Trung với Đảng, gần với dân

Thứ Ba, ngày 30/10/2018 | 09:53

Bài 2: Đảng viên đi trước

Đảng viên thật sự gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào là nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trọn đời là đảng viên gương mẫu

Ngoài 90 tuổi nhưng ông Lợi vẫn sinh hoạt chi bộ đều đặn.

Ngày 19-8-1949, ông Võ Ngọc Lợi, ở ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Gần 70 năm qua, ông luôn là một đảng viên gương mẫu chấp hành đúng Điều lệ Đảng và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự phát triển của quê hương. Gần 70 năm sau khi được kết nạp đảng, ông vẫn vững một niềm tin với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài 90 tuổi nhưng ông Lợi luôn là một đảng viên chấp hành đúng các cuộc họp lệ hàng tháng cứ diễn ra đều đặn vào ngày 3 ở Chi bộ ấp Long Hòa A1 cùng con trai. Ông Lợi bảo: “Ngày nào còn sống, còn có thể đi lại được sẽ tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đúng quy định”. Đối với vị cao niên tuổi đảng này tham gia sinh hoạt chi bộ là để gần dân, gần đồng chí, để nắm, biết được các chủ trương mới của Đảng, theo dõi sự phát triển của địa phương. Chuyện đi sinh hoạt và đóng đảng phí dù rất bình thường của người đảng viên, nhưng là một suy nghĩ rất đứng đắn đối với ông trong việc chấp hành đúng các quy định của Đảng thể hiện sự tin tưởng vào Đảng.

Khi về hưu năm 1997, ông Lợi giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân khu 9. Thời còn trai trẻ, ông đã cống hiến hết mình cho Đảng, góp phần nhỏ công sức để xây dựng quê hương, đất nước qua việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảng giao phó. Ông từng làm tình báo vào những năm 1965-1976. Trong quá trình công tác, ông được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huy hiệu Bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch nước trao tặng năm 1990, Quân kỳ quyết thắng, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc.

Ông Lợi luôn có lòng tin với Đảng và ông luôn mong muốn góp phần xây dựng Đảng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ ấp Long Hòa A1, chia sẻ: “Ở những lần sinh hoạt chi bộ, ông Lợi tích cực tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng chi bộ. Là thế hệ đi trước, ông đã chỉ dẫn tôi rất nhiều trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chi bộ. Luôn quan tâm giúp đỡ đảng viên khi gặp khó khăn. Ông là đảng viên gương mẫu ở chi bộ được các đồng chí khác kính trọng”.

Theo ông Lợi, nhờ có Đảng mà người dân luôn được quan tâm chăm lo, đảm bảo có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Các chính sách xã hội đối với người có công, chính sách chăm lo cho người nghèo, cho đồng bào dân tộc, luôn được quan tâm, quê hương được xây dựng ngày càng phát triển cuộc sống người dân ngày càng ổn định, Nhân dân đồng thuận cao.

Thời gian qua, ông Lợi đã đóng góp nhiều công sức quan trọng trong xây dựng, củng cố chi bộ, thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, là tấm gương tiêu biểu để thế hệ trẻ học tập. Theo ông Lợi: “Đảng viên phải là những người thật sự tiên phong không ngại khó, ngại khổ, không bị lung lay trước những tác động của các thế lực thù địch, phản động…”. Trong những năm tháng tham gia kháng chiến, nhất là khoảng thời gian làm tình báo, ông đã nguyện cống hiến cuộc đời mình cho Đảng, cho quê hương, đất nước. Dù làm tình báo sự sống chết chỉ trong gang tấc, nhưng không hề lay động ý chí và quyết tâm của đảng viên này.

Ông Lợi tâm niệm, còn sống ngày nào thì phải cống hiến sức lực cho tập thể, cho chi bộ ngày ấy. Chi bộ có trong sạch, vững mạnh thì Đảng mới vững mạnh, Nhân dân mới tin tưởng vào con đường lãnh đạo của Đảng.

Giữ lời thề với Đảng

Dù tuổi đã cao nhưng ông Nhàn (bìa trái) vẫn luôn sát cánh cùng địa phương quan tâm chăm lo đời sống người dân.

