Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

27/06/2024 | 10:18 GMT+7

Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính đã và đang được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A tiếp tục triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp, sát tình hình địa phương. Trong thi đua, địa phương xác định việc thực hiện công tác chuyển đổi số phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động một cách đồng bộ; ứng dụng chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

“Nếu như công tác cải cách hành chính mà không coi trọng việc chuyển đổi số thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao”, ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Trường Long A, nhấn mạnh và cho rằng, nhìn chung, trình độ tin học, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức xã đã nâng lên rõ rệt. Nhất là ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, như phần mềm quản lý văn bản, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số; ứng dụng VNeID; app Hậu Giang...

Các phần mềm dùng chung hiện mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý, điều hành của bộ máy, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, giảm đáng kể chi phí và văn bản giấy, rút ngắn thời gian để xử lý công việc, tiếp nhận văn bản đến nhanh hơn so trước đây. Hiện 100% số máy tính được kết nối internet (trừ các máy tính xử lý văn bản mật). Ngoài kinh phí mua sắm của xã được huyện cấp hàng năm, xã còn được cấp trên đầu tư trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến.

Đồng thời, xây dựng bộ phận một cửa theo hướng hiện đại, thiết bị máy móc được đầu tư đồng bộ; 100% nhà văn hóa các ấp đều được lắp đặt hệ thống wifi. Chưa kể, 2 năm qua, xã được huyện phân bổ kinh phí 100 triệu đồng/năm để thực hiện công tác chuyển đổi số. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để xã Trường Long A thực hiện bứt phá công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính. Nhờ vậy, năm 2023, đơn vị được huyện xếp hạng nhất công tác cải cách hành chính, hạng ba công tác chuyển đổi số.

Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh xếp thứ 19/63 tỉnh, thành, tăng 1 bậc so năm 2022. Theo ông Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh, việc tham mưu thực hiện công tác thi đua cải cách hành chính thời gian qua, đã tạo bước đột phá, nâng cao các chỉ số này qua các năm. Ngoài rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính, tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trách nhiệm cán bộ quản lý.

“Trong năm qua, kết quả cải cách hành chính của tỉnh ta khá toàn vẹn, với 3/4 chỉ số tăng hạng, chiếm 75%. Trong đó, về Chỉ số thành phần chỉ đạo điều hành trong công tác cải cách hành chính tỉnh đạt được số điểm tuyệt đối 100% và xếp vị trí thứ 1/63 tỉnh, thành, tăng 59 bậc; Chỉ số PCI xếp thứ 9/63 tỉnh, thành và được vinh danh 1 trong 10 tỉnh xếp thứ hạng cao nhất trên cả nước trong việc thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023”, ông Đào Hoàng Minh dẫn chứng.

UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tỉnh gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công được triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả mới, giá trị mới và lợi ích mới cho người dân, doanh nghiệp; nhiều mô hình cải cách hành chính mới được thí điểm, áp dụng nhiều nơi. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách tài chính công được quan tâm, quản lý chặt chẽ, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách được tăng cường.

Chưa kể, nhiều chính sách miễn, giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí được phê duyệt, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số có nhiều chuyển biến, với điểm sáng là thành tựu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; cơ sở dữ liệu được xây dựng, vận hành ngày càng hiệu quả hơn; cung cấp dịch vụ công trực tuyến dần đi vào thực chất hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm công bố, công khai thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tình trạng đồng bộ dữ liệu với các phần mềm chuyên ngành còn hạn chế, tỷ lệ đồng bộ hồ sơ lên cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp. Thực hiện chưa đúng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; tình trạng hồ sơ quá hạn trên cổng dịch vụ công quốc gia còn nhiều...

Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính thời gian tới, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Khắc phục sự thiếu chủ động của một số cơ quan tham mưu trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.

Cùng với quan tâm cải thiện công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại, tránh tình trạng chạy theo thành tích trong cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; triển khai các mô hình, sáng kiến, cách làm hay để mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

“Các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu triển khai kiot thông minh tại bộ phận một cửa phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dịch vụ công trực tuyến. Tập trung phát triển hạ tầng số; đảm bảo an ninh, an toàn mạng; thường xuyên rà soát, cập nhật, trình công bố thủ tục hành chính, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính”, ông Đồng Văn Thanh lưu ý.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>