Bấp bênh nông sản

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 | 19:04

Sau Tết Nguyên đán, nhà vườn trồng mít, thanh long lo lắng đầu ra khi giá cả nông sản xuống quá thấp. Nhất là từ khi có dịch bệnh vi-rút corona đến nay.

Giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh sau Tết Nguyên đán.

Lo khó tiêu thụ

Mít Thái giúp nhiều nhà nông khấm khá trong mấy năm gần đây. Thời điểm cao nhất, mỗi kg mít Thái được bán khoảng 60.000-70.000 đồng/kg. Do giá cao, dễ trồng nên thời gian qua nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư. Tuy nhiên, những đợt biến động về giá mặt hàng nông sản này khiến nhiều nông dân chới với.

 Minh chứng rõ nhất là sau Tết Nguyên đán vừa qua, giá mít đã sụt giảm nhanh chóng. Theo ghi nhận vào ngày 3-2, giá mít Thái nhà vườn ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành bán chỉ khoảng 5.000 đồng/kg (mua tại vườn). Mức giá này giảm rất nhiều lần so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Buồn bã khuân từng trái mít Thái lên cân cho thương lái, ông Lê Văn Lướt, ở ấp Phước Tân, xã Đông Phước A, tâm sự: “Đợt tuột giá lần này quá nhanh, tôi không lường trước được. Năm 2019 vừa qua cũng có một đợt mít tuột giá nhưng thấp nhất cũng ở mức 18.000-20.000 đồng/kg. Còn hiện nay mỗi kg mít chỉ có 5.000 đồng. Cũng may là trước tết tôi có thu hoạch một ít, bán được giá hơn. Sau tết, tôi còn khoảng 3 tấn mít chưa thu hoạch, với giá cả bấp bênh như vậy chắc thu về không được bao nhiêu”.

Cùng tâm trạng với ông Lướt, ông Phùng Văn Hội, ở ấp Tân Long, xã Đông Phước A, than thở vườn mít 400 gốc của ông đã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên. Nhưng giá thu mua hiện nay khiến ông rất chán nản. Trước tết, giá mít Thái loại 1 (từ 9kg trở lên) khoảng 28.000 đồng/kg; giá mít loại 2 (7-8kg) bán được khoảng 18.000 đồng/kg; giá mít loại 3 (dưới 7kg) khoảng 13.000 đồng/kg. Còn hiện nay giá mít Thái chỉ khoảng 5.000 đồng/kg, nhưng thương lái lại mua “xô”, không phân loại.

“Năm trước, cũng có một đợt sụt giá nhưng cũng vẫn ở mức 18.000 đến 20.000 đồng/kg. Mít xuống giá rất nhanh sau Tết Nguyên đán. Hiện rất khó để kiếm được thương lái thu mua, chỗ tôi chỉ bán được cho những điểm thu mua quen thân”, ông Hội cho biết thêm.

Ngoài ra, nhiều nhà vườn trồng thanh long cũng lâm vào tình cảnh khó khăn. Theo thông tin từ UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, diện tích trồng thanh long của xã trên 6ha. Từ sau Tết Nguyên đán, giá mặt hàng nông sản này giảm xuống nhanh, chỉ còn 5.000 đồng/kg.

Bà Lê Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, chia sẻ: Giá thanh long sau tết giảm, chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg. Người dân phải đi bán tại các chợ trên địa bàn, giá tự bán ở các chợ được khoảng 10.000 đồng/kg; một số hộ khác phải chở đi tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin mới nhất UBND xã nắm từ người dân, vườn cuối cùng trên địa bàn xã Trường Long Tây đã thu hoạch xong vào ngày 4-2, giá bán chỉ còn khoảng 2.000 đồng/kg thanh long.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh, đối với tỉnh Hậu Giang, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là trên cây ăn trái và lúa. Thời gian qua, tỉnh cũng nằm trong tình hình chung của cả nước ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên người. Qua khảo sát thị trường, giá cả một số mặt hàng nông sản đã bị ảnh hưởng như mít, chanh và sản phẩm xuất đi thị trường Trung Quốc. Cụ thể, trước tết giá mít từ 30.000 đồng/kg giảm còn 5.000-8.000 đồng/kg; chanh không hạt từ 20.000 đồng/kg hiện chỉ còn khoảng 15.000-16.000 đồng/kg. Trước tình hình đó, Bộ NN&PTNT, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo đối với đợt trái tiếp theo, bà con có thể cắt bỏ để tập trung nuôi dưỡng cây. Những trái cây đã chín, gần thu hoạch, tìm cách gom lại để có thị trường lớn, đồng thời phối hợp các hợp tác xã để tiêu thụ bằng hình thức sơ chế, chế biến.

“Ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại, cụ thể UBND tỉnh, Sở NN&PTNT cũng có kế hoạch đi xúc tiến nông sản ở một số thị trường nông sản mới. Trong sản xuất lúa, cây ăn trái ở Hậu Giang, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tập trung sơ chế, chế biến. Cụ thể, sáng ngày 4-2, Sở Công thương phối hợp với Sở NN&PTNT tìm một số doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản tươi. Siêu thị BigC cũng đã liên hệ mua sản phẩm mít để hỗ trợ nông dân trong lúc khó khăn này. Kể cả các mặt hàng lúa gạo, chanh, bưởi, chúng tôi sẽ có hướng tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới”, ông Ngô Minh Long, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết.

Tác động và định hướng

Có thể thấy, chỉ vài ngày sau Tết Nguyên đán, giá cả một số mặt hàng nông sản đã giảm sâu khiến nông dân rơi vào tình cảnh khó tiêu thụ. Tình trạng này cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành khác.

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị thúc đẩy thương mại phát triển sản xuất nông sản trước tác động của dịch bệnh corona. Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, dịch viêm phổi cấp do vi-rút corona gây ra tác động đến các ngành kinh tế, nhưng nông nghiệp chịu tổn thương lớn bởi Trung Quốc là thị trường lớn của nông sản Việt Nam, chiếm 22-24% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị, địa phương nhận dạng kỹ, chính xác về tác động của tình hình dịch bệnh này đối với nông nghiệp Việt Nam, phân tích từng nhóm mặt hàng, từ đó đề ra các giải pháp. Trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt và bình tĩnh, các đơn vị xây dựng kịch bản về tình hình dịch bệnh với các nhóm giải pháp cụ thể. Khu vực nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay vượt qua khó khăn này.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam dự báo dịch viêm phổi cấp do vi-rút corona sẽ có những tác động tiêu cực đến thương mại nông lâm thủy sản hai nước. Đối với mặt hàng trái cây chủ lực, nhất là thanh long, dưa hấu chiếm tỷ trọng lớn phục vụ thị trường Trung Quốc trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán và lễ sau tết thì hầu hết các sản phẩm trái cây này là xuất khẩu tươi, chưa qua chế biến. Tuy các địa phương đã hướng dẫn, chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhưng tình trạng ùn tắc, dư cung cục bộ sẽ diễn ra do việc hạn chế giao dịch tại các chợ biên giới và các biện pháp đảm bảo trong phòng, chống dịch viêm phổi cấp được triển khai từ cả hai phía.

Theo Bộ NN&PTNT, về giải pháp trước mắt, Bộ chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y phối hợp các lực lượng chức năng tại biên giới tăng cường công tác kiểm dịch động thực vật, phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam, tuân thủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và các cục chuyên ngành sẽ chủ động phối hợp với cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên thế giới triển khai toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất về xúc tiến, phát triển thị trường tại các địa bàn trọng điểm, tiềm năng và thị trường ngách ngay từ đầu năm 2020, tạo sự đột phá trong đa dạng hóa thị trường. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại trong nước kết nối thu mua nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp và nông dân. Nếu dịch kéo dài nhiều tháng, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, các đơn vị ngành công thương các địa phương đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống, chuỗi siêu thị lớn. Ngoài ra, ưu tiên thị trường nội địa; khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao chất lượng bảo quản, chế biến nông sản. Bộ NN&PTNT cũng tập trung chỉ đạo phối hợp với các địa phương, nghiên cứu điều chỉnh một số đối tượng cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ và lợi thế so sánh của từng địa phương.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích trồng mít toàn tỉnh trên 5.500ha, tập trung ở các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp và Long Mỹ. Diện tích thu hoạch trên 1.700ha, ước năng suất đạt 23 tấn/ha.

 

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện

06:24 24/06/2025

(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch

Doanh nghiệp Hậu Giang thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất

05:40 23/06/2025

(HG) - Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, qua quá trình theo dõi và giám sát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế, đặc biệt

Thành phố Vị Thanh có hơn 700 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

07:10 22/06/2025

(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.

Hậu Giang nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

07:45 18/06/2025

Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.

Nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

08:00 06/06/2025

Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.

Hậu Giang đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp

06:21 03/06/2025

(HG) - Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023, tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 10 cụm, với tổng diện tích 569,05ha.

Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã đã thâm nhập vào hệ thống siêu thị lớn

05:10 03/06/2025

(HG) - Sở Tài chính tỉnh vừa cho biết, hiện sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hậu Giang đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...