Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

Thứ Ba, ngày 17/06/2025 | 06:46

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

Thanh niên trẻ Indonesia xếp hàng để nộp đơn xin việc. Ảnh minh họa: Antara

Một trend phổ biến trên mạng xã hội Indonesia gần đây với Hastag là #KaburAjaDulu, có nghĩa là hãy ra nước ngoài, phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong giới trẻ Indonesia mong muốn làm việc ở nước ngoài.

Đó là tình hình trong nước, còn tỷ lệ sinh viên Indonesia du học và không trở về nước ngày càng tăng, thậm chí họ phải lựa chọn những công việc như lao động chân tay. Người Indonesia là nhóm công dân lớn nhất trong Chương trình thị thực làm việc trong kỳ nghỉ của Australia, với số lượng thị thực được cấp tăng vọt từ năm 2022 đến năm 2024. Nhiều chuyên gia nhận định, chảy máu chất xám là do sự gia tăng bất ổn của thị trường lao động trong nước trong bối cảnh thiếu cơ hội việc làm cũng như tình trạng sa thải ngày càng tăng.

Một báo cáo gần đây cho thấy Indonesia đã tụt hậu so với các quốc gia Đông Nam Á khác về vấn đề việc làm cho thanh niên hay những người trong độ tuổi từ 15-24. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Indonesia là 13,1%, cao hơn so với các quốc gia như là Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Philippines hay Thái Lan.

Một cuộc khảo sát do Cục Thống kê Indonesia công bố đầu tháng này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 16,16%, cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung là 4,76%. Đối với nhiều chuyên gia trẻ tài năng, làm việc ở nước ngoài mang đến cơ hội xây dựng một mạng lưới quốc tế kiếm được mức lương cao hơn và có cuộc sống tốt hơn.

Nếu một số lượng lớn lao động trẻ và năng suất cao của Indonesia chuyển ra nước ngoài, nước này có nguy cơ già hóa dân số nhanh hơn, có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động và các thách thức kinh tế khác. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến lợi thế nhân khẩu học hiện tại của Indonesia, nơi có tỷ lệ lớn dân số trong độ tuổi lao động.

Indonesia đang trải qua thời kỳ bùng nổ dân số với 70,72% dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi. Thế hệ Z sinh từ năm 1997 đến năm 2012 là thế hệ đông dân nhất ở Indonesia, chiếm 27,94% dân số, tiếp theo là thế hệ Thiên niên kỷ chiếm 25,87%. Thực tế là Indonesia cũng đang bước vào kỷ nguyên già hóa dân số.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Indonesia tập trung vào việc tạo nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và triển vọng nghề nghiệp tốt hơn trong nước cũng như là cải thiện điều kiện làm việc, giải quyết các vấn đề khiến những người trẻ tuổi tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Nếu Chính phủ có thể mời được người Indonesia sinh sống ở nước ngoài trở về nước sẽ là một lợi thế, vì họ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức từ nước ngoài. Nhưng mà thách thức đối với Indonesia là cần phải tạo ra một môi trường nơi các chuyên gia trẻ cảm thấy có động lực để xây dựng sự nghiệp trong nước, thay vì coi cơ hội nước ngoài là con đường duy nhất để tiến lên.

Nói chung xu hướng tìm việc ở nước ngoài không chỉ ở Indonesia mà còn diễn ra khá mạnh mẽ ở nhiều quốc gia đang phát triển khác với những lợi thế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp Indonesia là cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến làn sóng di cư này, đảm bảo rằng Indonesia vẫn là một nơi mà những tài năng trẻ có thể phát triển, đổi mới và định hình một tương lai tươi sáng hơn.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Mỹ đẩy mạnh truy quét lao động nhập cư trái phép

06:10 16/06/2025

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh điều tra các doanh nghiệp bị nghi ngờ sử dụng lao động nhập cư trái phép.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...