vương) “đã có công dựng nước”, Đảng bộ, chính quyền, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà - con cháu thế hệ Hồ Chí Minh, nguyện khắc ghi công lao to lớn của cha ông, phát huy truyền thống đoàn kết “giữ lấy nước”, đưa Hậu Giang vươn lên thành tỉnh khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Tinh thần Chiến thắng 30-4 bất diệt !

Thực hiện chỉ đạo “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, các đơn vị chủ lực của quân đội ta đã thực hiện cuộc hành quân tiến về giải phóng Sài Gòn. Ngày 29-4-1975, ta tiến hành tổng tiến công trên toàn mặt trận, chặn đánh và tiêu diệt các quân đoàn chủ lực của địch ở vòng ngoài, đồng thời thọc sâu cùng lực lượng tại chỗ đánh chiếm các địa bàn quan trọng vùng ven…

Ngày 30-4, các binh đoàn đột kích, kết hợp với lực lượng bên trong nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch ở nội ô Sài Gòn. Địch chống trả quyết liệt, song các đơn vị chủ lực của địch bị tiêu diệt và dần tan rã. Quân đoàn 2 của ta đánh chiếm dinh “Độc Lập”, bắt toàn bộ tướng lĩnh ngụy quyền Sài Gòn và Dương Văn Minh - Tổng thống Việt Nam cộng hòa, buộc chúng tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh “Độc Lập” lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng.

Tại Hậu Giang, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Mỹ - ngụy xem đây là địa bàn trọng điểm để tiến hành đánh phá và thử nghiệm các kế hoạch bình định nên tập trung một lực lượng quân sự lớn.

Ở thị xã Vị Thanh, Ngô Đình Diệm cho xây dựng Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, hoạt động hết sức tàn bạo. Nhưng với truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, quân và dân ta đã chung sức, chung lòng, huy động sức người, sức của, với các loại vũ khí có được, anh dũng chiến đấu đánh bại các âm mưu thâm độc của kẻ thù. Khí thế “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” hừng hực, đêm ngày 30-4-1975, bộ đội ta áp sát mục tiêu kết hợp kêu gọi địch đầu hàng, nhưng chúng ngoan cố tử thủ.

Đến 5 giờ ngày 1-5-1975, ta nổ súng tiến công đánh chiếm dinh Tỉnh trưởng, bắt sống tên Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh trưởng Chương Thiện, giải phóng hoàn toàn thị xã Vị Thanh lúc 9 giờ 30 phút ngày 1-5-1975.

Ở các huyện Long Mỹ, Châu Thành, Phụng Hiệp, trước khí thế cách mạng sôi sục, sức mạnh áp đảo của lực lượng quần chúng, sự hỗ trợ lực lượng vũ trang với các mũi tiến công dứt khoát, lần lượt giải phóng trong ngày 30-4 và ngày 1-5-1975.

Chiến thắng lịch sử 30-4-1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Đại thắng mùa xuân 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Đại thắng này được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của Nhân dân Việt Nam; chiến thắng của đức hy sinh, lòng dũng cảm và niềm tin “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với hành động muôn người như một, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; mà lòng phơi phới dậy tương lai”, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, đã làm nên lịch sử oai hùng.

Sức mạnh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là kết quả phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh ấy được tiếp nối, phát huy cao độ và thăng hoa trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dựng nước, giữ nước của Việt Nam.

Thành tựu đáng tự hào

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sau giải phóng, Hậu Giang - Cần Thơ nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng xã hội không ngừng tiến bộ qua từng giai đoạn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 1977-1980, khẳng định: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân từ nông thôn đến thành thị; từ đồng ruộng đến ngành nghề, xưởng máy, trường học… đâu đâu cũng dấy lên một phong trào sôi nổi sản xuất, xây dựng và học tập…”; kết quả là “đến năm 1981 đạt 1.060.000 tấn lúa, so với năm 1975 thì gần gấp đôi”, “sự nghiệp giáo dục đạt được thành quả lớn sau ngày giải phóng”…

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 1996-2000, đánh giá sau 10 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết lần thứ VIII: “Nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong 10 năm (1986-1995) về GDP là 9,18%, cao hơn 10 năm trước (1976-1985) là 4,71%”; “thu nhập GDP bình quân đầu người tăng từ 230 USD năm 1990, lên 336 USD năm 1995”; “nhiều cấp ủy đảng đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể”…

