Thứ Sáu, ngày 18/04/2025 | 07:18
Làng Hỏa Lựu lập thời Minh Mạng, đến cuối triều Nguyễn, dân số ở đây chưa được bao nhiêu... Tất cả đều ưu tiên cho việc “an cư”, chưa có mấy ai tính đến chuyện học hành. Vả lại, thầy giáo còn không có, nói chi trường lớp.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, vùng đất Vị Thanh - Hỏa Lựu còn gặp nhiều khó khăn, song tại các căn cứ kháng chiến việc học tập rất được chú trọng.
Làng Vị Thanh kế cận lập sau đó - lúc thực dân Pháp chưa đặt nền cai trị, cũng chịu chung hoàn cảnh. Dân cư vùng Long Mỹ bên kia sông Cái Lớn dần đông đúc, nhiều nhà khá giả rước thầy đồ về dạy chữ nho cho con em. Một số gia đình ở Hỏa Lựu, Vị Thanh hưởng ứng trả tiền công thầy bằng lúa. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ XX, người Pháp cho tổ chức phổ biến rộng rãi chữ Quốc ngữ, bắt buộc dùng trong văn tự, giấy tờ hành chính. Người biết chữ Quốc ngữ mới được tuyển làm việc ở quận, tổng, làng.
Tại mỗi quận lỵ, đều có trường tổng dạy cho con em nhiều làng. Một số làng có trường sơ học. Trước hết là đào tạo đội ngũ nhân sự làm việc cho Pháp, sau mới tới lớp con em nhà địa chủ. Do đó, trong các trường đều dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, chưa thấy tài liệu nào ghi nhận tình hình giáo dục tại Hỏa Lựu - Vị Thanh, vào đầu thời Pháp thuộc. Nhưng theo lý lịch soạn giả Vĩnh Điền lưu lại thì lúc nhỏ, ông học tại Trường sơ học Vĩnh Viễn. Như vậy, có lẽ Hỏa Lựu hay Vị Thanh cũng có trường sơ học vào đầu thế kỷ XX.
Theo các vị cao niên người Hoa, lúc này, tại chợ Vàm Xáng (Hỏa Lựu) và chợ Vị Thanh đã có Trường Hoa ngữ. Các gia đình địa chủ, nhà khá giả thì cho con qua Long Mỹ, Giồng Riềng học trường tổng hoặc lên Cần Thơ học trường tỉnh. Còn theo sách “Tự vị tiếng nói miền Nam”, năm 1897, tỉnh Rạch Giá mới có 11 trường tổng, trong đó có trường tổng Giang Ninh (bao gồm các làng Hỏa Lựu, Vị Thanh) đặt tại làng Long Mỹ.
Các cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra ở vùng Vị Thanh (buổi đầu trực thuộc quận Giồng Riềng). Trước hoàn cảnh trên 90% người dân còn mù chữ; chính quyền cách mạng quyết tâm chiến thắng 3 thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hoạt động giáo dục lúc này đã hình thành trước, trong vùng địch tạm chiếm. Ở vùng tự do (vùng giải phóng), việc học hành của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào được xúc tiến.
Từ việc kêu gọi giáo viên, xây cất trường lớp cho đến huy động mọi người cùng tham gia các lớp bình dân học vụ. Trong cơ cấu ủy ban kháng chiến hành chánh cấp quận, có người phụ trách gọi là kiểm soát viên (như trưởng phòng). Tại mỗi làng đều có ủy viên phụ trách giáo dục. Ngoài ra, các đoàn thể cứu quốc nông, thanh, phụ đều vận động hội viên tích cực tham gia lớp bình dân học vụ. Các cuốn vần quốc ngữ A, B, C, được viết tay, in bột phổ biến rộng rãi. Người biết chữ rồi, dạy lại người chưa biết chữ.
Chính quyền còn dùng thơ, ca động viên, khuyến khích và phê phán nhằm cổ vũ việc học. Nam, nữ thanh niên đi chợ bị chặn lại, buộc đánh vần các chữ trên bảng. Đánh vần được thì cho đi thẳng vào, bằng không thì phải đi vòng phía sau. Sau khi mở các lớp bình dân học vụ, chính quyền cách mạng mở nhiều lớp dạy chữ cho trẻ em từ lớp năm đến lớp nhứt hết bậc tiểu học.
Từ năm 1949-1951, một phần của huyện Giồng Riềng được giao về tỉnh Cần Thơ. Ty Giáo dục Cần Thơ tổ chức các trường nội trú lớp nhứt A, B, C... Quận Giồng Riềng là vùng giải phóng ổn định, nên có một thời là trung tâm giáo dục kháng chiến của tỉnh. Tất nhiên, một bộ phận nhân dân Vị Thanh, Hỏa Lựu đã có điều kiện tham gia học tập. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng được học hành cơ bản, trở thành người chỉ huy, lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền địa phương.
Trong quyển Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ xã Hỏa Lựu (1954-1975), khi đề cập đến giai đoạn kháng Pháp trước đó, sách đã ghi nhận sinh hoạt: “Ngoài phát triển kinh tế, chi bộ (xã) còn chỉ đạo phát động phong trào bình dân học vụ với nhiều hình thức đa dạng như lớp bình dân học vụ hoặc theo từng tổ, nhóm, gia đình. Chính như vậy, mà đại đa số nông dân Hỏa Lựu đều biết chữ và được nâng cao thêm trình độ”.
Tương tự như xã Hỏa Lựu, tại xã Vị Thanh sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Ủy ban kháng chiến hành chánh đã quan tâm nhiều tới lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Sách “Lịch sử truyền thống của Đảng bộ, quân và dân xã Vị Thanh (1945-1954)” ghi nhận:... Phong trào “bình dân học vụ” phát triển khá sôi nổi và rộng khắp. Hầu hết những thanh niên có trình độ văn hóa đều được chính quyền động viên ra làm giáo viên, xóa mù chữ cho Nhân dân. Đêm đêm xóm, ấp vang lên lời ca, tiếng hát và tiếng học bài của các lớp bình dân học vụ.
Thời kháng chiến, vùng Hỏa Lựu - Vị Thanh đã tổ chức được việc học hành cho cán bộ, chiến sĩ và con, em; đào tạo nên lớp trẻ có tri thức, góp phần đắc lực vào sự thành công của cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do.
VỊ THANH
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...