Vị Thanh: Hình thành và phát triển: Giao thông, đường bộ thời kháng chiến chống Mỹ

Thứ Sáu, ngày 19/04/2024 | 07:37

Đầu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu (1960), tiếp đến thành lập quận Đức Long, rồi tỉnh Chương Thiện (1961) - tuyến Liên Tỉnh lộ 12 được trùng tu lại, đổi tên là Liên Tỉnh lộ 31 nhưng chưa thông tới Rạch Giá được, vì Cầu Đúc lại bị sập.

Cầu 406 tại Vị Thanh năm 2007.

Ngoài ra, về mặt Bắc, từ Vị Thanh đi Mười Bốn Ngàn hướng Cần Thơ theo bờ kinh Xà No cũng được tu bổ, bắc thêm cây cầu sắt, đặt cống đôi... Ty Công chánh Chương Thiện đắp mới đường đi xã Ngọc Hòa (Giồng Riềng). Đến lúc cường độ chiến sự ác liệt, các tuyến đường này bị lực lượng cách mạng phá hỏng để ngăn xe quân sự địch chuyển quân.

 Đáng chú ý, song song tiến trình đô thị hóa, xây dựng tỉnh lỵ - đã hình thành mạng lưới giao thông nội thị, xây dựng theo quy hoạch các khu gia cư, khu thương mại - kỹ nghệ và khu hành chính - quân sự...

Tính chung, địa bàn nội thị Vị Thanh có 25 tuyến đường, kể cả bên kia kinh Xà No. Phần lớn đường phố đều được đặt tên danh nhân như: Nguyễn Huệ, Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Giản, Gia Long, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Trương Vĩnh Ký, Hồ Xuân Hương,...

Riêng con đường cặp bờ kinh Xà No, từ chợ Vị Thanh đến cầu Cái Nhúc dài 1km được mở rộng từ 5m lên 10m và trải nhựa hoàn toàn, sau gọi là Đại lộ Trần Hưng Đạo. Hầu hết các tuyến đường đều được cán đá; một số tuyến đường được trải nhựa như: Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương (bao quanh hồ Thủy Tạ 660m), công trường cộng đồng, cùng các đường quanh Tòa hành chánh (tức Siêu thị Vincom ngày nay), Tiểu khu hoặc khu vực đóng quân của Sư đoàn 21 và phi trường Vị Thanh.

Thời gian này, dọc theo tuyến Liên Tỉnh lộ 31, nhiều cầu được xây dựng mới như: cầu Cái Nhúc, cầu Cái Sình, cầu Lẫm. Và lần đầu tiên một cây cầu sắt lớn được xây dựng bắc qua kinh Xà No, gọi là cầu Trịnh Hữu Nghĩa (sau giải phóng chính quyền cách mạng đặt lại là cầu 30/4). Sau đó, nhằm kết nối 2 khu thương mại và kỹ nghệ, tiếp tục bắc cây cầu sắt hình chữ U dành cho người đi bộ qua lại hai bờ Xà No, đoạn ngang qua chợ Vị Thanh, gọi là cầu Đoàn Kết.

Năm 1962, chính quyền Việt Nam cộng hòa đầu tư đóng chiếc phà kéo tay, đưa vào hoạt động tại vị trí Cầu Đúc sập trước đây. Nhưng một thời gian sau bị lực lượng cách mạng dùng chất nổ đánh chìm khi chiếc phà chở 2 xe quân sự qua phà, khiến viên quận trưởng Kiến Hưng (Gò Quao) tử thương cùng nhiều binh lính. Tới năm 1972, một lần nữa phà Cái Tư kéo tay được tái lập, nhưng thường bị ta tập kích rất khó hoạt động, nên bị ngưng luôn.

Trong thời gian này, tuyến liên tỉnh lộ, hương lộ ngoại vi được tu bổ, mạng lưới giao thông nội thị phát triển, kích thích ra đời nhiều loại phương tiện giao thông bộ, đáp ứng nhu cầu hành khách đi lại và vận tải hàng hóa xa, gần.

