Thứ Hai, ngày 18/12/2017 | 10:49
Năm 2017, ngoài việc chăm lo tốt cho gia đình chính sách, thị xã Ngã Bảy còn chú trọng công tác giảm nghèo với những cách làm căn cơ, xây dựng được mô hình hiệu quả.
Người nghèo ở thị xã Ngã Bảy được tạo điều kiện cải thiện cuộc sống nhờ những mô hình phù hợp. Ảnh: CẨM LÌNH
Để mọi người có cuộc sống tốt
Công tác chăm lo cho gia đình chính sách luôn được các ngành, các cấp chăm lo trên địa bàn tích cực thực hiện. Thị xã hiện có 1.088 gia đình chính sách, trong đó có 532 gia đình nhận trợ cấp thường xuyên. Bà Bùi Thị Lệ Hoa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ngã Bảy, cho biết, trong nhiệm vụ và khả năng của mình, phòng có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chính sách, chăm lo cho đối tượng này một cách sát sao, không để sai sót. Bên cạnh đó, chủ động giải quyết tất cả các hồ sơ có liên quan để không còn tồn đọng. Việc tạo điều kiện công ăn việc làm cho con em các hộ gia đình này cũng đặc biệt được chú trọng. Điều làm được trong năm còn là tập trung sửa chữa và xây mới 58 căn nhà với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng, hoàn thiện một cách tương đối về chỗ ở trước mùa mưa, tạo điều kiện cho từng thành viên trong gia đình chính sách cải thiện cuộc sống một cách tốt nhất.
Cùng với chăm lo cho gia đình chính sách, việc tạo điều kiện cho những người nghèo trên địa bàn tiếp cận với nhiều cách làm ăn để thoát nghèo bền vững là điều thị xã Ngã Bảy tập trung. Rà soát, đối thoại với người nghèo để lắng nghe, chia sẻ và có cách hỗ trợ hợp lý được thị xã thực hiện hiệu quả trong những năm qua. Qua đó, địa phương xác định, người nghèo đa số không có trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc nắm bắt khoa học kỹ thuật còn chậm, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, đông người ăn theo, không biết cách làm ăn.
Mô hình nổi bật
Từ chỗ nắm được những điểm yếu của người nghèo trong hành trình vươn lên thoát nghèo, thị xã Ngã Bảy bằng nhiều cách khác nhau, đã tạo điều kiện giúp họ tiếp cận với nguồn vốn vay, kết hợp với các tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn dạy nghề và bao tiêu sản phẩm. Nổi bật có thể kể đến mô hình đan ghế nhựa của cơ sở Thành Đạt. Ông Nguyễn Văn Hậu, chủ cơ sở cho biết, lúc đầu, cơ sở chỉ là tổ hợp tác, thấy nhu cầu người dân học nghề cao, sản phẩm làm ra có đầu mối tiêu thụ ổn định, nên anh mạnh dạn thành lập doanh nghiệp. Năm 2017, doanh nghiệp đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức 7 lớp dạy nghề, mỗi lớp thu hút khoảng 20 người. Tính khoảng hơn 2 năm nay, tổng số lượng học viên học nghề cũng khoảng 600 người. Hiện tại, cơ sở đang mở rộng địa bàn sang các xã Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp). Bà Nguyễn Hồng Cẩm, ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, chia sẻ, sau khi học nghề, bà lãnh hàng về nhà làm. Thu nhập cũng ổn, hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, có thể xoay xở tiền chợ búa, mua những thứ lặt vặt trong nhà. Còn trước đây, đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Giờ, bà hài lòng với công việc vì chủ động được thời gian chăm sóc gia đình.
Dù có nhiều cố gắng, nhưng tỷ lệ hộ nghèo của thị xã vẫn còn hơn 500 hộ, chiếm 4,6%. Đây là con số nhỏ so với các địa phương khác nhưng lại là con số rất khó giảm, bởi rơi vào các đối tượng bảo trợ xã hội, người già, không còn khả năng và điều kiện để lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, với quyết tâm hướng người dân đến cuộc sống văn minh, hiện đại, với những thành tựu thoát nghèo bền vững mà Ngã Bảy đã làm và đạt hiệu quả trong thời gian qua, càng tin tưởng vào sự quyết tâm của địa phương. Bà Bùi Thị Lệ Hoa, cho biết thêm, thị xã Ngã Bảy quyết tâm giảm thêm 80 hộ nghèo vào năm 2018. Để đạt được, địa phương sẽ áp dụng những cách làm hiệu quả trong những năm qua, tiếp tục tạo mọi điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, nhất là những gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn sẽ tiếp tục được quan tâm sâu sát, thể hiện được sự tri ân, trách nhiệm của thế hệ sau đối với những người đã có nhiều đóng góp cho quê hương, xứ sở!
THU THỦY
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...