Vị Thanh - Vị thế mới

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 | 08:10

Lời tòa soạn: Báo Hậu Giang mở chuyên mục Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2019) đăng vào thứ sáu hàng tuần để chuyển tải đến quý độc giả những thông tin thành tựu, những ý kiến đánh giá, những chia sẻ tình cảm..., về đất và người Hậu Giang sau 15 năm thành lập.

Năm 2004, từ Cần Thơ về Vị Thanh công tác, anh Nguyễn Minh Trí chạy chiếc xe gắn máy trên những con đường nội ô thị xã (được nâng lên thành thành phố trực thuộc tỉnh từ ngày 28-9-2010) mà không bận tâm đến chuyện tránh, vượt. Xe ít, người thưa, đường vắng khi ấy làm anh nhớ hoài đến bây giờ...

Thành phố Vị Thanh nhìn từ trên cao.  Ảnh: LÝ ANH LAM

Vị Thanh của ngày ấy chẳng có nhiều con đường để làm ai đó lạc lối, cũng chẳng có công trình nào để người ta nhắc nhớ. Còn nay, 1 con đường, 1 công trình thôi cũng đủ làm người ta dừng bước ngắm nhìn.

Diện mạo đổi mới rõ

Bộ mặt tỉnh lỵ hôm nay được điểm tô đẹp đẽ có lẽ phải nhắc đến bờ kè Xà No; những con đường nội ô Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học, đại lộ Võ Nguyên Giáp, 3 Tháng 2, 30 Tháng 4, hay hệ thống siêu thị, khu nhà ở - mua sắm Vincom, hoặc Khu hành chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh… Nhắc đến đây, anh Trí nói: “Rõ là bây giờ Vị Thanh có cái để nhớ, để nhắc và ấn tượng với tôi là bờ kè Xà No”. 

Vẻ đẹp ấy chạm đến tâm hồn thi ca, để rồi nhạc sĩ Sơn Hà phải đôi lần lắng lòng bên dòng Xà No êm ái, vắt ngang đô thị trẻ Vị Thanh căng tràn sức sống, cho ra nhạc phẩm để đời: “Ngẫu hứng đêm Xà No”. 

“Đây là khúc ngẫu hứng từ một dòng sông quê trên miền sông nước Cửu Long và tôi chỉ ghi lại hình ảnh của Hậu Giang bằng cảm xúc rất thật từ những ngày đầu về lại vùng đất này”, nhạc sĩ Sơn Hà kể.

Lãng mạn là vậy, song với nét đặc trưng ấy thì người ta cũng không quên bờ kè là… tác phẩm từ sự đoàn kết, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng như cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thành phố.

Mạch nguồn của sự đoàn kết, sáng tạo còn được phát huy khi Vị Thanh tập trung kiến thiết phố thị, đầu tư hàng loạt công trình giao thông đồng bộ, xứng tầm. Từ đó vươn xa, kết nối thuận tiện, rút ngắn hơn thời gian, khoảng cách đi lại với tỉnh, thành bạn.

Là người con của Vị Thanh nên ông Hình Ngọc Thanh, ở phường I, cảm nhận rõ nhất sự phát triển của quê hương cách đây 15 năm.

Theo ông Thanh, cứ mỗi năm trôi đi là diện mạo thành phố đổi khác. Kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện đã tạo nền tảng cho thành phố phát triển nhanh chóng. Ngày trước, việc đi học rất khó khăn vì thiếu trường, thiếu lớp, nhưng bây giờ trường được xây dựng ngày một nhiều, giúp con em có điều kiện học tập tốt hơn.

Lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh có nhiều khởi sắc thời gian qua. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

“Vài năm trở lại đây, công tác chỉnh trang đô thị được chính quyền thành phố quan tâm. Dưới bàn tay chăm chút của con người, những khu phố, con đường trở nên thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, thành phố bên dòng Xà No lung linh sắc màu, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại”, ông Thanh tâm sự.

Đâu chỉ người sở tại, những vị khách phương xa cũng đánh giá cao sự chuyển mình của tỉnh lỵ Hậu Giang. Mỗi lần có dịp về đây thăm bạn bè, anh Ngô Văn Huy, ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, lại cảm nhận thêm sự đổi khác: “Vị Thanh về đêm rất nhộn nhịp chứ không vắng vẻ như gần chục năm về trước”.

Đâu chỉ có vậy !

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố nói, sau gần 19 năm kể từ khi thành lập thị xã và 8 năm trở thành thành phố, Đảng bộ thành phố Vị Thanh luôn bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đúng hướng, toàn diện.

Kết quả đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, xây dựng xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới được tỉnh công nhận; hiện địa phương có 3/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/5 phường văn minh đô thị.

Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II vào năm 2020, đến nay đã thực hiện đạt 2/5 tiêu chí, 53/59 tiêu chuẩn; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh toàn thành phố là 98,4%, còn tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,58%.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất thì thành phố còn đặc biệt quan tâm nâng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, thành phố đã thu hút 9 doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với số vốn hơn 207 tỉ đồng và hiện có 21 doanh nghiệp hoạt động tại đây (toàn thành phố có 5.855 cơ sở, doanh nghiệp).

Thành phố chuyển mình khiến cuộc sống của người dân cũng đổi khác.

Cả đời ông Chau Lal, ở ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, gắn chặt với cây lúa, mía nên cuộc sống gia đình cứ đắp đổi qua ngày. Những tưởng đời con ông cũng vậy, nhưng không!

Trong những người con của ông Chau Lal, có người con trai út Chau Sóc Thia và con dâu đang làm công nhân tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố. “Lương mỗi đứa cũng được hơn 3 triệu đồng/tháng, dù không cao nhưng ổn định và khỏe hơn nhiều so với làm ruộng”, ông Chau Lal tâm sự.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thành phố 44,5 triệu đồng, so năm 2004 chỉ hơn 7,5 triệu đồng/người/năm. Cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo thành phố giảm 3,14% so năm 2016, đạt 209% kế hoạch, tương đương 596 hộ thoát nghèo (hộ nghèo thành phố còn 6,41% tương đương 1.287 hộ).

“Thành quả lớn nhất trong sự phát triển chính là cuộc sống của người dân thành phố đã thật sự bước sang trang mới. Nông dân được hỗ trợ vốn, được chuyển giao khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống; thương nhân được tạo điều kiện thuận lợi để kinh doanh, làm giàu; học sinh được học tập trong những ngôi trường mới khang trang…”, ông Võ Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, chia sẻ.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang ra sức, quyết tâm xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II vào năm 2020, xa hơn nữa là trở thành trung tâm, động lực phát triển Tiểu vùng Tây sông Hậu - cửa ngõ Bắc bán đảo Cà Mau, đô thị vệ tinh của thành phố Cần Thơ và là đơn vị kết nối chặt chẽ, nhiều mặt với các địa phương lân cận. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao.

* * *

15 năm trở thành tỉnh lỵ thì cũng ngần ấy năm Vị Thanh vươn lên tầm quy mô bề thế, hiện đại. Áo mới của thành phố tỉnh lỵ là có thật; tầm nhìn mới cũng đã được xác định. Một lần đến thành phố Vị Thanh sẽ có nhiều điều đáng nhớ…!

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh: “Những tháng còn lại, chúng tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018 của Đảng bộ thành phố; chuyển dịch kinh tế đúng hướng và bền vững; tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phát triển văn hóa, xã hội và giữ vững ổn định chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đạt thứ hạng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động…”.

 

 

Trong quá trình phát triển, thành phố Vị Thanh luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cũng rất chú trọng đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

 

TRÍ THỨC - TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...