Theo tư liệu, đoạn đường từ Vị Thanh đi Hỏa Lựu thời khu trù mật, đã có xe ngựa chở khách và xe ngựa kéo ghe trên kinh Xà No. Do lúc này bờ kinh trống trải, qua một đoạn mô tả của ký giả Duy Việt:

“... Xuống thuyền 9 giờ sáng, một lúc thì thuyền ngược dòng kinh và do ngựa kéo dây ở trên bờ kinh. Một sợi dây thừng lớn dài độ 50 thước, đầu buộc vào mũi thuyền, còn một đầu buộc vào cái vòng bằng da ở cổ con ngựa. Một người “mã phu” cầm cương kéo ngựa đi theo bờ sông và ngựa kéo dây thừng cho thuyền ngược dòng nước, đi qua địa hạt xã Hỏa Lựu để vào đoạn rạch Cái Nhúc, rồi rạch Cái Tư, Cầu Đúc. Tới chợ Hỏa Lựu, thuyền cập bến để cho ngựa nghỉ. Và, mọi người lên chợ ăn cơm...”, (Báo Gió Nam, số 51 - Sài Gòn, 5-2-1962). 

Cuối những năm 60 và đầu những năm 70 thế kỷ trước, tỉnh lỵ Vị Thanh phát triển mạnh các loại xe gắn máy nhập cảng sử dụng cá nhân như: Suzuki, Honda, Vespa,… Phương tiện vận tải khách chủ lực là xe lam, xe lôi 3 bánh..

Đến trước ngày giải phóng - 1975, Vị Thanh xây dựng xong bến xe đò đi Cần Thơ, đối diện rạp hát Kim Đô (Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang cũ). Số phương tiện ghi nhận được tại Vị Thanh là: 19 chiếc xe đò lớn, 9 xe hàng (xe tải), 18 xe lam và 25 xe lôi lưu thông hàng ngày. Giá xe đò Vị Thanh - Cần Thơ là 350 đồng/người.

VỊ THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tỉnh đoàn được tặng bằng khen của Trung ương Đoàn về xây dựng nông thôn mới

08:31 22/04/2025

(HG) - Với thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang là 1 trong 22 tập thể của cả nước vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Tinh gọn bộ máy để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển

08:23 22/04/2025

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Cựu chiến binh tiên phong phát triển mô hình kinh tế mới

06:02 21/04/2025

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) huyện Phụng Hiệp tiên phong xây dựng các mô hình kinh tế mới, góp phần xóa nghèo, nâng cao đời sống và phát triển quê hương.

Phụ nữ ra mắt mô hình thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

05:56 21/04/2025

(HG) - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động thực hiện các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt điểm mô hình “Cộng tác viên liên kết” thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp hội LHPN, tại xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Việc học hành thời Pháp thuộc và kháng Pháp

07:18 18/04/2025

Làng Hỏa Lựu lập thời Minh Mạng, đến cuối triều Nguyễn, dân số ở đây chưa được bao nhiêu... Tất cả đều ưu tiên cho việc “an cư”, chưa có mấy ai tính đến chuyện học hành. Vả lại, thầy giáo còn không có, nói chi trường lớp.

Thành phố Vị Thanh: Ra quân xây dựng tuyến đường cờ, hoa

06:44 18/04/2025

(HG) - Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Vị Thanh đã tổ chức ra quân xây dựng tuyến đường cờ, hoa để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Những công trình ý nghĩa hướng về đại hội

06:17 17/04/2025

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quý I, kết nạp được 289 đảng viên

08:39 16/04/2025

(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Viettel miễn phí 7 ngày trải nghiệm cuộc gọi chất lượng cao VoLTE

15:05 22/04/2025

Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết đang triển khai chương trình ưu đãi nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ thoại và dữ liệu di động cho người dùng.

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Thách thức với quần vợt Việt Nam

09:55 22/04/2025

Thiếu vắng các tay vợt chủ lực đã tạo ra khoảng trống lực lượng và áp lực duy trì vị thế trên đấu trường quốc tế của quần vợt Việt Nam.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc

09:55 22/04/2025

(HG) - Ngày 21-4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025.