Thứ Tư, ngày 02/10/2024 | 07:45
Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến 3-10. Đây là lễ truyền thống quan trọng, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ những bậc sinh thành, ông bà quá cố. Những ngày này, không khí đón lễ ở các phum sóc, ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer rộn ràng, ấm áp.
Bà con phật tử dâng cơm tại Chùa Sasanarăngsây, ở phường IV, thành phố Vị Thanh.
Năm nay, Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra đúng vào thời gian bà con thu hoạch gần dứt điểm vụ lúa Thu đông, với niềm vui trúng mùa, được giá, góp phần giúp bà con chuẩn bị lễ tươm tất, chu đáo hơn. Trong đó, hộ ông Danh Phương, ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy vừa thu hoạch xong hơn 10 công lúa, thu lời khoảng 2 triệu đồng/công sau khi trừ chi phí sản xuất, nên rất phấn khởi.
Vì vậy, mấy ngày qua, Lễ Sene Dolta năm nay được hộ ông Danh Phương chuẩn bị tươm tất, chu đáo hơn những năm trước. Ngoài lau dọn bàn thờ ông bà, làm bánh để cúng, dâng lên chùa, hộ ông còn dành thời gian đến chùa dọn dẹp và mời sư trụ trì chùa đến tụng kinh cầu siêu cho ông bà tại gia đình.
“Lễ Sene Dolta là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, nên dù thế nào, chúng tôi vẫn duy trì, giữ gìn truyền thống tốt đẹp này. Năm nay, không chỉ gia đình tôi, mà nhiều hộ Khmer ở ấp 4, xã Vị Bình cũng đều có cuộc sống đủ đầy, nên việc tổ chức lễ tươm tất, trang hoàng hơn những năm trước”, ông Danh Phương cho biết.
Còn hộ ông Thạch Bích, ngụ ấp 4, xã Vị Bình tuy bộn bề với công việc nhưng vẫn dành thời gian chuẩn bị và đón Lễ Sene Dolta tươm tất, ấm áp. Theo ông Bích, sau khi thu hoạch vụ lúa Thu đông xong, ông nhận bơm đất thuê cho một hộ dân ở xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.
Để đón Lễ Sene Dolta, ông tranh thủ thời gian về quét dọn nhà cửa, bàn thờ ông bà từ mấy ngày trước. “Sene Dolta là dịp để đồng bào dân tộc Khmer thể hiện lòng thành kính cha mẹ, tưởng nhớ ông bà quá cố. Do đó, dù công việc có bộn bề thế nào thì gia đình tôi vẫn làm mâm cơm cúng, dâng lên chùa. Đây không chỉ là nét văn hóa tốt đẹp mà còn nhắc nhở con cháu duy trì, gìn giữ”, ông Thạch Bích chia sẻ.
Theo phong tục của đồng bào dân tộc Khmer, trước lễ chính thức khoảng 2 tuần, bà con phật tử thường rủ nhau đến chùa phụ giúp chuẩn bị cơm nước để dâng chư tăng, cúng Phật. Tối đến thì vắt cơm, nghe các sư thuyết pháp, tham gia nghi thức đặt cơm vắt quanh chính điện vào rạng sáng hôm sau, để các hương linh người quá cố được hồi hướng phước báo cho con cháu, họ hàng. Đồng thời, dọn dẹp, sơn phết các chánh điện, sala, ngôi tháp đựng cốt của ông bà, người thân.
Vào ngày lễ thứ nhất, mỗi gia đình cúng mâm cơm, các thành viên cùng nhau khấn vái và rót trà để mời ông bà, những người thân quá cố về nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Đến chiều, mọi người tắm rửa sạch sẽ, cúng ông bà và sau đó, mời ông bà cùng vào chùa nghe sư sãi tụng kinh phước báo. Ngày thứ hai, người dân rước vong linh ông bà từ chùa về nhà để mời dùng cơm và chơi với con cháu.
Đến ngày thứ ba, mỗi gia đình lại chuẩn bị thức ăn, bánh trái như ngày đầu để cúng ông bà tại nhà, rồi tiễn linh hồn người quá cố ra đi. Do đó, những ngày này, ở các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer và phum sóc, không khí đón lễ hết sức trang nghiêm, ấm áp.
Ban Dân tộc tỉnh đánh giá, những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh dần cải thiện, năm sau tốt hơn năm trước. Các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho Nhân dân trong vùng đồng bào Khmer được cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cải thiện đời sống, phát triển sản xuất.
Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo được giữ gìn, phát huy; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã giảm đi rất nhiều; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào Khmer được giữ ổn định.
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, cho rằng, đời sống của bà con dân tộc Khmer hiện nay đã khấm khá lên, nên các dịp lễ, tết truyền thống cũng nhờ đó vui tươi, ấm cúng hơn. Đồng bào Khmer rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ, chăm lo, tạo điều kiện để thanh niên có việc làm, trẻ em được đi học, những người già có mái nhà vững chắc, được chăm lo khi ốm đau…
“Bản thân tôi luôn tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn tin theo Đảng, giữ gìn mối đoàn kết dân tộc, cùng chăm lo làm ăn giúp nâng cao đời sống. Có như vậy thì Sene Dolta hay những dịp lễ, tết truyền thống của người Khmer sẽ ngày càng vui tươi, đầm ấm hơn”, Đại đức Danh Tuấn bày tỏ.
Không khí tưng bừng, rộn ràng như Tết Chol Chnam Thmay, nhưng Lễ Sen Dolta vẫn giữ được nét truyền thống đầy ý nghĩa, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer.
Thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh, trong những ngày diễn ra Lễ Sene Dolta, có nhiều đoàn của các cấp trong tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các vị đại đức, sư sãi, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer. Những phần quà ý nghĩa, kịp thời này vào các ngày lễ, tết đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. |
NHẬT TÂN
18:24 04/02/2025
(HG) - Hội LHPN tỉnh sẽ xây dựng trang tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP và trưng bày, giới thiệu sản phẩm sạch, an toàn của phụ nữ hoạt động dưới hình thức trực tuyến.
18:23 04/02/2025
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã không ngừng quan tâm, triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống Nhân dân.
18:19 04/02/2025
Các cựu chiến binh trong tỉnh đã và đang phát huy, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện rõ nét qua việc chủ động, tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
06:18 04/02/2025
(HG) - Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh, qua báo cáo của các công đoàn cơ sở, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, có 6 doanh nghiệp hoạt động trở lại ngày mùng 4 tết (1-2-2025);
06:18 04/02/2025
(HG) - Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên cao niên tuổi đảng.
06:14 04/02/2025
Đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra sáng ngày 3-2.
08:54 03/02/2025
(HG) - Theo Hội Nông dân huyện Châu Thành, thiết thực hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, Tết Nguyên Đán vừa qua, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thăm và tặng quà tết.
08:51 03/02/2025
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.
08:30 03/02/2025
Với mục tiêu tạo môi trường sống trong lành, sạch đẹp, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ triển khai đã mang lại những kết quả tích cực.
05:42 03/02/2025
Cách đây hơn 70 năm, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến tranh ở Việt Nam được ký kết, mở ra một trang sử mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Thi hành Hiệp định, trong đó có nội dung: “ngừng bắn, tập kết, chuyển quân”, những người con miền Nam thu xếp hành trang tập kết ra Bắc, trong đó có ông Hai Mạnh (Lâm Tấn Mạnh), ở khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh.
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.
07:09 05/02/2025
(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.