Thứ Hai, ngày 31/01/2022 | 04:08
Trả lời phỏng vấn Báo Hậu Giang nhân dịp “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần 2022”, ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, cho biết năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, dân và quân, thành phố Vị Thanh đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đây là nền tảng để Đảng bộ thành phố Vị Thanh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, tham quan mô hình kinh tế cho thu nhập cao.
Xin ông cho biết những kết quả nổi bật năm 2021 của Đảng bộ thành phố Vị Thanh ?
- Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức tác động, đặc biệt là diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh Covid-19, nhất là làn sóng dịch lần thứ 4 diễn ra, tất cả các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đều thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, trong đó có tỉnh Hậu Giang và thành phố Vị Thanh; sản xuất, kinh doanh đều tạm ngưng hoạt động, đã tác động và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành 16 chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2021 đã đề ra, 10 phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động; trong đó, nổi bật nhất, thu ngân sách đạt khá, đảm bảo cho nhiệm vụ chi; nhiều công trình, dự án tiếp tục được đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là Dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”, góp phần chỉnh trang đô thị, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét.
Thành phố Vị Thanh đã và đang triển khai 46 dự án chỉnh trang và mở rộng đô thịtheo hướng hiện đại.
Kinh nghiệm đúc kết được trong chỉ đạo, điều hành của Thành ủy Vị Thanh ?
- Qua quá trình lãnh đạo, điều hành Đảng bộ thành phố đã rút ra được một số kinh nghiệm, đó là:
Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, đề ra kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn tình hình thành phố, trong từng thời điểm, từng giai đoạn nhất định, đặc biệt là phải linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành trước điều kiện vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Trong công tác lãnh đạo, phải hài hòa giữa phát triển kinh tế, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động tự do,... bị ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm chỉ đạo quyết liệt hoàn thành. Đồng thời, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương, tiềm lực trong Nhân dân. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể tỉnh, giúp cho thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Ông đánh giá thế nào về kết quả chỉnh trang, mở rộng đô thị theo hướng hiện đại của thành phố Vị Thanh ?
- Chỉnh trang, mở rộng đô thị theo hướng hiện đại của thành phố Vị Thanh là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Do đó, thời gian qua, nhất là từ khi thành phố được công nhận là đô thị loại II vào năm 2019, trong đó vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt mức tối đa, vì vậy thành phố tiếp tục củng cố, nâng chất tiêu chí đô thị loại II, đặc biệt là việc chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị theo hướng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội, đảm bảo các tiêu chuẩn đều đạt mức tối đa, hiện trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai khoảng 46 dự án; trong đó, lĩnh vực nhà ở, thương mại (chợ du lịch, khách sạn) 20 dự án,… nhằm thu hút người dân đến sinh sống, làm việc và kinh doanh trên địa bàn; gắn với hoàn thiện cải tạo hệ thống kênh, mương nông thôn, nâng cấp hệ thống thoát nước thải đô thị trên các tuyến đường chính. Về hạ tầng xã hội, thành phố đã thu hút, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp; kêu gọi, xúc tiến đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng thành phố phát triển theo hướng văn minh, thân thiện.
Việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 đạt kết quả ra sao, thưa ông ?
- Năm qua, Đảng bộ thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng chất các xã tiếp tục được công nhận nông thôn mới, đặc biệt đã xây dựng hoàn thành, được Tỉnh công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao các xã còn lại: xã Tân Tiến đạt 12/16 tiêu chí; xã Vị Tân đạt 11/16 tiêu chí; xã Hỏa Lựu đạt 8/16 tiêu chí.
Năm 2022, Đảng bộ thành phố Vị Thanh sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào trong điều kiện bình thường mới “thích ứng an toàn với dịch Covid-19”, thưa ông ?
- Đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hóa mục tiêu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, giai đoạn 2021-2025. Quan tâm chăm lo, giải quyết kịp thời an sinh xã hội và đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh.
Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động hệ thống chính trị để thích ứng với điều kiện mới. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng chất tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, kịp thời nắm tình hình trong Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc ở cơ sở.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiên Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về 04 trụ cột phát triển kinh tế về công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, tận dụng cơ hội và nguồn lực sẵn có vượt qua khó khăn. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thi công Dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”, đảm bảo tiến độ đề ra.
Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm xây dựng văn hóa, con người Vị Thanh phát triển toàn diện; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, gắn với phát triển khoa học và công nghệ. Quan tâm công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.
Đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn !
HIẾU NGHĨA thực hiện
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...