Thứ Năm, ngày 02/11/2017 | 08:29
Thực hiện Công văn số 2448 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 719 về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, thư ký cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”. Qua 5 tháng phát động, cuộc thi có hàng ngàn bài viết tham gia dự thi.
Nhờ tham gia cuộc thi mà anh Võ Văn Te biết thêm nhiều thông tin bổ ích về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Mục đích Ban Tuyên giáo Trung ương phát động rộng rãi cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào để từ đó cụ thể hóa bằng hành động góp phần vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước càng thêm bền chặt. Có thể nói, cuộc thi do tỉnh Hậu Giang tổ chức đã đạt được mục đích, ý nghĩa này…
Hiểu hơn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Trước đây, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chị Nguyễn Trúc Linh, chuyên viên Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, biết được nhiều thông tin cơ bản về mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ, gắn bó máu thịt từ trong chiến tranh đến thời bình giữa hai đất nước Việt Nam - Lào. Bởi vậy, khi tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” thì chị tích cực tham gia và coi đây là cơ hội để hiểu biết thêm về mối quan hệ lịch sử giữa hai nước.
Trong 12 chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra, chị chọn chủ đề số 8 “Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới”, vì cho rằng đây là chủ đề hay và có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh lãnh đạo và nhân dân hai nước đang tăng cường thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ.
Chọn chủ đề này đòi hỏi chị Linh phải tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu nhiều thông tin về lịch sử mối quan hệ của hai nước; những chủ trương, giải pháp mà lãnh đạo hai nước đã và đang thực hiện để tăng cường quan hệ hợp tác.
Công việc cơ quan bận rộn nên chị chỉ có thể tham khảo tài liệu vào buổi tối hay những ngày cuối tuần. Mất gần nửa tháng chị mới hoàn thành bài dự thi dài 16 trang giấy A4.
Chị Linh chia sẻ: “Khi tham gia cuộc thi, tôi không đặt nặng chuyện đoạt giải, chỉ biết cố gắng nghiên cứu, tìm tòi tài liệu thật nhiều để làm tốt bài dự thi, góp phần vào chất lượng chung cho cuộc thi của tỉnh”.
Còn anh Võ Văn Te, Phó phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh, đánh giá cuộc thi này rất có ý nghĩa và khá phù hợp với “sở trường” của anh.
Nói vậy, bởi trước đây khi còn làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, anh từng tìm hiểu khá nhiều thông tin về mối quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào để có thể nói chuyện, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong các buổi sinh hoạt truyền thống.
Tuy nhiên, để hoàn thành bài dự thi có độ dài 23 trang thì anh đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu tài liệu. Nhìn bài dự thi được bố cục rõ ràng, đẹp mắt với nhiều hình ảnh minh họa, anh Te nói: “Điểm nhấn trong bài thi của tôi là làm rõ mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước. Qua tìm hiểu, tôi biết được tuổi trẻ Việt Nam - Lào đã và đang có nhiều hoạt động giao lưu hết sức thiết thực. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi tương lai về mối quan hệ giữa hai nước đều nằm ở thế hệ trẻ”.
Với vai trò là Phó phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, anh Te có ý tưởng sẽ đề xuất với lãnh đạo Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin chủ trương để tuổi trẻ tỉnh nhà kết nghĩa với tuổi trẻ một tỉnh nào đó của nước bạn Lào, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ, giao lưu giữa tuổi trẻ hai nước.
Quả thật, sự tâm huyết của chị Linh, anh Te và nhiều người khác đã giúp cho cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” thật sự thành công về số lượng lẫn chất lượng.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, đa số các bài dự thi đều viết đúng chủ đề, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, thể hiện nội dung khái quát, sâu sắc; đảm bảo đủ ý theo chủ đề bài viết lựa chọn. Nhiều bài thi được đầu tư công phu, tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu, báo chí, các trang báo điện tử internet, viết đúng định hướng về tư tưởng mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Bên cạnh đó, hầu hết các bài dự thi đều có minh họa ảnh liên quan đến nội dung bài viết, trình bày đẹp góp phần truyền tải tốt nội dung bài thi.
Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
Điều đáng chú ý là ngoài cuộc thi chung do tỉnh phát động, đã có nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh cố gắng tổ chức cuộc thi ở đơn vị mình, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân.
Nổi bật có thể kể đến cuộc thi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy Khối phát động cuộc thi trong toàn Đảng bộ Khối với hình thức thi viết; đồng thời chỉ đạo cho cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức cuộc thi cấp mình, chấm điểm và chọn ra các bài viết chất lượng (đảng bộ chọn 3 bài, chi bộ chọn 1 bài) để tham gia cuộc thi cấp Đảng ủy Khối.
Kết quả, toàn Đảng bộ Khối có 2.278 bài dự thi. Riêng cuộc thi của Đảng ủy Khối đã nhận được 135 bài dự thi có chất lượng từ các chi, đảng bộ cơ sở. Đảng ủy Khối đã tiến hành tổng kết cuộc thi và trao giải cho 15 bài dự thi có chất lượng.
Bên cạnh đó, để tạo sức lan tỏa cho cuộc thi, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đoàn thể phát động sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi và vận động họ tích cực tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, sinh viên, học sinh gửi bài tham gia. Ngoài ra, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh & Truyền hình Hậu Giang cũng xây dựng chuyên mục, chuyên trang, dành thời lượng thích hợp góp phần tuyên truyền, cổ động sâu rộng cuộc thi này.
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu hơn về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Từ đó, mỗi người sẽ có ý thức và hành động cụ thể để vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt, keo sơn.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...