Vị Thanh: Hình thành và phát triển: Kết hợp binh vận, đấu tranh chính trị để đánh địch

Thứ Sáu, ngày 04/11/2022 | 08:15

Song song với mũi đấu tranh vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị và binh vận tại Vị Thanh cũng phát triển khá mạnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh bại kế hoạch phản kích của địch.

Khu vực cầu 2-9, thành phố Vị Thanh, tên gọi xưa là Cầu Đôi nơi xảy ra trận đánh vào ngày 18-3-1974 ngày nay.

Về công tác binh vận, ta đã tuyên truyền chính sách 10 điểm của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho 645 gia đình binh sĩ. Từ khi Hiệp định Paris được ký kết đến cuối năm 1973, binh lính, sĩ quan ngụy ngày càng suy sụp, phân hóa về tinh thần, tan rã về tổ chức. Tại thị xã đã có hàng ngàn binh sĩ đào, rã ngũ. Thành tích của phong trào binh vận thị xã trong năm 1973 đã được cấp trên tặng thưởng 1 huân chương chiến công hạng III. Đảng bộ thị xã cũng luôn chú ý đến mặt trận chính trị tư tưởng, củng cố và phát triển thêm lực lượng. Những tháng cuối năm 1973, phát triển được thêm 2 đảng viên mật, 2 đoàn viên, 8 thanh niên giải phóng, xây dựng được 1 tổ chống bắt lính, 1 tổ hạt nhân phong trào, 1 tổ binh vận và 2 cơ sở mật.

Lúc này, địch vẫn ngoan cố tiến hành bình định nông thôn, phá hoại Hiệp định Paris nhằm chống lại phong trào cách mạng đang phát triển. Thực hiện chiến tranh tiểu khu với ý đồ “Năm 1974 là năm chiến tranh lúa gạo, tiểu khu là một quốc gia thu nhỏ”. Địch chia 3 ấp nội ô ra làm 6 ô để tăng cường kiểm soát, kìm kẹp. Tăng quân các loại, thành lập bộ chỉ huy hành quân địa phương đặt tại khu vực III. Liên tiếp mở các cuộc hành quân, ngày đêm lùng sục với tên gọi “chiến dịch vì dân về nguồn”.

Ngoài tăng cường lực lượng, xe bọc thép, đóng thêm nhiều đồn, địch đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, lôi kéo quần chúng và học sinh xuống đường chống lại cách mạng. Tung tin ta bắn phá chùa, thánh thất lôi kéo đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Thực hiện nhiệm vụ do Đảng bộ thị xã đề ra và phối hợp với chiến trường trong tỉnh và toàn quân khu, quân và dân thị xã Vị Thanh tấn công liên tục vào quân địch. Vào đầu năm 1974, ta sử dụng 1 phòng vệ dân sự (anh Ba An) là cơ sở của ta diệt tên Tây, trưởng ấp Vị An A, sau đó ta tiếp tục bố trí cài lại, 2 ngày sau kết hợp với lực lượng vũ trang khởi nghĩa diệt toàn bộ quân địch ở đồn phòng vệ dân sự tại đầu kinh Mười Thước và làm tan rã bọn tề và bọn phòng vệ dân sự ấp này.

Được cơ sở báo cho biết là hàng ngày bọn cảnh sát thường đến quán cô Phúc, cách Ty cảnh sát khoảng vài trăm mét để uống nước, lực lượng an ninh vũ trang thị xã đã tổ chức móc nối với cơ sở đưa được chất nổ vào gài để đánh bọn này, diệt được 12 tên, làm bị thương 8 tên.

Tháng 3-1974, liên tiếp trong 3 ngày, ta chặn đánh địch càn vào Ba Doi diệt 12 tên, làm bị thương 5 tên, bẻ gãy ý đồ hành quân phát quang địa hình của địch.

