Thứ Sáu, ngày 12/04/2019 | 08:22
Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16-4 dương lịch. Những ngày qua, không khí chuẩn bị đón tết ở các phum sóc, chùa Nam tông Khmer trên địa bàn rất khẩn trương.
Các phật tử vệ sinh xung quanh chùa để đón tết Chol Chnam Thmay.
Vui ở nhà
Toàn tỉnh có trên 26.000 đồng bào dân tộc Khmer, trong năm, tết Chol Chnam Thmay được xem là lớn nhất của họ (tết chịu tuổi). Để có một cái tết sung túc, ấm áp, đồng bào Khmer đã chuẩn bị nhiều thứ như dọn dẹp nhà cửa, gói bánh, các chùa Nam tông Khmer treo cờ phật, vệ sinh cảnh quan…
Ngoài làm 3 công ruộng, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, vợ chồng chị Lâm Thị Hạnh, ở ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, còn làm thuê nhưng cuộc sống cũng không dư dả nhiều. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, hễ đến tết Chol Chnam Thmay là gia đình này chủ động chuẩn bị. Bởi theo đồng bào dân tộc Khmer, cuộc sống không nhất thiết xem trọng giàu nghèo, nhưng đến lễ, tết của dân tộc thì phải chu đáo, trang trọng.
Mấy ngày qua, tranh thủ đồng áng, chị Hạnh còn tân trang nhà cửa, mua quần áo mới cho các con vui chơi; mua thêm vật dụng về nấu nướng cúng ông bà, dâng lên chùa, mời anh em, hàng xóm đến chung vui.
Cách đó không xa, gia đình ông Danh Điệp cũng chuẩn bị tết. Gia đình ông có 3 người con, đa phần làm ăn xa và tết sẽ về nên gia đình rất mừng. Càng phấn khởi hơn khi vụ lúa Đông xuân vừa rồi, 5 công ruộng gia đình lãi gần 15 triệu đồng nên tết thêm sung túc. “Lễ vật của gia đình trước nhất sẽ được cúng ông bà, dâng lên chùa, sau đó gia đình, anh em chung vui với mong muốn năm mới gia đình hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi”, ông Điệp nói.
Ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không khí chuẩn bị tết Chol Chnam Thmay cũng trang trọng không kém.
Vừa mới đi chợ tết về, ông Danh Quận, ở ấp 10, bộc bạch: “Hôm nay, bà con Khmer đi chợ đông lắm, chắc tết này nhiều gia đình đón tết lớn. Tôi cũng chuẩn bị rất nhiều thứ”.
Vợ chồng ông Quận có 5 người con, tất cả đều học và làm ở xa. Tết Chol Chnam Thmay là dịp để họ sum vầy bên nhau. “Mấy đứa con cho biết, tết này sẽ dẫn một vài người bạn về chơi và cùng ăn tết với gia đình. Vậy là vui hơn nữa rồi!, ông Quận thông tin.
Đoàn kết ở chùa
Ở các chùa Nam tông Khmer, việc chuẩn bị tết cũng rất khẩn trương, nghiêm túc. Nhiều chùa đã treo cờ phật, cờ nheo, quét dọn xung quanh khoảng một tuần trước; mọi hoạt động xây cất được tạm dừng; hoạt động đón tiếp các đoàn đến chúc tết diễn ra chu đáo.
Ông Danh Sel, Trưởng ban nghi lễ chùa Útđôngmenchay Serâyvongsa Vòng Cấm, ở xã Lương Nghĩa, cho biết, tết này chùa còn tổ chức các trò chơi dân gian để phật tử đến chung vui.
Còn tại chùa Ôchumvongsa Cây Su, ở xã Hỏa Lựu, đang tiến hành xây chánh điện nhưng không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị tết. Trụ trì chùa Danh Hậu cho biết: “Để đón tết trang trọng, việc dọn dẹp xung quanh chùa được thực hiện nhiều ngày qua và giờ rất gọn gàng. Cái mới năm nay là chúng tôi sẽ tặng một số phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn”.
Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer đến nay vẫn giữ phong tục lễ, hội rất đặc trưng. Ngoài làm mâm cơm cúng ông bà tại gia đình, đồng bào còn mang đến chùa dâng cúng Phật; các thành viên trong gia đình cũng đến chùa cúng bái, vui chơi. Nhiều gia đình còn mời các vị sư ở chùa đến nhà đọc kinh cầu siêu; tổ chức tắm cho ông bà lớn tuổi…
Những ngày qua, lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã đến thăm, chúc tết tại 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào. Đồng thời cũng kịp thời biểu dương, khuyến khích, động viên họ vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng để cùng địa phương xây dựng quê hương ấm no, giàu mạnh.
Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tết Chol Chnam Thmay năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, đoàn kết…
Ông Nguyễn Công Đức, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: “Để tạo điều kiện cho các em đồng bào dân tộc Khmer đón tết Chol Chnam Thmay vui tươi, ấm áp, nhà trường đã tổ chức một số trò chơi dân gian, thể dục - thể thao và cho các em nghỉ tết theo đúng quy định”. |
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...