Quốc hội yêu cầu tăng lương cơ sở 7%/năm

Thứ Năm, ngày 10/11/2016 | 14:40

Ngày 9-11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia 2016-2020, trong đó “chốt” nhiều mục tiêu chi tiêu ngân sách theo hướng tích cực hơn, giới hạn nợ công và yêu cầu giữ nhịp độ tăng lương cơ sở bình quân 7%/năm…

Đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia 2016-2020 - Ảnh: VIỆT DŨNG

“Đi kiểm tra ai cũng nói mục đích là để hỗ trợ, giúp đỡ. Nhưng doanh nghiệp nói là họ phải chừa một khoản ngân sách, chi phí cho những đoàn kiểm tra này”

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM)

Quốc hội quyết nghị phải từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực. Tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 sẽ ở khoảng trên 8 triệu tỉ đồng, trong đó tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm tỉ trọng chi thường xuyên...

Đảm bảo chi cho con người

Đáng lưu ý, Quốc hội nêu định hướng cần điều chỉnh mức lương cơ sở (hiện là 1.210.000 đồng), lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm; căn cứ tình hình thực tế, mức điều chỉnh cụ thể sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Quốc hội cũng yêu cầu giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh, phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo.

Để kiểm soát nợ công trong giới hạn an toàn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, Quốc hội thống nhất kiểm soát nợ công hằng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP... Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu phải cơ cấu lại thu chi, thống kê ngân sách theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. “Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, thu chi ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, địa phương và đơn vị trong việc quản lý ngân sách nhà nước” - nghị quyết nêu rõ.

Bội chi (thu vượt chi) ngân sách nhà nước qua các năm tính trên GDP - Đồ họa: VĨ CƯỜNG

Thích kiểm tra 
doanh nghiệp có lãi?

Tại buổi thảo luận ở tổ về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 9-11, đại biểu Lâm Đình Thắng - phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM - cho biết luật này có ý nghĩa rất lớn nên cần ban hành sớm để tận dụng làn sóng khởi nghiệp đang dâng cao.

Ông Thắng cho biết rằng dù luật ghi là hỗ trợ nhưng có thực tế là cơ chế hỗ trợ khi đi vào cuộc sống lại là cơ chế xin cho.

“Niềm tin của doanh nghiệp vì thế không hoàn toàn tuyệt đối” - ông Thắng nói và đề nghị khi dự luật này được thông qua thì phải đưa vào cuộc sống theo cách khác so với hiện nay. Làm sao để cộng đồng doanh nghiệp biết quy định và tận dụng được quyền lợi của mình. Cơ quan nhà nước cũng phải biết nhiệm vụ để hỗ trợ doanh nghiệp...

Cũng đề cập vấn đề tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) cho biết điều 32 của dự thảo có quy định về việc lập các đoàn kiểm tra hỗ trợ doanh nghiệp.

Cho rằng mục tiêu quan trọng nhất được hiểu là hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng theo bà Châu, “thực tế buộc họ hiểu rằng kiểm tra là mang tính “vạch lá tìm sâu”, “bói ra ma quét nhà ra rác”.

Bà Châu thông tin một số doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết những năm gần đây họ chịu đến ba đoàn kiểm tra của các bộ ngành, trong khi quy định của Chính phủ thì một doanh nghiệp không bị quá hai đoàn kiểm tra một năm.

“Đi kiểm tra ai cũng nói mục đích là để hỗ trợ, giúp đỡ. Nhưng doanh nghiệp nói là họ phải chừa một khoản ngân sách, chi phí cho những đoàn kiểm tra này(?). Và thường các đoàn kiểm tra cũng nhắm vào các doanh nghiệp làm ăn có lãi” - đại biểu Tô Thị Bích Châu nêu thực tế.

Bà Châu cho biết đã từng đặt câu hỏi: Tại sao các đoàn kiểm tra không đi kiểm tra những doanh nghiệp không có lãi để hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ phát triển. Bà được trả lời rằng: kiểm tra các doanh nghiệp có lãi là để... vinh danh.

Từ đó bà Châu đề nghị: “Nếu luật không quy định rõ, nói là hỗ trợ nhưng hình thành những đoàn kiểm tra đi thẳng tới doanh nghiệp như hiện nay thì doanh nghiệp rất sợ”.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, đại biểu Phạm Phú Quốc (TP.HCM) nêu việc bổ sung 15 ngành nghề kinh doanh có điều kiện như tờ trình của Chính phủ như: ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô; in ấn... dư luận có nhiều ý kiến trái chiều và báo cáo thẩm tra cũng có đề cập mà câu hỏi đặt ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.

Do đó, ông Phạm Phú Quốc đề nghị ban soạn thảo cần gia cố cơ sở pháp lý của ngành nghề và tổ chức hội thảo với các hiệp hội ngành nghề để lắng nghe thêm các ý kiến.

Quy hoạch nhưng thay đổi liên tục

Góp ý dự án Luật quy hoạch, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) nêu tình trạng nhiều quy hoạch bị điều chỉnh liên tục, nhiệm kỳ này phê duyệt nhưng nhiệm kỳ sau lại khác, thậm chí cũng vẫn người đứng đầu ấy nhưng vừa ký năm nay, vài năm sau lại sửa.

Như vậy không thể kiểm soát được quy hoạch. Nói là công khai quy hoạch nhưng quy hoạch đó dán ở trụ sở UBND rồi trước cửa trụ sở lại treo tấm bảng “không phận sự miễn vào”. Trong khi nhiều người có thông tin trước về quy hoạch do quan hệ với quan chức, lại đầu cơ kiếm lời.

“Tôi đề nghị các quy hoạch phải được lưu trữ tại UBND cấp xã - phường, mọi người dân có quyền tiếp cận” - ông Bộ nói. Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) cũng cho rằng công bố quy hoạch là vấn đề rất quan trọng nhưng luật lại đề cập mờ nhạt. Bà đề nghị phải quy định rõ trách nhiệm công bố quy hoạch.

 

Giảm chi thường xuyên xuống dưới 64%

Theo nghị quyết của Quốc hội, một số chỉ tiêu quan trọng sẽ được điều chỉnh. Như chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015 đang từ 64-65% tổng chi ngân sách nhà nước thì giai đoạn 2016-2020 sẽ phải xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước.

Nợ công thì được “chốt” mục tiêu không quá 65% GDP.

Theo LÊ KIÊN - VIỄN SỰ/TTO

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...