Trong căn nhà vững chãi, bà Trương Thị Mười Hai, ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, kể về quá trình công tác của bà trong những tháng ngày chiến đấu và xây dựng quê hương. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chứng kiến quân thù giày xéo quê hương, sau khi đi học y tá về, bà tham gia công tác y tá ở địa phương (lúc này là xã Vị Thủy, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ). Rồi bà Mười Hai trưởng thành và vững vàng hơn về nhận thức chính trị. Ngày 1-1-1969, bà vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, tinh thần, lòng nhiệt tình cách mạng của bà như được bồi đắp thêm, tạo động lực giúp bà vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tham gia cách mạng, nữ y tá đã chữa trị cho nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân. Nước nhà thống nhất, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bà vẫn tích cực tham gia, đóng góp công sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Bà từng được mọi người tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ ấp, làm công tác phụ nữ xã, công tác dân vận… Ở cương vị nào, bà cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong dịp 3-2-2018, bà vinh dự được Trung ương trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến hết mình vì lý tưởng của Đảng, vì sự phát triển quê hương của bà.

Trong cuộc sống, bà Mười Hai luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào, hành động ở địa phương. Đặc biệt, bà luôn giáo dục con cháu về truyền thống hào hùng của dân tộc và khuyên bảo con cháu phải sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha anh đã anh dũng chiến đấu, giành lại độc lập dân tộc, để hôm nay mọi người có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào năm 2017, ông Trương Thanh Nhàn, 89 tuổi, ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, càng xem đó là niềm vinh dự, là động lực để ông tiếp tục cống hiến trí lực của mình cho quê hương, đất nước. Ông Nhàn nguyên là Huyện ủy viên, Trưởng Ban giáo dục huyện Phụng Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Long, Bí thư Chi bộ ấp Phụng Sơn B,... Trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng ở cương vị nào ông cũng cần mẫn, tận tâm, hăng hái, nhiệt huyết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nhàn chia sẻ: “Thực hiện lời Bác Hồ dạy “đảng viên đi trước”, trong các phong trào của địa phương, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Lấy kinh nghiệm của mình đã đi qua chia sẻ cho lớp trẻ. Với tôi, có Đảng là có tất cả”.

Không chỉ là đảng viên gương mẫu, những đảng viên cao niên như ông Nhàn còn có nhiều đóng góp trong việc bồi dưỡng, hỗ trợ thế hệ đảng viên kế thừa đủ về lượng, mạnh về chất. Ông Nguyễn Văn Thống, Bí thư Chi bộ ấp Phụng Sơn B, cho biết: “Ông Nhàn làm Bí thư chi bộ của ấp vào giai đoạn 2000-2003. Tôi nhớ khi đó chỉ có 4 đảng viên trong chi bộ, qua quá trình tìm hiểu, uốn nắn và bồi dưỡng, ông Nhàn đã cùng với Chi bộ ấp phát triển được thêm 6 đảng viên. Nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 10 người. Đây là chi bộ đầu tiên của xã có đủ số lượng đảng viên theo quy định. Để trẻ hóa đội ngũ đảng viên của chi bộ mình, ông Nhàn rất quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng”.

Ngoài ra, trong giai đoạn làm Trưởng Ban giáo dục huyện Phụng Hiệp (giai đoạn 1972-1975), ông Nhàn cũng đã chủ động đề xuất với Huyện ủy Phụng Hiệp mở 3 lớp bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 200 giáo viên. Nhờ đó, đã bổ sung kịp thời lực lượng giáo viên có chất lượng cho các trường trong những ngày đất nước được độc lập.

Trong suy nghĩ của những đảng viên như ông Lợi, ông Nhàn, bà Mười Hai: “Vào Đảng là phải thật trung thành với Đảng, Tổ quốc, với Nhân dân, quyết tâm đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Nguyện cống hiến hết công sức của mình để xứng đáng là người đảng viên kiên trung của Đảng”.

Nhóm PHÓNG VIÊN

 

Bài 3: Còn sức khỏe là còn cống hiến cho dân, cho nước

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...