Trồng rau giữa trùng khơi

Thứ Sáu, ngày 23/02/2018 | 07:56

Với bàn tay của các chiến sĩ ở Trường Sa, chuyện trồng rau xanh ngoài đảo không còn quá khó. Từ đây, những chồi non nhỏ bé liên tiếp được vươn lên kỳ diệu giữa trùng khơi để phục vụ lại cho con người.

Bộ đội trên điểm B đảo Đá Đông chăm sóc vườn rau xanh.

Đến Trường Sa vào mùa biển động mới thấu hiểu được phần nào điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Biển Đông. Điều này có tác động không nhỏ đến hoạt động tăng gia sản xuất. Sóng biển ầm ầm, mưa to, bão, gió biển mang theo hơi muối mặn thổi lên thảm thực vật, nhất là vào tháng 10 đến tháng 12 hàng năm là khoảng thời gian biển động mạnh nhất cộng với gió mùa Đông Bắc tràn về. Có năm xuất hiện nhiều cơn bão khắc nghiệt đến mức loài cây có sức chịu đựng dẻo dai như Phong Ba, Bàng Vuông phải trụi lá, tất nhiên không loại trừ vườn rau xanh. Nhưng trái với điều kiện thời tiết, vườn rau tăng gia trên các đảo nổi, điểm đảo chìm đều xanh tốt và phục hồi kỳ diệu sau những cơn bão.

Tại điểm B đảo Đá Đông, những cơn bão cuối năm 2017 gây thiệt hại không nhỏ đến hoạt động tăng gia. Nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã khắc phục ngay, cải tạo đất bị nhiễm mặn, xuống giống tiếp tục không để bộ đội thiếu rau xanh. Năm qua, đơn vị đã tăng gia được gần 1.900kg rau xanh. Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhờ tích cực tăng gia sản xuất nên đảm bảo 100% bữa ăn của bộ đội đều có rau xanh. Sức sống rau xanh nơi đây mãnh liệt do được bộ đội chăm bón, vun trồng kỹ lưỡng.

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tú, điểm B đảo Đá Đông, cho biết: “Trên đảo có nhiều loại rau được trồng quanh năm như: mồng tơi, rau dền, cải xanh, cải mầm… Đất và hạt giống được chuyển từ đất liền ra. Đầu tiên, chúng tôi phải dành một luống đất để gieo giống. Khi rau phát triển tốt mới chuyển rau về những luống đất khác trồng, chăm sóc hàng ngày. Nói về chuyện trồng rau thì anh em đồng lòng lắm, mọi người đều tập trung làm. Nhưng mỗi người có một nhiệm vụ, ai không có mặt thì người khác chăm sóc thay. Trồng có rau ăn, anh em trong đơn vị ai nấy đều phấn khởi…”.

Dù không được thời tiết ưu ái, nhưng dưới sự chăm sóc cần cù của bộ đội nên rau ngoài đảo ít sâu bệnh, ngọt, giòn và đúng nghĩa rau sạch. Đến khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về trên biển, các anh phải che chắn kín khu vực trồng rau tránh gió biển, hơi muối tác động làm úng rễ, lá. Còn chuyện tưới tiêu là bài toán khó ngoài đảo, nhất là đảo chìm. Các anh phải dự trữ tiết kiệm nước trong mùa mưa cho đến tái sử dụng nước ngọt để tưới rau… Ở đảo Trường Sa Đông, vườn rau tăng gia nơi đây là niềm tự hào của bộ đội bởi đảo có hoạt động tăng gia sản xuất, đặc biệt là rau xanh tốt nhất quần đảo Trường Sa. Hiện nay, đơn vị đã tự cung tự cấp về rau xanh, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. “Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi rất trân trọng và phát huy có hiệu quả những vật phẩm như đất, hạt giống từ đất liền gửi ra. Đặc biệt là thường xuyên cải tạo đất, đề cao tinh thần trách nhiệm trong xen canh, trồng trọt. Phổ biến nhất là các loại mồng tơi, rau muống, rau dền”, trung tá Trần Minh Đức, Chính trị viên đảo Trường Sa Đông, cho biết.

Do mỗi đảo thuộc quần đảo Trường Sa có điều kiện về diện tích khác nhau nên việc trồng rau, tăng gia cải thiện bữa ăn cũng có những đặc điểm riêng. Còn tại đảo Trường Sa, việc tăng gia sản xuất được tổ chức bài bản hơn do đây là đảo nổi, có một số điều kiện thuận lợi để lập các khu trồng trọt tập trung.

“Đảo Trường Sa có nhiều vườn rau. Chúng tôi phát huy nội lực để tổ chức tăng gia, chia từng đơn vị, hộ gia đình để bà con có điều kiện chăm sóc cùng với cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi khắc phục việc thiếu nước ngọt bằng cách sử dụng tiết kiệm nước, sử dụng lại các nguồn nước đã dùng để tưới rau nên trên đảo tự túc được rau xanh. Nhiệm vụ tăng gia sản xuất rất được coi trọng, hoạt động tăng gia được quy hoạch tập trung, chăn nuôi vào một khu, trồng trọt riêng một khu vực để nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội và Nhân dân trên đảo”, trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, cho biết.

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...