Với Hậu Giang, gần 2 năm thành lập, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005-2010 (ngày 21-11-2005), đánh giá: Tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân khá cao 10,04%, hơn 1,36 lần bình quân cả nước, đã tạo giá trị GDP năm 2005 tăng gấp 1,62 lần năm 2000; thu nhâp bình quân đầu người từ 3,5 triệu đồng (năm 2000) lên 6,6 triệu đồng (năm 2005). Tỉnh thường xuyên “củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời giải quyết cơ sở yếu kém”. Năm 2004, tỉnh đã hoàn thành cơ bản xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách (1.694 căn); năm 2005, xây xong 4.340 căn nhà tình thương, giải quyết cơ bản cho các đối tượng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Trong giai đoạn nền tảng 5 năm sau đó của một Hậu Giang non trẻ (2006-2010), Đảng bộ, chính quyền và toàn dân đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đột phá: “Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”; “Phát triển nguồn nhân lực, tập trung cho giáo dục, đào tạo”, “sử dụng cán bộ quản lý, chủ chốt các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới”…

Kết quả, đến năm 2010, Hậu Giang mang dấu ấn đậm nét, là một hiện tượng của đồng bằng sông Cửu Long khi tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất thành công rực rỡ; hoàn thành Công viên/bờ kè Xà No hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thu hút 425 dự án vào đầu tư 48 ngàn tỉ đồng và 730 triệu USD; nhiều tuyến quốc lộ đối ngoại hoàn thành, phá thế độc đạo; Bệnh viện Đa khoa 500 giường đi vào hoạt động; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 13/63 tỉnh, thành…

Những viên gạch hồng giai đoạn đầu đã củng cố thêm nền móng vững chắc để Hậu Giang kế thừa, phát huy, củng cố hơn nữa thế trận lòng dân, nhân lên tinh thần tiến công cách mạng, đoàn kết một lòng, xác định các bước đi tiếp theo của giai đoạn và từng năm một cách phù hợp, gặt hái thêm quả ngọt.

Đó là năm 2015, kinh tế tăng trưởng bình quân (2010-2015) đạt tốc độ cao nhất; thu nhập bình quân đầu người 36,5 triệu đồng, gấp 2,3 lần so năm 2010; xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh còn 6,9% hộ nghèo; nhiều công trình lớn trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục - đào tạo (xây dựng xong hệ thống trường mầm non, mẫu giáo cấp xã); nâng cấp đô thị, cấp điện, nước hoàn thành và phát huy hiệu quả, tình trạng đầu tư dàn trải và thiếu đồng bộ đã khắc phục dần…

Nếu gọi giai đoạn 2004-2010 là mốc thời gian để Hậu Giang xác định tiềm năng, thế mạnh, đặt nền móng cho phát triển vươn lên, thì 5 năm sau là bước trở mình bứt phá, định vị vị thế và giai đoạn 2015-2020 là thời điểm phát triển đạt về chất lượng, hài hòa, kết nối… “Nhiều nội dung trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ đạt kết quả trước thời hạn”; hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1%; nông nghiệp từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất sạch; có 32/51 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn 41 triệu đồng, so năm 2015 tăng 16 triệu đồng…

Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Hậu Giang đánh dấu đỏ trên bản đồ toàn quốc về các chỉ số phát triển khi mà sau đại dịch sớm lấy lại đà tăng trưởng; năm 2022 tăng tốc, tạo bản lề vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

Cụ thể, năm 2022, đạt 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó, 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt cao như: tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng 35 bậc so năm 2021; khu vực công nghiệp tăng trưởng ấn tượng 43,86%; thu ngân sách vượt 35% dự toán Trung ương giao; thu nhập bình quân đầu người 65,89 triệu đồng, vượt 11 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, giảm 1,46%; xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử ngày càng thân thiện với người dân và doanh nghiệp...

Phát huy kết quả trên, quý I/2023, tiếp tục với tinh thần “Đổi mới, Đột phá, Quyết tâm và Khát vọng”, tỉnh ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP cao nhất cả nước, tăng 12,67%; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh PCI năm 2022 được xếp thứ 12, tăng 26 bậc so năm 2021, đã thực hiện đạt mục tiêu về chỉ số năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (“phấn đấu đến năm 2025 tỉnh lọt vào tốp 30 của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh).

Những kết quả của năm 2022 và quý I/2023 là minh chứng cụ thể cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả rất quan trọng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp được thực hiện khá tốt…

Phát huy cao độ truyền thống anh hùng

Hệ thống lại một mạch cơ bản sau gần nửa thế kỷ hòa bình, phát triển của Cần Thơ - Hậu Giang anh hùng để thấy rằng, thế hệ Hồ Chí Minh đã kiên cường đánh đuổi ngoại xâm; tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh; đoàn kết kiến tạo xã hội, tạo ra những thành tựu đáng nể, thành công trong từng giai đoạn đáng tự hào, đúng như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu căn dặn: “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Hậu Giang ngày càng phát triển xứng tầm của một trung tâm tiểu vùng Tây Sông Hậu; vươn lên thành điểm sáng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Năm 2023, năm thứ 3 tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là năm tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập tỉnh. Chính vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn dân, toàn quân đã và sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tựu đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp.

Mỗi người dân sẽ hăng say lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng tiến bộ, phồn vinh, cùng đất nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...