Thứ Hai, ngày 14/11/2016 | 08:06
Cùng với các khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh, hiện nay, 80 KDC ở huyện Châu Thành A đã sẵn sàng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” và kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).
Người dân ở ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày hội.
An cư lạc nghiệp
Những ngày qua, cùng với niềm vui của bà con trong ấp háo hức dọn dẹp nhà cửa, cảnh quan môi trường để chào đón “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” và kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (ngày hội), bà Hồ Thị Thắm, ở ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, cảm thấy vui hơn khi năm nay vừa cất được nhà mới, vừa thoát được nghèo.
Gia đình bà không có đất sản xuất nên phải làm mướn kiếm sống nhưng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Điều bà lo lắng nhất là căn nhà đã xuống cấp nhưng nhiều năm qua không có tiền sửa chữa. “Gia đình tôi cố gắng đi làm dành dụm tiền để sửa lại nhà nhưng làm hoài không có dư. Mỗi khi mưa gió là tôi thấp thỏm sợ nhà sập”, bà Thắm cho biết.
Thấy hoàn cảnh khó khăn, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Một Ngàn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ để bà cất lại nhà. Khi hay tin bà rất mừng, bởi đó là ước mơ bấy lâu của gia đình. Ngày khởi công xây dựng, bà không cầm được nước mắt.
Căn nhà tường được xây dựng kiên cố ngang 5m, dài 20m, nền lót gạch bông, lợp tôn, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, trong đó UBMTTQ Việt Nam thị trấn hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại bà mượn của người thân. Nhờ an cư mà gia đình bà đã toàn tâm toàn lực tập trung lao động. Hàng ngày, bà vẫn đi làm thuê, các con thì làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng cũng gửi về cho bà khoảng 2 triệu đồng. “Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương xây dựng lại căn nhà thì không biết đến khi nào tôi mới làm được, đặc biệt là thoát nghèo. Dự kiến, tôi sẽ mở tiệm tạp hóa để có đồng ra đồng vô trang trải cuộc sống hàng ngày”, bà Thắm thông tin.
Đó là một trong 6 gia đình mà mô hình “Xóa nhà tạm, dột nát” ở ấp 1B, thị trấn Một Ngàn hỗ trợ để cất lại nhà trong năm nay. Điều khá mừng của mô hình là sau khi được hỗ trợ cất nhà, các gia đình vững tâm lao động, sản xuất, cố gắng làm ăn và đã thoát nghèo.
Theo ông Tiết Văn Tường, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Một Ngàn, mô hình “Xóa nhà tạm, dột nát” thành lập đến nay được 7 năm đã mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ các gia đình an cư lạc nghiệp. Sở dĩ thị trấn thành lập mô hình này là vì đời sống của nhiều người dân trên địa bàn còn gặp khó khăn, nhất là nhà ở.
Để hoạt động hiệu quả, Ban chỉ đạo mô hình phối hợp với đoàn thể, Mặt trận ấp chọn những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bức thiết về nhà ở để hỗ trợ. Bên cạnh đó, chính quyền, đoàn thể còn định hướng việc làm để họ vừa được hỗ trợ xây nhà, vừa có việc làm phát triển kinh tế gia đình bền vững.
Nhờ thực hiện tốt, đến nay mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Năm nay, toàn ấp có 15 hộ thoát nghèo, trong đó 6 hộ được hỗ trợ xây nhà. Mô hình này được UBMTTQ Việt Nam thị trấn nhân rộng ra các ấp trên địa bàn.
Sẵn sàng cho ngày hội
Tuy ngày hội còn gần 1 tuần nữa mới đến nhưng ở tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, thuộc địa bàn ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, không khí chuẩn bị của người dân đã rộn ràng, tất cả hộ dân trên đoạn này đã treo cờ Tổ quốc; hàng rào cây xanh, lộ bê tông được sửa chữa lại cẩn thận…
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành dịp sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu của bà con ở đây trong thời gian qua. Trong ngày này, người dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, cố gắng lao động cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng ấp Trường Hưng, cho biết: “Trong những năm gần đây, đời sống bà con trong ấp có nhiều khởi sắc. Nhà cửa được xây dựng khang trang, sạch đẹp, an ninh trật tự đảm bảo. Có được điều đó một phần là nhờ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con nhân dân. Việc tổ chức ngày hội đã tạo niềm vui, sự phấn khởi đối với các tầng lớp nhân dân, vun đắp thêm truyền thống đoàn kết của bà con trong ấp”.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ấp Trường Hưng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm nay, ấp tiếp tục được công nhận danh hiệu văn hóa với 98,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 40 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đến thời điểm này, nhà văn hóa ấp, các đường làng, ngõ xóm đều được vệ sinh, những tiết mục văn nghệ cũng đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội. Đặc biệt, ngày hội năm nay đơn vị sẽ tổ chức múa lân để phục vụ vui chơi cho bà con.
Theo ông Trần Phi Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A, năm nay, thực hiện kế hoạch của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội triển khai xuống cơ sở. Theo đó, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn lại Ban chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức. Ngày hội ở Châu Thành A sẽ được tiến hành với đầy đủ cả phần lễ và phần hội.
Cũng theo ông Hùng, mục tiêu của ngày hội là củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong nhân dân. Ngày hội còn là dịp để nhân dân cùng nhau nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được, từ đó rút kinh nghiệm để năm sau làm tốt hơn; đồng thời, bàn các biện pháp khắc phục những mặt hạn chế để xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh.
Năm nay, huyện Châu Thành A công nhận trên 25.330 gia đình văn hóa, chiếm 96,3%, gần 1.700 gia đình văn hóa tiêu biểu; công nhận 100% cơ quan, trường học có đời sống văn hóa tốt.
“Chúng tôi chọn 10 KDC để ngày 18-11 tổ chức điểm, các KDC còn lại sẽ được tổ chức vào ngày 19. Điểm mới của ngày hội năm nay là Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện sẽ tặng 35 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình khó khăn và tổng kết các mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian qua. Những hoạt động này sẽ làm cho mọi người dân xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, quê hương giàu đẹp”, ông Hùng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...