Đưa công thương tăng tốc

Thứ Ba, ngày 27/04/2021 | 19:41

Tỉnh Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực trong đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư và phát triển thương mại - dịch vụ, qua đó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước.

Hậu Giang xác định nhiệm vụ đột phá là tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp để thu hút đầu tư và khai thác nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp.

Hoàn thiện hạ tầng công nghiệp

Dù là tỉnh sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nhưng trong thời gian vừa qua, tỉnh Hậu Giang xác định công nghiệp là ngành sẽ tạo ra giá trị gia tăng cao, đủ mạnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, tạo ra việc làm cho lực lượng lớn lao động. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Tỉnh tập trung các nguồn lực để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đang hoạt động tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hậu Giang tại Hà Nội.

Vừa qua, tại Khu công nghiệp (KCN) Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã khánh thành tổ hợp sản xuất thực phẩm, đồ uống với tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã đầu tư nhà máy bia và nhà máy sản xuất nước mắm tại KCN Sông Hậu. Với quy mô ngày càng mở rộng, ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc Masan Consumer kỳ vọng: “Doanh nghiệp sẽ phát triển hài hòa, hoạt động sản xuất gắn liền với giảm tác động đến môi trường, tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hậu Giang cũng như đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước”.

Đến nay, có 2 KCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60% cùng 6 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp do UBND huyện quản lý, 3 cụm công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý. Dự án đầu tiên của tỉnh thu hút đầu tư hạ tầng KCN do Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Đông Phú thực hiện, giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng được hơn 45/60ha. Dự án đã thu hút được 3 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 1.150 tỉ đồng. Tuyến đường 3B, đường vào trục chính của cụm công nghiệp đang khẩn trương hoàn thành để kịp tiến độ đưa vào sử dụng vào quý III/2021.

Với những lợi thế nằm tiếp giáp với đường Nam Sông Hậu, sông Cái Dầu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, gần cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang) và tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang còn đề xuất bổ sung KCN Đông Phú vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Cùng với Đông Phú, KCN Nhơn Nghĩa A, KCN Sông Hậu giai đoạn 2, giai đoạn 3, KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 2, KCN Long Thạnh sẽ hình thành, liên kết chặt chẽ với các khu, cụm công nghiệp hiện hữu và vùng nguyên liệu trù phú, dáng dấp trung tâm công nghiệp của tỉnh đang dần hoàn thiện trong tương lai không xa.

Bên cạnh tập trung công tác tạo quỹ đất sạch tại các địa phương có thế mạnh về công nghiệp như Châu Thành, Châu Thành A, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho rằng một vấn đề không thể phớt lờ là quyết liệt tạo quỹ đất sạch nhưng vẫn đảm bảo an dân. Xác định lợi ích chính đáng của Nhân dân lên trên hết, vận dụng tốt chính sách có lợi cho người dân thuộc diện đền bù để đảm bảo ổn định đời sống sau khi giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống của người lao động khi các KCN đi vào hoạt động.

Tạo đột phá lĩnh vực thương mại

Cùng với hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã ngày càng sôi động, nhu cầu phát triển sản xuất, kết nối thị trường cũng ngày càng lớn. Đối với doanh nghiệp lớn, công tác quảng bá, xúc tiến sản phẩm được thực hiện bài bàn với đội ngũ chuyên nghiệp, còn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ, có sản phẩm chất lượng và đủ sức cạnh tranh như khâu quảng bá và giới thiệu vẫn còn là điểm yếu. Để hỗ trợ bước đầu cho doanh nghiệp tiếp cận và tích lũy kinh nghiệm, các sở, ngành liên quan của tỉnh luôn khuyến khích đại diện doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến và giới thiệu sản phẩm ngoài tỉnh. Ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, cho biết: Ban đầu cán bộ, công nhân viên trung tâm là lực lượng chính mang sản phẩm hàng hóa đi dự các sự kiện. Tuy nhiên, sau này đại diện các cơ sở đã tham gia tích cực, nhờ vậy hiệu quả sau đó nâng lên khi nhiều hợp đồng và bản ghi nhớ được ký kết.

