Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động hăng say để phát triển hơn nữa

Thứ Năm, ngày 03/02/2022 | 09:23

Năm 2021 tuy gặp những khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, dân, quân huyện Long Mỹ đã tiếp tục đoàn kết, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Đào Văn Nhãn (đứng), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, kiểm tra và chỉ đạo ở cơ sở.

Một Long Mỹ sung túc

Bí thư Huyện ủy Long Mỹ Đào Văn Nhãn nhận nhiệm vụ từ tháng 6-2021, liền sau đó bắt tay vào cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu còn lại 6 tháng cuối năm. Đến đầu tháng 12, ông cho biết 15 chỉ tiêu trong Chương trình công tác năm 2021 của Huyện ủy cơ bản đạt, có 10 chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra.

Cùng ông khảo sát một vòng huyện lỵ (thị trấn Vĩnh Viễn), vị Bí thư này cho biết thêm, bây giờ Long Mỹ sáng hơn, sạch hơn năm 2015, 2016 - thời gian đầu điều chỉnh địa giới hành chính. Nay huyện không còn độc đạo chỉ với thị xã Long Mỹ nữa mà kết nối thông thương với huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh bằng Tỉnh lộ 931 (giai đoạn một) đã hoàn thành; Tỉnh lộ 930 cũng mở rộng, nối dài hơn; mua bán của tiểu thương ở trung tâm cũng sung túc, nhiều hơn cách đây 5 năm khoảng 20%...

Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ Nguyễn Thanh Giang phát biểu tại một hội nghị.

Với hai điểm nhấn về hạ tầng giao thông và thương mại, cho thấy một Long Mỹ vùng sâu nay như gần hơn, tết này nhiều người rủ gọi nhau đi chợ… huyện Long Mỹ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Gìn, nhà ở xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, thường xuyên đến thị trấn Vĩnh Viễn để giải quyết công việc kể, huyện lỵ bây giờ phát triển khá, đường sá thì khỏi chê. “Hồi trước mới chia tách, từ nhà tôi đến đây mất cả tiếng đồng hồ vì lộ hẹp, xuống cấp, đêm thì không đèn đường, nay lộ cao ráo, rộng thoáng, có đoạn gắn đèn sáng trưng, đi lại chỉ chừng nửa tiếng; tôi thấy đang làm nhiều công trình nên vài năm nữa chắc chắn huyện sẽ khang trang hơn”, chị Gìn cho biết thêm.

Lộ thông thì tài phát, cụ thể là người dân hai bên trục lộ chính ở huyện đã mở mang kinh doanh, nhất là khu vực trung tâm. Anh H., kể hồi trước khi chia huyện không mở tiệm ăn uống, khi huyện về, anh chị mở ra và mới cuối năm 2021 lại cơi nới thêm chỗ kinh doanh cho khang trang.

Chị Oanh, nhà ở thành phố Vị Thanh, đoán định được sức mua, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em và người già nên thuê nhà mở shop sữa ở đây. Ban đầu, vòng quay của vốn khá dài, dần ngắn lại; gần 1 năm kinh doanh, chị nói rằng tiềm năng phát triển thương mại của huyện Long Mỹ còn lớn lắm.

Tuy anh H. và chị Oanh không tiết lộ làm ăn được như thế nào nhưng “nở nồi” như anh chị cho thấy sự sung túc của một chợ huyện.

Điều này hoàn toàn thuyết phục khi cuối năm 2021, ghi nhận toàn huyện có đến 2.932 cơ sở thương mại, dịch vụ hoạt động, tăng 43 cơ sở so năm trước, tổng giá trị thực hiện được 496 tỉ đồng. Cũng năm này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ huyện đạt đến 1.812 tỉ đồng…

Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Hạ tầng và thương mại đã vẽ lên một Long Mỹ những gam màu sáng, còn nông nghiệp, nông dân huyện nhà cũng năng động, đổi mới, thích ứng, cho ra quả ngọt trên vùng đất phèn, mặn.

Đáng nói phải kể đến Hợp tác xã Tiến Nông do ông Trần Văn Tôn làm Giám đốc, ở ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, trồng bưởi da xanh theo quy trình sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Mô hình của đơn vị này đã góp sức cho nông nghiệp huyện nhà phát triển bền vững. Ông Tôn cho biết, đây là mô hình đầu tiên trên vùng đất phèn, mặn ở huyện cho năng suất, chất lượng cao. Đến nay, Hợp tác xã có đến 22ha được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tết này tuy ông xuất bán chỉ vài trăm kg nhưng tính chung toàn Hợp tác xã khoảng 20 tấn, có hộ chừng 4 tấn, giá thì cao hơn so bưởi thường nên cả xóm rất rộn ràng…

Tuy dịch giã hoành hành nhưng cuối năm nông nghiệp huyện được đánh giá cao. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả; các vụ lúa trong năm đều đạt năng suất, sản lượng đã giúp nông dân phấn khởi, nhất là về cây ăn trái trồng mới 317ha, lũy kế tổng diện tích là 3.826 ha/3.450ha, đạt 110% kế hoạch, tăng 3,5% so năm trước… Từ đó, góp phần cho giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 2.536 tỉ đồng.

Kết thúc năm công tác, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ Đào Văn Nhãn nhấn mạnh đến mục tiêu kép được các cấp, các ngành ở huyện thực hiện hiệu quả, đó là phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. “Chúng tôi luôn phòng, chống dịch chủ động, nghiêm túc, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền và địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp được yêu cầu; thường xuyên nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Song song đó là phục hồi và phát triển kinh tế sau khi khống chế dịch được tổ chức thực hiện tốt, mang lại kết quả tích cực”, ông Đào Văn Nhãn nhấn mạnh.

Với 8 nhiệm vụ trọng tâm đề ra đầu năm 2021, Huyện ủy Long Mỹ thông tin, các cấp, các ngành triển khai thực hiện khá. Kết quả cũng như ưu điểm đạt được năm qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng. Triển khai tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó là hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được quan tâm; công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng nâng lên.

Theo Thường trực Huyện ủy Long Mỹ, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng huyện có những điểm sáng trên các mặt chính trị, xã hội là điều rất đáng mừng. Mừng nhất là thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 này đạt 45 triệu đồng/người so năm 2015 chỉ hơn 28 triệu đồng.

Đạt được những kết quả trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chính sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh là rất quan trọng. Song song đó là công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới; kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở thường xuyên; các thường trực duy trì nghiêm túc việc hội ý đầu tuần để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; thường xuyên chấn chỉnh chỉ đạo đối với các ngành có liên quan; quản lý tốt cán bộ và đảng viên, điều chỉnh vị trí một số cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ…

Ông Đào Văn Nhãn nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2022 rất nặng nề, vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, dân, quân huyện nhà sẽ phải hành động tích cực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để cả năm luôn thuận lợi. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, tạo ra sự chuyển biến tích cực về tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của xã hội. Từng ngành, địa phương cần tập trung đột phá vào các lĩnh vực thế mạnh; quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương…

NGỌC BÍCH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...