Để ngăn chặn các đường chi viện của địch, ta quyết định đánh sập chiếc Cầu Đôi (cầu 2-9 ngày nay), đây là chiếc cầu nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch trong nội ô, từ trung tâm thị xã lên phi trường, Hội Đồng và đi Nàng Mau, Cần Thơ. Nhiệm vụ điều nghiên và trực tiếp đánh cầu được giao cho đồng chí Võ Văn Ty là một cơ sở hoạt động hợp pháp của ta. Từ 1 quả bom lép của địch nặng 250kg, ta đem về công trường cải tiến lại để phá cầu. Ngày 18-3-1974, chiếc vỏ lãi do đồng chí Ty lái bên trên chở rau quả để ngụy trang, dưới lườn được đay quả bom có gắn ngòi nổ hẹn giờ từ vùng căn cứ chạy thẳng ra chợ Vị Thanh, đến Cầu Đôi. Tuy được địch canh phòng cẩn mật, nhưng khi chiếc vỏ chui qua cầu, đồng chí Ty đã khôn khéo cắt dây thả qua bom đúng mục tiêu nhưng bọn địch không hề hay biết. Đúng 8 giờ 30 phút cùng ngày, quả bom phát nổ và đã đánh sập chiếc cầu, diệt 3 tên lính giữ cầu, còn đồng chí Ty an toàn trở về căn cứ.

Tháng 4-1974, địch đưa 1 đại đội bảo an đánh vào khu vực Nàng Chăn, gom dân về lộ 62. Trong nội ô, chúng tăng cường thêm đại đội cảnh sát từ Sài Gòn xuống, kết hợp với lực lượng cảnh sát thị xã thường xuyên lùng sục, tra xét, phục kích, biệt kích các tuyến đường.

Giữa lúc lực lượng vũ trang thị xã bám trụ đánh bọn chủ lực ngụy càn quét ở vùng ven, ta đã tổ chức đưa một lực lượng nhỏ hóa trang thọc sâu vào nội ô diệt tên Ba Già tại đầu cầu Đoàn Kết vào lúc 5 giờ sáng ngày 29-4-1974. Đây là một tên trưởng lưới tình báo ác ôn vừa mới được địch đưa từ Cần Thơ về ít ngày để tăng cường lực lượng chống lại phong trào cách mạng ở thị xã.

Từ tháng 6-1973 đến tháng 5-1974 tại nội ô, ta đánh 6 trận (có 2 trận diệt ác, giết 1 tên và bắt sống 1 tên). Tại vùng ven thị xã, ta đánh 27 trận, đánh vào 3 ban tề ấp (diệt 6 tên), 2 đoàn bình định (diệt 11 tên, trong đó có tên tỉnh đoàn phó tỉnh đoàn bình định), đánh thiệt hại nặng trung đội cảnh sát dã chiến (diệt 17 tên), đánh rã 5 trung đội phòng vệ dân sự, thu hàng trăm súng bộ binh. Đội biệt động phối hợp với ban kinh tài thị xã cũng thu được 3,5 triệu đồng đảm phụ trong nhân dân.

Cùng với mũi tấn công vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị của Nhân dân cũng diễn ra sôi nổi. Tháng 6-1974, địch mở chiến dịch bắt lính trong thị xã và đã bắt được 18 thanh niên đưa lên xe lam để chở đi. Cơ sở ta đã lãnh đạo số cốt cán trong quần chúng và gia đình binh sĩ kéo nhau chặn đầu xe, giành lại 18 thanh niên không phải đi lính.

Với thắng lợi của quân dân ta trong mùa khô 1973-1974 trên toàn chiến trường miền Nam, đã đẩy địch vào thế phòng thủ, chỉ còn tập trung chiếm giữ các vị trí then chốt ở thị xã, thị trấn và ven các trục 1 giao thông. Lực lượng và tinh thần chiến đấu của ngụy quân giảm sút nghiêm trọng.

VỊ THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...