Từ đầu năm đến nay, để đa dạng hoạt động xúc tiến, Sở Công thương đã liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp mở các điểm giới thiệu trưng bày sản phẩm OCOP ở các địa phương ngoài tỉnh. Các chủ thể có sản phẩm đều đến tận nơi, chuẩn bị hàng hóa và giới thiệu sản phẩm, cho khách hàng dùng thử. Nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao và tạo ấn tượng đẹp khi thông điệp sản phẩm do chính người sản xuất truyền tải. Ông Trần Nìm, hộ kinh doanh sản xuất mật ong Hương Tràm, phấn khởi cho biết: “Hầu hết khách hàng tỉnh xa đều bất ngờ và tò mò vì cơ sở của tôi có cách đóng gói mật ong nguyên sáp, qua đó tôi có cơ hội giới thiệu thêm nhiều dòng sản phẩm khác làm từ mật ong của Hậu Giang. Có lần mang sản phẩm đi giới thiệu tại Cà Mau, cả trăm sản phẩm mang theo đều tiêu thụ hết nên tôi rất mừng vì đây là vùng đất vốn nổi tiếng với mật ong rừng tràm”.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, nhấn mạnh: Ngoài các trung tâm du lịch lớn trên cả nước, dự kiến sản phẩm của tỉnh sẽ có mặt tại các thị trường trọng điểm, các tỉnh, thành phố lớn tập trung đông dân cư và có nền thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng. Hoạt động này phù hợp với tình hình thực tế và xu thế chung của các tỉnh ĐBSCL khi cùng liên kết để hình thành mạng lưới phân phối, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP. Về phía ngành chuyên môn sẽ tăng cường tập huấn, rèn luyện cho các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ kỹ năng thiết kế mẫu mã, bao bì và quảng bá thương hiệu, nhất là trên môi trường internet để khai thác tối đa các kênh thương mại điện tử hiện đại.

Theo Sở Công thương tỉnh, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt hơn 2.327 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng và hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện tháng 4-2021 đạt hơn 3.683 tỉ đồng, tăng 56,48% so với cùng kỳ.

 

Bài, ảnh: THIÊN NGỌC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:24 17/04/2025

Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và đô thị

06:10 14/04/2025

Những tháng đầu năm, thành phố Vị Thanh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị.

Trái cây giải nhiệt hút hàng

06:06 10/04/2025

Nắng nóng những ngày qua khiến nhu cầu về các loại nước uống, thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là các loại trái cây tăng cao.

Đảm bảo cung cấp điện, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

05:49 04/04/2025

Bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng thì công tác lên phương án, tập huấn, phát hiện, xử lý sự cố tại các địa phương luôn được ngành điện thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn và mùa mưa bão.

Phát triển doanh nghiệp tăng mạnh về số lượng và vốn

08:08 02/04/2025

(HG) - UBND tỉnh cho biết, đến tháng 3-2025, về phát triển doanh nghiệp trong tháng, có 115 hồ sơ đăng ký mới với tổng số vốn 471,5 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 121% số lượng doanh nghiệp đăng ký và tăng 75% số vốn. Lũy kế 3 tháng có 274 hồ sơ đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.129 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 44% số doanh nghiệp, tăng 50% số vốn. Đến nay có 4.632 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 73.561 tỉ đồng.

Để môi trường mua sắm được minh bạch, an toàn

07:26 01/04/2025

Những năm gần đây, tình trạng hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho người dân.

Thành lập 10 Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công

07:18 21/03/2025

(HG) - Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có quyết định thành lập các Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị

07:16 21/03/2025

(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025, Sở Công thương đã thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký, đề xuất hỗ trợ gửi về Sở Công thương trước ngày 28-3-2025.

Giá cả hàng hóa ổn định, nhưng sức mua yếu

08:29 20/03/2025

Những tháng đầu năm, giá cả hàng hóa đang bình ổn trở lại, lượng cung hàng hóa dồi dào, tuy nhiên sức mua vẫn chưa trở lại mức bình thường.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Long Mỹ: Kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn

07:35 19/04/2025

(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mọi hoạt động phải đảm bảo liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

19:38 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.