Thứ Hai, ngày 16/04/2018 | 07:59
Chol Chnam Thmay là Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer và là tết lớn nhất trong năm (năm nay được diễn ra từ ngày 14 đến 16-4). Tết đã đến từng gia đình, chùa trên địa bàn tỉnh mấy ngày qua.
Chùa Khmer trong tỉnh được trang trí đẹp để đón Tết Chol Chnam Thmay.
Nhà nhà đón tết
Đến các phum sóc trên địa bàn tỉnh những ngày này, hình ảnh đồng bào dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa, chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh thật rộn ràng. Ông Danh Thành, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, nói: “Tết năm nay tôi tổ chức lớn hơn mọi năm vì được mùa”.
Ngoài việc sơn lại nhà, ông Thành còn mua một thùng nếp để gói bánh tét trong khi tết năm rồi gia đình chỉ gói 5 lít nếp; còn sắm vài bộ quần áo mới cho bản thân và gia đình để viếng chùa. Đặc biệt, ông còn làm thịt một con heo để đãi họ hàng.
Gia đình ông Thành có 15 công ruộng. Vụ Đông xuân vừa rồi trừ chi phí ông lời trên 4 triệu đồng/công - điều mà những năm trước đây không có.
Còn gia đình ông Danh Quợl, ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, đón tết cũng khá lớn. Chỉ tay về phía dàn âm ly, ti vi mới toanh gia đình mua về được vài ngày, ông Quợl khoe: “Bây giờ cuộc sống thoải mái rồi thì phải giải trí chứ. Vả lại, đón tết thì phải lớn, cúng ông bà, tổ tiên cho thịnh soạn thì năm mới làm ăn sẽ thuận lợi”.
Do gia đình chỉ có 3 công ruộng nên những năm trước cuộc sống đủ gói ghém qua ngày. Đầu năm 2017, gia đình ông mở quán ăn kèm giải khát, vì vậy thu nhập tăng lên, đặc biệt, vụ Đông xuân năm nay, từ 3 công ruộng trừ chi phí gia đình thu về khoảng 10 triệu đồng nên cuộc sống gia đình thoải mái hơn.
Giống như Tết Nguyên đán của người Kinh, Tết Chol Chnam Thmay là mừng năm mới của đồng bào dân tộc Khmer, do đó người người đều rất trông chờ. Em Danh Bình, ở khu vực I, phường IV, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Tết này em được mẹ mua 2 bộ quần áo mới, đến ngày đó sẽ rủ bạn bè vào chùa để vui chơi”.
Các chùa chuẩn bị chu đáo
Trong 3 ngày Tết cổ truyền đồng bào Khmer, hầu hết các hoạt động cúng bái, vui chơi giải trí đều tổ chức tại chùa. Vì vậy, trước tết bà con phật tử phối hợp với ban quản trị quét dọn, trang trí trong và ngoài chùa.
Chùa Utđôngmenchay, ở ấp 7, xã Lương Nghĩa là một trong những chùa Khmer xưa nhất tỉnh, do đó thu hút lượng lớn bà con phật tử đến viếng mỗi khi có lễ, hội.
Để chuẩn bị đón Tết Chol Chnam Thmay, ban quản trị chùa cùng với một số bà con phật tử treo cờ đạo, quét dọn bàn thờ Phật, bàn thờ Bác Hồ và khuôn viên chùa khoảng 1 tuần trước. Đơn vị còn phối hợp với ngành chức năng của xã chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian để phục vụ bà con… “Năm nay, chúng tôi cũng tổ chức cho bà con trưng bày một số gian hàng ẩm thực để ngày tết thêm xôm tụ, ấm áp, long trọng”, ông Danh Quận, đại diện ban quản trị chùa thông tin.
Toàn tỉnh hiện có trên 33.000 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có trên 24.500 người đồng bào dân tộc Khmer. Những năm qua, các cấp, các ngành tích cực thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
Đặc biệt, năm 2017, tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer thông qua các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm… với tổng nguồn vốn trên 16 tỉ đồng, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, từ đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm, đến nay còn 23,5%/tổng số hộ.
Trong những ngày diễn ra tết, ở các phum, sóc, chùa Khmer náo nhiệt suốt ngày đêm; và rồi những điệu múa lâm thôn được bà con thể hiện tại các chùa sẽ thêm rộn ràng, năm mới sung túc, tiến bộ...
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, cho biết: “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp nên đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh yên tâm lao động, sản xuất, từ đó đời sống được nâng lên. Tết Chol Chnam Thmay là dịp để đồng bào dân tộc Khmer thắt chăt tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, lao động sáng tạo”. |
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...